Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đức

[MINH HUỆ 16-08-2022] Ngày 13 tháng 8 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tụ họp tại Römerberg tại Frankfurt, trung tâm tài chính của Đức để kỷ niệm sự kiện 400 triệu người đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Các sự kiện trong ngày bao gồm mít-tinh, diễn thuyết, múa rồng, biểu diễn trống lưng và trình diễn luyện công. Các học viên đã phát tặng nhiều tài liệu, giải thích về tầm quan trọng của các hoạt động trong ngày, đồng thời thu thập chữ ký cho đơn kiến nghị để chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc.

536e1102eeeb61e3503478e735c4ce2d.jpg

Chào mừng sự kiện hơn 400 triệu người đã thoái ĐCSTQ

209417c9d1779def7fe6fd4b3fa324ac.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.

13999213c1db0dc9906734423d2eadd1.jpg

1c2ef2f50ea439d6df0ad768b0963d56.jpg

Mọi người dừng lại xem múa rồng, biểu diễn trống lưng và nhiệt liệt tán thưởng.

967efb1c6819c79051c29489231ddb27.jpg

ec563dea930d20dfef18fd2bf99aa1fb.jpg

18e504e02602ae7ba06f8450dde07d39.jpg

Nhiều du khách thể hiện sự ủng hộ của mình sau khi tìm hiểu về cuộc bức hại ở Trung Quốc

Việc thoái ĐCSTQ là thức tỉnh lương tâm con người

c510e274f1916ec0e2088d141d20d5dc.jpg

Cô Angelica đến từ Hồng Kông thể hiện sự ủng hộ đối với những người đã từ bỏ ĐCSTQ.

Cô Angelica đến từ Hồng Kông đã tham gia lễ mít-tinh. Cô nói: “Nhiều người gia nhập ĐCSTQ chỉ vì lợi ích cá nhân. Hiện giờ, 400 triệu người Trung Quốc đã thoái đảng bởi họ đã thấy được bản chất tà ác của chế độ này. Điều này thật đáng khích lệ, đó là sự thức tỉnh của lương tâm con người”.

Cô Angelica lên án cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc: “Tôi nghĩ nó thật tàn bạo. Những kẻ hành ác đều bị ĐCSTQ thao túng. Điều này cũng đã xảy ra tại Hồng Kông và không ai mong đợi điều đó cả. Tôi cảm thấy rằng tín ngưỡng của mỗi người cần được tôn trọng và mọi người cần được tự do lựa chọn đức tin của mình.

Điều các bạn đang làm thật đáng quý

Anh Lưu là một sinh viên Trung Quốc mới đến Đức. Anh đã đồng ý sử dụng hóa danh để thoái ĐCSTQ sau khi các học viên giải thích về tầm quan trọng của việc thoái xuất khỏi chính quyền [độc tài] này.

Anh trò chuyện với các học viên một lúc lâu. Anh cho biết: “Tôi nghĩ việc thoái ĐCSTQ là một lựa chọn hợp lý bởi ĐCSTQ là một con ác quỷ. Ngày càng có nhiều người có thể thấy được điều này và không còn tin vào tuyên truyền của chính quyền đó nữa. Họ có thể nhìn thế giới này một cách khách quan hơn. Tôi hy vọng rằng nhiều người hơn nữa sẽ từ bỏ tư cách đảng viên của mình”.

Anh Lưu nói với các học viên rằng trước đây anh đã nhiều lần đọc Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Anh chia sẻ: “Chân-Thiện-Nhẫn được nhắc tới trong các Pháp lý của Pháp Luân Đại Pháp là nguyên lý tối cao của vũ trụ. Vạn sự vạn vật trong vũ trụ đều vận hành xung quanh nguyên lý này. Mặc dù đó là ba từ đơn giản nhưng nội hàm lại vô cùng uyên thâm. Người ta cần phải thông qua tu luyện tâm tính, luyện công và đọc sách mới hiểu được từng chút, từng chút một nội hàm của ba chữ này. Khi đó, chúng ta có thể áp dụng những giá trị này vào cuộc sống hằng ngày của mình, có định hướng đúng cho cuộc sống và bước trên con đường tu luyện.

“Tôi rất vui được gặp các bạn hôm nay. Cảm ơn vì những nỗ lực của các bạn. Việc các bạn làm mang rất nhiều ý nghĩa”.

Chân-Thiện-Nhẫn là nguyên lý dẫn đường vĩ đại

d8030786aed02ff40d7de7d3e3e3bebb.jpg

Kayleigh (bên trái) và Sylke đến từ Bỉ tán đồng với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và ủng hộ người Trung Quốc thoái ĐCSTQ.

Cô Verhelst Kayleigh đến từ Bỉ cho biết cô cảm nhận được trường năng lượng mạnh mẽ từ cuộc mít-tinh này.

Cô nói hệ tư tưởng cộng sản thật “khủng khiếp”, nó ép buộc người ta tin vào những thứ mà họ không nên tin. Cô nói: “Tôi nghĩ đó là một sự khích lệ khi người ta được trao cho cơ hội đấu tranh cho quyền và tự do của chính họ. Tôi ủng hộ họ”.

