Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Warsaw

[MINH HUỆ 18-09-2022] Ngày 11 tháng 9 năm 2022, hơn 1.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp từ 35 quốc gia đã tham dự Pháp hội Châu Âu diễn ra tại thành phố Warsaw, Ba Lan. Đây là sự kiện quy mô lớn lần đầu tiên mà các học viên Châu Âu tổ chức kể từ khi đại dịch bùng phát.

5368e89a4764e387df1b7620be8b5960.jpg

Pháp hội Châu Âu 2022 diễn ra tại Warsaw, hôm 11 tháng 9 năm 2022

Nhiều học viên tham dự cho biết họ đã được thụ ích rất nhiều từ Pháp hội. Thông qua việc đối chiếu bản thân với các đồng tu khác, họ có thể nhận ra phương diện cần đề cao trong tu luyện của mình. Điều đó cũng giúp họ tăng thêm tín tâm và quyết tâm kiên định tu luyện. Một số học viên cũng chia sẻ rằng họ cảm thấy được khích lệ khi Sư phụ Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đã gửi lời chúc tới Pháp hội.

Sau khi kết thúc Pháp hội, bầu trời ở Warsaw đã xuất hiện cầu vồng kép.

3cfbc19d4f9b5f6dc282ea8296d42a3a.jpg

Cầu vồng kép xuất hiện bên ngoài hội trường khi Pháp hội kết thúc

Sư phụ đã an bài con đường tu luyện cho tôi

000318105a8daea0b925e2a3988087aa.jpg

Anh Andrzej từ Ba Lan

Anh Andrzej, làm việc trong lĩnh vực bất động sản ở Ba Lan, cho biết Pháp hội là “một dịp hết sức quan trọng” bởi “tôi có thể lắng nghe bài chia sẻ của các học viên khác. Tôi hy vọng được học hỏi từ trải nghiệm của họ để có thể tránh được nhiều thiếu sót và loại bỏ các chấp trước của mình.”

Anh nói rằng thật khó có thể tìm được ngôn từ nào để có thể diễn tả được tâm trạng của anh sau khi nghe lời chúc của Sư phụ gửi tới Pháp hội, anh nói: “Điều đó chấn động tâm tôi.”

Anh Andrzej cho rằng việc tổ chức Pháp hội này là rất quan trọng, nhằm tạo cơ hội cho các học viên chia sẻ trải nghiệm tu luyện với những học viên đến từ các quốc gia Châu Âu khác bởi mọi người vừa bị cô lập trong đại dịch. Anh chia sẻ: “Tôi đã học được rất nhiều điều trong khi tham gia tổ chức những hoạt động này trong tháng vừa qua. Nhiều chấp trước đã bộc lộ ra để tôi loại bỏ chúng.”

“Tất cả bài chia sẻ của các học viên đều rất tuyệt vời. Đặc biệt là những học viên tham gia quảng bá Shen Yun và làm trong các hạng mục truyền thông. Họ thực sự để lại ấn tượng sâu sắc với tôi. Ví như, một học viên chia sẻ về vai trò đảm bảo an toàn trong các buổi biểu diễn của Shen Yun cũng như tìm địa điểm cho các buổi diễn. Những trải nghiệm của học viên đó đã cho tôi cái nhìn sâu sắc về tu luyện của bản thân mình.

“Chia sẻ của một học viên mới bước vào tu luyện gần đây cũng khiến tôi rất xúc động. Nó khiến tôi nhớ lại trạng thái tu luyện thuở ban đầu và những thách thức ban đầu mà chúng ta đều phải trải qua.”

