Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Thụy Điển

[MINH HUỆ 14-07-2021] Tuần lễ Almedalen, từ ngày 3-7 tháng 7 năm 2022, một sự kiện thường niên thường có các bài phát biểu, hội thảo và các hoạt động khác, được tổ chức tại Visby, tỉnh Gotland, Thụy Điển. Các học viên đã tham dự sự kiện để giới thiệu về môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và phơi bày cuộc bức hại pháp môn này ở Trung Quốc. Các học viên trình diễn các bài công pháp, cung cấp tài liệu giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp và tái hiện tội ác thu hoạch nội tạng sống từ các học viên ở Trung Quốc.

bcb3597c63c0fe57fed9370e0634ede9.jpgCác học viên trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp trong Tuần lễ Almedalen, Visby, Thụy Điển

Đây là năm bầu cử của Thụy Điển, các hoạt động tại sự kiện được đông đảo người dân thuộc mọi tầng lớp tham gia. Tám đảng phái chính trị của Thụy Điển, hơn 800 tổ chức và công ty từ các nơi trên cả nước đã tổ chức nhiều hoạt động khác nhau. Mục đích của sự kiện là cung cấp diễn đàn cho các đảng phái chính trị và mọi người từ mọi tầng lớp thảo luận về sự phát triển của xã hội Thụy Điển.

Hoạt động của các học viên diễn ra tại Donners Plats, nơi tổ chức các buổi phát biểu thường nhật trên diễn đàn, đã tạo cơ hội thuận lợi cho mọi người thuộc mọi tầng lớp xã hội tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp.

Lên án cuộc bức hại ở Trung Quốc

Các học viên luyện công tại Donners Plats, các bài công pháp ôn hòa của họ tương phản rõ rệt với những cảnh gây sốc tái hiện cuộc tra tấn và thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ. Nhiều người dừng lại và trò chuyện với các học viên để tìm hiểu thêm về cuộc bức hại. Một số người cho biết họ chưa bao giờ nghe nói về điều khủng khiếp như vậy (thu hoạch nội tạng), và họ rất sốc. Nhiều người ký tên vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt hành vi tàn bạo của ĐCSTQ.

Chiều ngày 5 tháng 7, nghị sỹ Lotta Johnsson Fornarve và nghị sỹ Ann-Sofie Alm đã tham dự sự kiện này và phát biểu ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp và lên án cuộc bức hại.

78b63e11b21e13d1e2bb4ed6a1b351b1.jpg

Bà Lotta Johnsson Fornarve, nghị sỹ, phát biểu tại sự kiện.

Bà Fornarve cho biết trong bài phát biểu của mình: “Tòa án Luận tội Trung Quốc ở London vào năm 2019 đã xem xét rất nhiều bằng chứng và đưa ra phán quyết ĐCSTQ vẫn đang tiến hành các hoạt động kinh doanh bất hợp pháp thu hoạch nội tạng sống, và từ lâu họ đã thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp, người Duy Ngô Nhĩ và các tù nhân lương tâm khác trên quy mô lớn.”

Bà kêu gọi chính phủ Thụy Điển: “Thúc giục cộng đồng quốc tế tiến hành cuộc điều tra độc lập về vấn đề này và đưa vấn đề ra trong tất cả các cuộc gặp gỡ của họ với Trung Quốc. Đồng thời, chính phủ Thụy Điển cũng nên ban hành luật cấm công dân mua bán nội tạng bên ngoài Thụy Điển. Nếu bất kỳ công dân Thụy Điển nào tham gia vào hoạt động tàn ác này, người đó nên bị trừng phạt.”

14b7ddeedc63bdd4610c10d83cfc2575.jpg

Nghị sỹ Ann-Sofie Alm cho biết ĐCSTQ đã cố gắng bịt miệng bà.

Một nghị sỹ Thụy Điển khác, bà Ann-Sofie Alm, kêu gọi thế giới quan tâm hơn đến báo cáo của Tòa án Luận tội Trung Quốc. Bà cho hay tất cả mọi người trên thế giới cần biết rằng ĐCSTQ đang vi phạm những tội ác tàn bạo nhất và vi phạm nhân quyền.

Bà nói: “Cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã diễn ra hơn 20 năm. ĐCSTQ sợ các học viên theo Chân-Thiện-Nhẫn và đề cao thông qua môn thiền định ôn hòa. ĐCSTQ giam giữ các học viên Pháp Luân Đại Pháp mà không thông qua bất cứ thủ tục pháp lý nào, thậm chí còn tiến hành thu hoạch nội tạng sống. Chúng ta phải nỗ lực phối hợp để chấm dứt nạn buôn bán nội tạng bất hợp pháp đã giết hại các tù nhân lương tâm này. Đây là sự ô nhục đối với con người nếu chúng ta để nó tiếp tục.”

