Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Đức

[MINH HUỆ 10-07-2022] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp lần đầu tiên tổ chức một hoạt động thông tin vào Ngày Nghệ thuật, ngày 3 tháng 7 năm 2022, tại Lüneburg, Đức. Hôm đó đúng vào Chủ nhật và các cửa hàng đều mở cửa để phục vụ dịp đặc biệt này, do vậy sự kiện đã thu hút rất nhiều người dân từ các thành phố lân cận. Nhiều người trước đó chưa từng nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp, nhưng sau khi minh bạch chân tướng về cuộc bức hại ở Trung Quốc, đã ký bản kiến nghị để ủng hộ nỗ lực của các học viên nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

d41e3148b4b4fa0f254a8f1422cbb017.jpg3a94c706de82e646422b37c5c130b4b3.jpg

6d40497b5ef7c2934d57fb4988af3031.jpg

49473b0489ad9737e0c3320ddd4ae8cc.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp lần đầu tiên nâng cao nhận thức về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại tại Hansestadt Lüneburg, Đức

Lüneburg là một đô thị đại học nằm ở Lower Saxony, cách Hamburg khoảng 50km. Thời tiết hôm đó đẹp và ấm áp, các học viên đã tổ chức sự kiện ngày thông tin gần tòa thị chính. Họ trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp, trưng bày các bảng thông tin và phát tặng tờ rơi. Các học viên giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho mọi người và giải thích lý do tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lại bức hại các học viên, đồng thời vạch trần những tội ác kinh hoàng của ĐCSTQ đối với những người dân lương thiện, trong đó có tội ác tra tấn và cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống rồi đem bán để kiếm lợi nhuận khổng lồ.

Mọi người nán lại xem các học viên luyện các bài công pháp. Người qua đường đã đặt câu hỏi để tìm hiểu Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Một số người cho biết họ chưa từng đọc bất cứ thông tin nào trên truyền thông về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp đang diễn ra ở Trung Quốc. Họ kinh hoàng khi biết đến cuộc bức hại, đặc biệt là tội ác giết hại các học viên để lấy nội tạng.

Một số người cho hay ngày hôm đó họ đã được biết đến hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng nhất. Những người khác nói họ muốn giảm thiểu việc mua các sản phẩm được sản xuất ở Trung Quốc. Một số người còn nói họ sẽ thông tin cho mọi người về những gì họ đã được nghe hôm nay. Nhiều người đã ký bản kiến nghị để góp sức cùng nỗ lực của các học viên trong việc chấm dứt những hành vi tàn bạo của ĐCSTQ.

002dd12fc37ebecf9a983caf55dcc679.jpg

Mọi người muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp

663c8d11c8a29773d94955b4ced5f3e8.jpg

Mọi người ký bản kiến nghị nhằm ủng hộ nỗ lực của các học viên trong việc kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

aef4f56a98159889163f7d1b401a216d.jpg

Cả gia đình ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt việc giết hại và thu hoạch nội tạng của các học viên

Mọi người không thể im lặng lâu hơn được nữa

Bà Friedel cho biết: “Mọi người không thể giữ im lặng trước cuộc bức hại này.” Bà nói thêm rằng vấn đề nhân quyền cần được đặt lên trên hợp tác kinh tế.

6b3b25b193f216e6fcc5286ed8b4db8b.jpg

Bà Friedel ủng hộ các học viên trong nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại của họ

Một cặp vợ chồng từ Hamburg cho biết ở Hamburg họ đã biết đến cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với các học viên, do vậy, họ đến quầy thông tin để ký bản kiến nghị. Họ nói rằng tất cả mọi thứ mà các học viên đã làm đều rất tốt. Họ rất vui khi nhận được món quà nhỏ là một bông hoa sen giấy nhỏ xinh có dòng chữ Chân-Thiện-Nhẫn từ các học viên.

b6dba3a62585f96e2a5f99aa51dd340b.jpg

Một cặp đôi từ Hamburg ủng hộ nỗ lực của các học viên trong việc kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

Nhiều người đã hỏi thêm thông tin và cho biết họ muốn chia sẻ với bạn bè và người thân về những gì họ đã nghe được tại sự kiện. Mọi người chúc cho nỗ lực của các học viên thành công.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/10/446012.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/13/202220.html

Đăng ngày 15-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share