Bài viết của Vương Anh, phóng viên Minh Huệ tại Fremont, California

[MINH HUỆ 08-08-2022] Ngày 6-7 tháng 8 năm 2022, các học viên ở Bắc California đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho người dân địa phương tại Lễ hội Nghệ thuật Fremont thường niên. Nhiều người đã đến học năm bài công pháp trong sự kiện này và một số cho biết họ cảm thấy thư giãn và căng thẳng được giải tỏa.

f262d9a0a4d391cbf4da2fb5aabf2968.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.

b48103427efd262fefcbfb7becdea91e.jpg

5723648064b3c4ccf8a516f561b4c8e2.jpg

Nhiều người đã biết về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp đang diễn ra ở Trung Quốc.

fb3174af3a0fd9c648056d6849e6964c.jpg

5557188615a4841350fe54b3237c76ab.jpg

Các học viên phát tờ thông tin.

03f93212d4de5c9533a26118aad9c6c1.jpg

Người dân ký tên vào bản kiến nghị nhằm chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

c406a719565d536a8f0ea64924684314.jpg

Một số người tham dự lễ hội thể hiện sự cảm kích đối với các học viên vì đã giới thiệu cho họ về Pháp Luân Đại Pháp.

Người dân vùng vịnh San Francisco có nhịp sống nhanh. Họ phải đối mặt với nhiều căng thẳng trong công việc nên thường tìm kiếm những phương thức giúp giải tỏa căng thẳng. Nhiều người bị thu hút bởi bầu không khí an hòa và thanh bình khi các học viên trình diễn các bài công pháp, và một số muốn học các bài công pháp ngay tại chỗ.

“Tôi thấy rất thư giãn, đầu óc cũng rất minh mẫn”

8a0b5533e4af0d4e5ee81377d52242f9.jpg

Bà Monse cho biết bà cảm thấy rất thư thái sau khi luyện công.

“Hiện tại, tôi cảm thấy rất thư thái, trầm tĩnh. Đầu óc tôi minh mẫn hơn và tôi cảm nhận được trường năng lượng. Thật tuyệt. Tôi nhất định sẽ tiếp tục luyện Pháp Luân Đại Pháp sau khi về nhà. Đã lâu rồi, tôi không cảm thấy thoải mái như vậy”, bà Monse nói.

Bà Monse cho biết Pháp Luân Đại Pháp có thể mang lại lợi ích cho rất nhiều người. “Đặc biệt là người dân ở Trung Quốc, họ cần Pháp Luân Đại Pháp hơn bao giờ hết. Chính phủ không nên cấm người dân tu luyện.“

45ba8ba68c73ece383c1855214b164d1.jpg

Bà Donna (trái) từ San Mateo đang học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.

“Tâm thân tôi thật thư thái, tĩnh tại. Tôi cảm thấy vô cùng tuyệt diệu. Thật tuyệt vời. Pháp Luân Đại Pháp hoàn toàn mới mẻ đối với tôi, nhưng tôi rất hứng thú với môn tu luyện này. Tôi muốn tìm hiểu thêm về môn tu luyện này trên mạng”, bà Donna nói.

Bà cho biết nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp rất tốt và quan trọng, “Nguyên lý này rất quan trọng trong đời sống con người.”

“Tôi chưa bao giờ cảm thấy thoải mái như vậy”

36bcbfb6503224b9e7d63a0302681ffd.jpg

Cô Mary cho biết cô đã cảm động đến rơi lệ sau khi luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.

Cô Mary cho hay: “Hôm nay, tôi phải chịu đựng nhiều căng thẳng. Sau khi luyện công, tôi cảm thấy bớt căng thẳng. Tôi chưa bao giờ cảm thấy thoải mái như vậy.” Cô cảm thấy rất thư thái và nói: “Hiện tại, tôi cảm thấy tự tin và nhìn cuộc sống một cách tích cực hơn.”

Cô Mary cho biết cô đã cảm động đến rơi lệ sau khi luyện công: “Việc luyện công dường như đã thức tỉnh những ký ức bị lãng quên từ xa xưa của tôi. Tôi dường như nhớ ra rằng tôi đã từng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.”

Cô cho biết: “Pháp Luân Đại Pháp thật ý nghĩa và giá trị. Tôi thích nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) là sai trái. Họ không thể tước đoạt mạng sống con người để kiếm tiền.”

f112fe6b7c82a6cea9f72a30e11319c8.jpg

Bà Mostafa đầu tiên (bên phải), đến từ Afghanistan, đang luyện bài công pháp thứ tư.

Sau khi tập bài công pháp thứ tư, bà Mostafa nói: “Bài công pháp này thật tuyệt vời! Tôi cảm thấy thật sảng khoái và tràn đầy năng lượng. Đầu óc tôi tỉnh táo và cảm thấy như được sống lại lần thứ hai trong đời. Thật là tuyệt!“

Ông Paul cho hay: “Tôi thích nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.” Khi ông biết về cách mà ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, ông nói: “Thật là sai trái. Đây là một bi kịch và thật kinh khủng. Điều này không nên xảy ra. Mỗi cuộc đời đều đáng trân trọng. Cuộc bức hại là sai và phải dừng lại.”

