Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Seattle, Washington, Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 11-07-2021] Ngày 4 tháng 7 vừa qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã được mời tham gia cuộc diễu hành mừng Ngày Độc lập thường niên ở Kirkland, Washington. Sự kiện kỷ niệm ngày Quốc hội Lục địa tuyên bố độc lập khỏi Anh vào năm 1776 và thành lập Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.

Sau hai năm bị đình chỉ do đại dịch COVID-19, lễ kỷ niệm mừng Ngày Độc lập thường niên cuối cùng đã quay trở lại trong bầu không khí sôi động. Chủ đề của sự kiện năm nay là “Chúc mừng Kirkland, cùng nhau tái hợp.”

c679547022fb3c9d4d28b330c3d4a660.jpg

d9d0422ffb961f14d3aa2d8009723c42.jpg

174775ebe25b0c6604c44d6b0dcfd1f0.jpg

d07c9930ec75c6fc0076dc420f0feefe.jpg

Biểu ngữ, xe diễu hành và đội trống lưng của học viên rất được hoan nghênh.

Trong hơn 70 nhóm tham gia sự kiện, đoàn diễu hành của Pháp Luân Đại Pháp bao gồm nhóm rước biểu ngữ, xe diễu hành và đội trống lưng đã thu hút rất nhiều sự chú ý. Nhiều người chủ động hỏi xin các học viên tờ rơi giảng chân tướng. Một số nhận xét: “Cảm ơn các bạn đã tham gia cuộc diễu hành này”, “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp, tự do là của các bạn! Là của tất cả chúng ta!”

Nhiều người châu Á xem cuộc diễu hành đã mỉm cười khi nhìn thấy đoàn Pháp Luân Đại Pháp. Một số người Trung Quốc hô to: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Một bà mẹ Trung Quốc bảo con mình nhận tờ giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp từ một học viên và nhắc con nói: “Cảm ơn”.

Một khán giả Trung Quốc khác nói: “Đoàn diễu hành của Pháp Luân Đại Pháp là ấn tượng nhất, đặc biệt là đội trống lưng. Những người chơi trống lưng đã thể hiện được khí chất và tinh thần Trung Hoa”. Ông còn cho hay không có nhóm hoặc tổ chức nào có thể thể hiện văn hóa truyền thống của Trung Quốc tốt như các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Ông nói thêm: “Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại tất cả mọi người, đặc biệt là những người có đức tin. Đức tin ước thúc con người trở nên chân chính và mạnh mẽ hơn. Pháp Luân Đại Pháp là chính Pháp và tôi tin rằng một ngày nào đó các bạn sẽ có thể trở về Trung Quốc! Chúc các bạn vạn sự như ý! ”

Một số người nói với các học viên: “Cụm từ Chân-Thiện-Nhẫn được viết trên xe diễu hành bao hàm hết thảy mọi thứ trên thế giới này!” Một phụ nữ nói: “Tôi thích thông điệp về Chân-Thiện-Nhẫn mà các bạn truyền tải.”

Khi đoàn diễu hành của học viên đi ngang qua khán đài, người dẫn chương trình nói: “Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là môn tu luyện mang lại lợi ích cho cả tâm và thân. Môn tu luyện này bao gồm bốn bài công pháp đứng và một bài tọa thiền. Pháp môn này hướng con người đến các giá trị đạo đức cao hơn bằng cách tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Môn tu luyện được truyền xuất ra ở Trung Quốc và lan rộng tới hơn 100 quốc gia và khu vực. Có thể thấy các học viên đang trình diễn các bài công pháp trên xe diễu hành, và tiếp theo sau là đoàn biểu diễn trống lưng có lịch sử hơn 2000 năm. Trống lưng thường được trình diễn trong các lễ kỷ niệm hoặc chào mừng vụ mùa bội thu.”

Xe diễu hành của nữ nghị sỹ Suzan DelBene, đại diện cho quận bầu cử thứ nhất của Washington, đi ngay sau đoàn Pháp Luân Đại Pháp. Một học viên đã đưa tờ giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp cho trợ lý của bà DelBene và trò chuyện với bà. Bà cho hay bà đã nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp và việc ĐCSTQ bức hại các học viên cũng như nạn mổ lấy nội tạng từ các học viên trong khi họ vẫn còn sống.

Ông Vincent Cavaleri, cũng đang ứng cử vào Hạ viện Hoa Kỳ cho vị trí đại diện quận bầu cử số 1 của Washington, đã trò chuyện với các học viên và nói rằng ông biết về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Ông cho hay ông ủng hộ việc các học viên Pháp Luân Đại Pháp đấu tranh cho quyền tự do của họ.

Các học viên cũng giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho Câu lạc bộ Rotary ở địa phương. Các thành viên trong Câu lạc bộ Rotary đã rất hứng thú tìm hiểu về môn tu luyện. