Đệ tử Đại Pháp Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 02-07-2022]

Trong bài chia sẻ gần đây “Nhìn lại việc nhiều học viên địa phương gần đây bị bắt giữ” đã bàn luận về các vấn đề tồn tại trong khu vực của đồng tu dẫn đến các vụ bắt giữ. Tôi cảm thấy rằng những vấn đề mà đồng tu chỉ ra cũng khá phổ biến ở nhiều nơi khác và tất cả chúng ta nên xem xét một cách nghiêm túc.

Trên thực tế, nhiều vấn đề được đề cập trong bài chia sẻ cũng là vấn đề của tôi, khiến tôi bị bắt và bị kết án. Chỉ sau một quá trình thống khổ hướng nội tìm, tôi mới thấy rõ vấn đề của mình và tự khắc phục.

Tôi nghĩ điểm mấu chốt là liệu chúng ta có thể xử lý các vấn đề một cách có trách nhiệm như một đệ tử Đại Pháp nên làm hay không. Nếu chúng ta thực sự có thể có trách nhiệm với bản thân và các đồng tu, chúng ta sẽ có thể làm tốt mọi việc.

Bảo mật điện thoại

Về vấn đề bảo mật điện thoại di động, sau khi ban biên tập Minh Huệ công bố thông tri “Tất cả các đệ tử Đại Pháp cần biết” vào năm 2018, yêu cầu tất cả các học viên xóa WeChat, nhiều người đã viện đủ mọi lý do để không làm điều đó. Một số người đã xóa WeChat, chỉ để cài đặt phần mềm khác có vấn đề bảo mật tương tự.

Nếu chúng ta nhìn nhận yêu cầu cụ thể này với suy nghĩ người thường, chúng ta có thể phàn nàn rằng điều đó không cần thiết và bất tiện. Nhưng từ góc độ tu luyện, đó là vấn đề về sự an toàn của bản thân và các đồng tu khác khi cuộc bức hại đang diễn ra. Việc chúng ta có làm theo thông tri của ban biên tập yêu cầu xóa WeChat hay không không chỉ là biểu hiện của tầng thứ tâm tính mà còn cho thấy chúng ta có trách nhiệm với bản thân và các đồng tu hay không. Thái độ của chúng ta về vấn đề này cũng phản ánh việc chúng ta coi mình là người tu luyện hay người thường.

Tôi thường viện lý do “vì sự an toàn của mình” và “Tôi không biết sử dụng máy tính” để biện minh cho việc mình không vào trang web Minh Huệ. Tôi dựa vào các học viên khác để in các bài giảng mới của Sư phụ và các bài chia sẻ của các học viên từ trang web cho mình. Sau khi ra tù và đề cao trong tu luyện, cùng với sự gia trì to lớn từ Sư phụ, tôi đã học được cách truy cập Minh Huệ.

Hướng nội

Khi bắt đầu xem các bài chia sẻ trên Minh Huệ, trong tâm tôi thường cảm thấy phản đối với những bài chia sẻ mà mình không cùng quan điểm, có lúc thậm chí còn không thích xem. Tôi chỉ lên Minh Huệ để xem liệu có kinh văn mới của Sư phụ không hay khi có một thông tri mới.

Học Pháp cũng vậy, tôi thường cảm thấy những trạng thái không đúng mà Sư phụ chỉ ra đều là nói người khác, trạng thái đúng đắn thì đều là nói mình.

Trong cuộc sống đối xử với người nhà, mâu thuẫn cũng trở nên dữ dội đến mức không giải khai được. Chỉ khi xung đột của chúng tôi trở nên quá căng thẳng, cuối cùng tôi mới hướng nội vô điều kiện và thừa nhận rằng mình đã sai. Suy nghĩ đã giúp tôi vượt qua khảo nghiệm chính là vì chồng tôi không tu luyện Đại Pháp, tôi biết tôi không thể đẩy anh ấy sang phía bên kia vì trạng thái tu luyện kém của bản thân.

Với suy nghĩ đó, tôi quyết tâm nhìn nhận lại các vấn đề của mình, nhưng đó là một quá trình đau đớn. Chỉ sau đó, tôi mới nhận ra rằng chính suy nghĩ và quan niệm người thường đã khiến tôi phản đối các bài viết chia sẻ của các đồng tu và không chịu chấp nhận những vấn đề mà họ đã chỉ ra.

Bây giờ tôi đã hiểu sâu hơn về lý do tại sao trong một vấn đề đơn giản về bảo mật điện thoại di động, một số học viên lại không thể tuân theo yêu cầu, vì không bao giờ dễ dàng xác định được tâm người thường và tu bỏ chúng.

Tôi cũng nhận ra rằng chỉ cần chúng ta chân thành tu luyện bản thân và có trách nhiệm với các học viên và chúng sinh khác, Sư phụ sẽ bảo hộ và gia trì cho chúng ta.

Sống trong môi trường độc hại của văn hóa Đảng, người ta đã dưỡng thành tập quán lừa dối, không chịu trách nhiệm, thì càng không dễ dàng nhận thức được mình đã sai khi không thực hiện nghiêm túc việc tu luyện và các yêu cầu của Đại Pháp.

Từ một góc độ khác, khi một số học viên liên tục lơ là vấn đề an ninh, đó cũng có thể là do bản thân họ không bị ảnh hưởng trực tiếp, ví dụ như bị bắt do sơ hở an ninh. Đó có phải là tâm ích kỷ mạnh mẽ? Chẳng phải chúng ta cần để tâm đến sự an toàn của học viên khác? Nếu chúng ta có thể nhận ra, sẽ không khó để biết cách xử lý những vấn đề liên quan đến bảo mật.

Việc chúng ta coi việc tu luyện nghiêm túc đến mức nào, quan tâm đến sự an toàn của các học viên khác như thế nào và trân quý chúng sinh như thế nào cũng phản ánh chúng ta trân quý Đại Pháp và tu luyện đến mức nào, điều này quyết định chúng ta tu luyện bản thân có tốt không và bước đi trên con đường tu luyện chân chính như thế nào.

Ghi chú của Ban Biên tập: Bài viết này thể hiện nhận thức cá nhân của tác giả ở trạng thái tu luyện hiện tại, xin chia sẻ cùng quý đồng tu để chúng ta “Tỉ học tỉ tu” (“Hồng Ngâm”).

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2022/5/19/443596.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/2/202056.html

Đăng ngày 04-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share