Anh Andrzej đã tu luyện được 13 năm. Anh khẳng định: “Đây là con đường mà tôi nhất định sẽ đi.” Nhớ lại khi lần đầu tiên anh mới bước vào tu luyện, anh kể: “Khi đó, tôi đang đi nghỉ ở Bulgaria. Một buổi sáng, tôi thấy mọi người đang luyện bài công pháp thứ hai.” Anh cho biết anh bị cuốn hút bởi Pháp Luân Đại Pháp và muốn biết thêm về môn tu luyện. Anh chia sẻ: “Mọi việc không suôn sẻ nhưng cuối cùng, tôi đã gặp được hai học viên trẻ. Họ cung cấp thông tin cho tôi. Hóa ra những nam thanh niên này đến từ Moldova và đang đi nghỉ ở Bulgaria. Khi trở về Ba Lan, tôi tìm được một điểm luyện công và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.”

“Tôi đã trải qua sự cải biến rất lớn về cả thể chất và tinh thần sau khi bắt đầu tu luyện. Sức khỏe của tôi được cải thiện và tôi không còn đau ốm nữa. Tôi đã biết phân biệt tốt xấu. Tôi cũng dần trở nên khoan dung và tốt tính hơn. Bạn bè và người thân đều có thể cảm nhận được những thay đổi tích cực ở tôi.”

“Mọi thứ trở nên thật đơn giản khi hành xử theo Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày. Sư phụ đã an bài con đường tu luyện cho chúng ta. Chúng ta chỉ cần bước trên con đường này và tin tưởng vào Sư phụ.”

Cảm kích khi được tham gia Pháp hội

b40c914dbd09f9abb7f76bba86fd802b.jpg

Cô Nguyễn, nhà thiết kế UX, là học viên Việt Nam đến từ Phần Lan

Cô Nguyễn là nhà thiết kế UX đến từ Phần Lan. Cô chia sẻ: “Tôi rất may mắn khi được tham dự Pháp hội lần này. Con cảm tạ Sư phụ vì tất cả. Tôi cảm thấy vô cùng biết ơn và trân quý Đại Pháp, cũng như cơ duyên tu luyện”.

“Lời chúc của Sư phụ gửi tới Pháp hội khiến tôi nhận ra sự nghiêm túc của những việc chúng ta làm. Tu luyện tốt là nền tảng của tất cả.”

Các bài chia sẻ của những học viên khác đã để lại ấn tượng trong cô, đặc biệt là bài chia sẻ đầu tiên của một học viên người Ba Lan, kể về quá trình tìm địa điểm cho các buổi biểu diễn của Shen Yun. Cho dù anh có gặp phải khó khăn thế nào đi nữa, anh vẫn chiểu theo Pháp để hành xử theo lời dạy của Sư phụ và cuối cùng anh đã thực hiện được sứ mệnh của mình.”

“Anh ấy liên tục nhắc lại một đoạn Pháp trong một bài giảng của Sư phụ, điều đó khiến tôi ấn tượng sâu sắc và tôi đã ngộ ra được nhiều điều.”

Cô cũng học hỏi được rất nhiều từ bài chia sẻ của các học viên khác với cùng lời nhắc về “Tín Sư tín Pháp”, “Tôi có nhiều quan niệm người thường và tất cả chúng đều cần phải loại bỏ.”

Cô Nguyễn bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2014. Cô nói: “Mẹ tôi là một học viên. Năm 2013, mẹ hồng Pháp cho tôi và sau đó một năm tôi bắt đầu tu luyện.”

“Trước đây, tôi thường dùng tiêu chuẩn đạo đức ngày nay để đánh giá mọi thứ. Thông qua tu luyện, tôi mới phát hiện ra những tư tưởng kia bất hảo thế nào. Bây giờ, tôi đang dần quay trở về với truyền thống. Trước đây, tôi cảm thấy rất khó nói chuyện với mẹ nhưng hiện giờ giữa hai mẹ con tôi không còn chướng ngại nào nữa.”