Cô Kayleigh cho biết thêm: “Người ta cần chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn bởi đó là những nguyên lý dẫn đường xuất chúng. Tôi muốn làm gì đó để giúp đỡ những học viên Pháp Luân Đại Pháp. Thật kinh hoàng khi những việc như vậy lại đang diễn ra. Chúng ta cần phải chặn chúng lại. Các học viên Pháp Luân Công là những người tốt và tôi không thể hiểu tại sao mà ĐCSTQ lại đối xử với họ như vậy”.

Cô Verloo Sylke, bạn của Kayleigh, cũng đồng tình với cô: “Chúng tôi đi ngang qua và cảm thấy có điều gì đó quan trọng đang diễn ra. Chúng tôi đã dừng lại và bắt đầu nói chuyện về điều đó.

“Tôi nghĩ rằng những người này rất dũng cảm khi chống lại những người đang áp bức họ. Họ không sợ hãi bày tỏ quan điểm của mình. Điều này rất quan trọng”.

Cô Sylke hy vọng nhiều người hơn nữa sẽ chú ý tới phong trào thoái ĐCSTQ.

Giúp thêm nhiều người phương Tây chú ý tới các bạn

c5660b27a9e728ea5c1585c1b385df7a.jpg

Anh Jona, một sinh viên đại học đến từ Hà Lan, hy vọng rằng nhiều người hơn nữa sẽ chú ý tới cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Anh Jona Berkers là một sinh viên đại học đến từ Hà Lan. Đây là lần đầu tiên anh nghe nói tới Pháp Luân Đại Pháp. Anh nghĩ rằng các giá trị Chân-Thiện-Nhẫn mà Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền thật vĩ đại. “Những người muốn làm người tốt và theo đuổi tự do đều bị ngăn cấm ở Trung Quốc. Tôi nghĩ điều này thật đáng sợ. Song, tôi không hề ngạc nhiên bởi suy cho cùng, Trung Quốc đang bị cai trị bởi một chính quyền cộng sản.

“Các bạn cần tổ chức thêm nhiều sự kiện như ngày hôm nay và giúp thêm nhiều người ở phương Tây biết đến điều này. Nhiều người không nhận ra được điều gì đang diễn ra trên thế giới mà chúng ta đang sống”, anh cho biết.

Pháp Luân Đại Pháp thật mỹ diệu

87193dedff9c98b24affd9c4ea6b35cf.jpg

Cô Katharina cho biết Pháp Luân Đại Pháp thật mỹ diệu

Cô Katharina, một du khách người Đức, cho biết: “Các động tác luyện công thật là đẹp, còn những trang phục màu vàng kim nữa, trông rất bắt mắt. Điều này khiến tôi muốn tham gia cùng những người biểu diễn trống lưng”. Cô hoàn toàn tán đồng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và cho biết nguyên lý này thật tuyệt vời và đáng được trân trọng. Cô nghĩ thật chấn động và khó tin khi một nhóm người tu luyện bị ngăn cấm ở Trung Quốc.

Anh Kerstin và người đồng hành Gudrun của mình cho rằng giá trị Chân-Thiện-Nhẫn là vô cùng quan trọng.

Anh Kerstinh cho biết: “Bình thường tôi hay chú ý tới các báo cáo truyền thông về tình hình nhân quyền ở Trung Quốc. Tuy nhiên, đây là lần đầu tôi nghe nói tới nạn thu hoạch nội tạng. Chúng ta đâu có sống ở thời trung cổ. Thật khó tin những chuyện như thế này lại có thể diễn ra trong thời đại ngày nay. Thật kinh khủng”.

Người dân Trung Quốc thật dũng cảm khi thoái xuất khỏi ĐCSTQ

233a05a4c556d7e0459f43fe1c69556c.jpg

Ông Kinzebach đến từ Thụy Sỹ nói rằng người Trung Quốc thật can đảm.

Ông Kinzebach đến từ Thụy Sỹ hiện đang sinh sống ở Đức. Ông nói: “Không khí tại đây hôm nay thật tuyệt với, khiến tôi cảm thấy bình yên. Không có hò hét la ó. Tôi đồng tình với các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp.

Khi biết về cuộc bức hại ở Trung Quốc, ông nói: “Tôi thật sự chấn động khi biết nạn thu hoạch nội tạng này đang diễn ra.

“400 triệu người đã thoái ĐCSTQ, tôi nghĩ rằng những người này rất dũng cảm. Tôi không biết việc này nguy hiểm như thế nào. Nhiều người đã không lo sợ bước ra, nói không với những điều sai trái và đấu tranh cho quyền tự do của họ. Tôi rất vui khi thấy nhiều người đoàn kết với nhau để phản đối những điều sai trái”, ông Kinzebach nói.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc lại bức hại môn tu luyện?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 23 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/16/447739.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/17/202836.html

Đăng ngày 24-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share