Bà cũng đề cập việc ĐCSTQ đã cố gắng bịt miệng bà. Bà cho biết: “Điều đó là không thể và tôi sẽ không bao giờ im lặng! Tôi không đơn độc. Chính phủ Thụy Điển và mọi tầng lớp nhân dân đã bắt đầu minh bạch, và họ đều đang chú ý đến những tội ác đang xảy ra ở Trung Quốc.”

b5d0eb0368557e5b00d881b725624799.jpg

Mọi người xem các học viên tái hiện cảnh tra tấn và thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ.

91f2ca1ea420d8d941c7ca59ac137136.jpg

Các học viên trò chuyện với người tham dự sự kiện.

Mọi người học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp

Các học viên trình diễn các bài công pháp trong sự kiện. Một số học viên phát tờ thông tin cho người qua đường, trong khi các học viên khác trò chuyện với mọi người và trả lời các câu hỏi. Nhiều người bị thu hút bởi nhạc âm luyện công êm dịu và học các bài công pháp ngay tại sự kiện.

2f355d159fb335dd78109a7b4dc761cc.jpg

06c8cce58a803672decb8738bcab142f.jpg

777f438926f3df47b6a5445e201d1795.jpg

60d625ced0c81ba13c7fc06b39c3eead.jpg

Mọi người học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.

Một quý ông Thụy Điển phụ trách gian hàng về sản phẩm bảo vệ môi trường đã nhận được tờ thông tin giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi đọc kỹ nội dung, ông nói ông rất cảm động. Ông trở lại quầy Pháp Luân Đại Pháp vào ngày hôm sau với nhiều câu hỏi và trò chuyện với các học viên hơn nửa giờ đồng hồ.

“Hãy cho tôi biết làm cách nào để tu luyện Đại Pháp?”, ông hỏi. “Cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ vẫn đang diễn ra. Tôi có thể giúp gì cho các học viên?”

Ông tiếp tục: “Tôi đã tò mò về ý nghĩa của cuộc sống kể từ khi còn là một đứa trẻ. Tôi đã liên tục tìm kiếm câu trả lời. Nhưng đến khi trưởng thành, tôi dần bỏ cuộc khi mắc đủ loại vấn đề sau khi đi tìm kiếm, và nghĩ rằng mình sẽ không cách nào tìm thấy được. Tôi rất hứng thú với việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.”

Các học viên giải thích chi tiết về cách tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và nói với ông cách ĐCSTQ bức hại các học viên là thông qua dối trá và bạo lực. Trước khi rời đi, ông hợp thập, cảm ơn các học viên, và nói rằng ông muốn học cách luyện các bài công pháp trong tuần tuần lễ Almedalen này.

Có hai chị em đi ngang qua quầy thông tin của các học viên, một người nói rằng bà cảm nhận được trường năng lượng mạnh mẽ và muốn tìm hiểu thêm về môn tu luyện. Người chị sống ở Gotland và người em đến từ Stockholm. Họ chăm chú lắng nghe một học viên giảng chân tướng và đọc các biểu ngữ trưng bày trước quầy thông tin.

Sau đó, họ học các bài công pháp. Hai chị em cho biết họ cảm thấy sảng khoái và nói Pháp Luân Đại Pháp thật tốt. Người em cho hay bà sẽ đến một điểm luyện công tập thể để học các bài công pháp sau khi trở về Stockholm.

6d4ed7d967a5c1a5614d98292b8d37f9.jpg

Hai chị em quan tâm đến Pháp Luân Đại Pháp.

Những người hữu duyên đến từ thành phố Falun

Một thanh niên đã trò chuyện với học viên Viveka và giải thích rằng anh ấy đến từ Thành phố Falun, Thụy Điển, anh nói: “Tôi rất muốn được biết mối quan hệ giữa thành phố Falun và Pháp Luân Đại Pháp là như thế nào.”

Học viên Vivika trả lời: “Thành phố Falun nằm giữa Thụy Điển, còn Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện tâm linh cổ xưa của Trung Quốc. Pháp môn dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và các học viên cố gắng để trở thành những người tốt. Cách phát âm của cả hai từ đều giống nhau.”

Vivika đề nghị người thanh niên và các bạn của anh truy cập trang web của Pháp Luân Đại Pháp để biết chi tiết. Cô nói với họ về cuộc bức hại và nói thêm rằng khi ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Đại Pháp, tất cả các địa chỉ email có từ Pháp Luân đều bị chặn. Cô nói ở Trung Quốc không có nhân quyền. Nhóm thanh niên chăm chú lắng nghe, nhưng sau đó họ phải ra về.

Chiều tối, lúc sự kiện sắp kết thúc, bốn thanh niên vội vã quay lại, nhờ các học viên hướng dẫn họ cách thiền định. Họ cho biết họ rất vui vì đã gặp các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

53747d6ff7c4f0869d9143966fa42c5c.jpg

Bốn thanh niên đến từ Thành phố Falun, Thụy Điển học bài công pháp thiền định của Pháp Luân Công.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao ĐCSTQ lại bức hại môn tu luyện này?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 22 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/11/446079.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/14/202236.html

Đăng ngày 18-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share