Càng thêm tín tâm khi tham gia các hạng mục giảng chân tướng

be744e6d6e5f6764304e702fcaa21235.jpg

Cô Erikia đến từ Ý

Cô Erika, đến từ Ý, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp năm 2007. Cô chia sẻ: “Tôi cảm thấy vô cùng may mắn khi được nghe lời chúc của Sư phụ gửi tới Pháp hội ngày hôm nay. Đó là sự khích lệ đối với chúng ta.”

“Tôi đảm nhận một số trách nhiệm trong các buổi biểu diễn của Shen Yun. Hôm nay, một học viên cũng đã chia sẻ về trách nhiệm tương tự. Những gì học viên đó chia sẻ đều liên quan đến công việc của tôi và điều đó rất hữu ích. Tôi hiểu những gì anh ấy đã trải qua bởi bản thân tôi cũng đã từng trải qua điều đó.

“Pháp hội đã mang đến ảnh hưởng tích cực đối với tôi và tăng cường tín tâm của tôi khi tham gia các hạng mục giảng chân tướng sắp tới, đặc biệt là việc hỗ trợ tổ chức Shen Yun.”

Cô rất cảm động khi một học viên chia sẻ về việc điều phối bếp ăn trong các buổi diễn của Shen Yun. Cô nói: “Hàng ngày, anh dậy vào lúc 5 giờ sáng để luyện công. Đó là lý do tại sao anh ấy có thể đảm nhận được một công việc nặng nhọc như vậy và anh ấy đã làm rất tốt. Tôi vô cùng cảm động trước những lời chia sẻ của anh.”

“Con gái tôi đã cùng tôi tham gia các hoạt động trong mấy ngày qua, cháu đi phát tờ rơi. Cô Erika nhắc đến chia sẻ của một học viên 17 tuổi: “Tôi chăm chú lắng nghe. Những vấn đề mà học viên trẻ này gặp phải cũng là những điều con gái tôi sẽ phải đối mặt ở trường học sau này. Các học viên trẻ cảm thấy sự khác biệt so với các bạn đồng trang lứa trong xã hội. Bài chia sẻ của học viên đó cũng khiến tôi rất xúc động.”

Tăng cường quyết tâm tu luyện tinh tấn

535a093856bda704a7a4b1a29a8c8308.jpg

Cô Nguyễn, học viên Việt Nam đến từ Slovakia

Cô Nguyễn đến từ Slovakia, sở hữu một doanh nghiệp riêng, cho biết: “Tôi cảm thấy rất vinh dự khi được tham dự Pháp hội lần này. Tôi cũng rất vui được đến Ba Lan để giới thiệu và lan tỏa vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp.”

“Mỗi khi tôi nghe lời giảng của Sư phụ, tôi đều xúc động muốn khóc. Tôi phải tinh tấn hơn trong việc giới thiệu Đại Pháp cho nhiều người hơn nữa.”

“Bài chia sẻ của học viên nào cũng rất xúc động. Và tất nhiên, mỗi chia sẻ đều giúp tôi tìm ra những thiếu sót của mình. Một học viên Việt Nam đến từ Pháp đã để lại ấn tượng sâu sắc với tôi. Cô ấy chỉ mới tu luyện được ba năm. Thế nhưng cô đã mở được một phòng tranh ở Paris để trưng bày các tác phẩm của Triển lãm Nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi rất ngạc nhiên khi một học viên mới lại có thể làm được điều đó.”

Cô Nguyễn bắt đầu tu luyện Đại Pháp vào năm 2014. Cô nhận được một tờ rơi thông tin về Đại Pháp trong khi đi cắt tóc và cô bước vào tu luyện kể từ đó.

Cô nói: “Tôi đã học được nhiều điều từ Pháp hội lần này. Mỗi bài chia sẻ mang đến cho tôi những góc nhìn khác nhau. Tôi cần hướng nội và tìm ra những chỗ thiếu sót để có thể quy chính chúng và thực hiện tốt hơn.”

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/9/18/449747.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/19/203931.html

Đăng ngày 21-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share