9fdc88e673ceafbebfe1e276a65cb28b.jpg

Ông Paul đến từ Fremont cho biết Pháp Luân Đại Pháp có thể mang lại những thay đổi tích cực cho thân và tâm của ông.

Khi được hỏi tại sao ông muốn học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, ông cho biết các bài công pháp có thể làm giảm căng thẳng. “Tôi lo lắng quá nhiều và gây cho mình quá nhiều căng thẳng.”

Ông cho hay ông luôn nhìn thấy các học viên luyện công bên Hồ Elizabeth tại công viên trung tâm của Fremont. “Tôi nghĩ rằng Pháp Luân Đại Pháp có thể mang lại những thay đổi tích cực cho thân và tâm của tôi. Tôi thích các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.” Ông lên án tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ và nói: “Đây là tội ác chống lại loài người.”

f15ae111102db06265625b0a88774d13.jpg

Ông Madhu (thứ hai bên phải) và vợ ông- bà Mav (đầu tiên bên phải) đang học các bài công pháp.

Bà Mav cho biết bà cảm thấy thật tuyệt sau khi học các bài công pháp. Bà cảm thấy rất thoải mái và thư thái. Ông Madhu giải thích rằng trước đây ông đã luyện các môn thiền định khác và nói: “Pháp Luân Đại Pháp rất có ý nghĩa. Việc luyện công mang lại cảm giác khác biệt.”

3634defcf5e79a51c7235d5e6c9b1ef2.jpg

Ông Sameer và con gái Tanbi

Ông Sameer cho biết ông thường gặp các học viên tại công viên trung tâm của Fremont. Sau khi học các bài công pháp, ông nói: “Cảm giác thật tuyệt vời. Vai của tôi rất dễ chịu. Tôi rất thích luyện công.” Con gái của ông Sameer, Tanbi nói: “Con cảm thấy thật tốt. Thật kỳ diệu.”

97a611ce6c0b311aef98ee97bdc87caf.jpg

Ông Ashu đang học các bài công pháp

Ông Ashu, một cư dân khác của Fremont, cho biết ông thích nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. Ông rất vui vì có cơ hội học các bài công pháp. Ông đặt nhiều câu hỏi về tu luyện.

Một Phật tử: “Tôi ủng hộ các bạn!”

4f7ddde22bfab1f41ef331d242d14c76.jpg

Cô Tạ (谢) đến từ Đài Loan đang học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.

Cô Tạ đến từ Đài Loan tu luyện Phật giáo cho biết: “Tôi đã đọc trong kinh Phật rất nhiều câu chuyện về Thần đến cứu người. Tôi bắt đầu chú ý đến Pháp Luân Đại Pháp và thậm chí còn nói với mọi người trong nhà: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo”

Cô cho hay, cô đã đọc cuốn “Ma quỷ đang thống trị thế giới của chúng ta” trên trang web Epoch Times, nó khiến cô mở rộng tầm mắt. Cô thốt lên: “Tôi ủng hộ các bạn!”

Một doanh nghiệp: “Chúng tôi yêu Pháp Luân Đại Pháp”

Quầy thông tin của các học viên nằm đối diện với gian hàng của một doanh nghiệp quần áo. Bà Constance giải thích rằng bà đã tham dự một buổi biểu diễn của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun và bà ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp. Bà cho biết: “Chúng tôi yêu Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi ủng hộ tất cả các hoạt động giảng chân tướng do các học viên tổ chức.”

Bà cho hay: “Các học viên đang dành tâm huyết để truyền đi một thông điệp. Đây là phước lành lớn cho thế giới. Các học viên đại diện cho những điều tuyệt vời. Không còn ai dạy con người Chân và Thiện nữa. Pháp Luân Đại Pháp giống như làn khí mát lành.”

Bà cho biết bà ngưỡng mộ các học viên ở Trung Quốc đã kiên trì giảng chân tướng bất chấp nguy hiểm. “Tôi hy vọng tiếng nói của họ sẽ được lắng nghe và nhiều người sẽ đến và tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Chế độ tà ác này cần phải bị tan rã. Tôi vô cùng đau buồn khi biết các học viên đang bị bức hại như thế nào ở Trung Quốc.

“Các học viên trở nên khỏe mạnh hơn từ khi tu luyện và ĐCSTQ lợi dụng điều này bằng cách cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống của họ. Thật đáng xấu hổ. Không từ ngữ nào có thể diễn tả được những hành động xấu xa của ĐCSTQ.”

Con trai của Constance, Eli cho biết: “Thật tàn ác. Cuộc bức hại là sai trái. Tôi rất muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã nhìn thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong cuộc diễu hành của Thành phố Redwood nhân Ngày Độc lập ngày 4 tháng Bảy. Các học viên trông thật tuyệt.”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao ĐCSTQ lại bức hại pháp môn này?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần..

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 23 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/8/447409.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/16/202804.html

Đăng ngày 19-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share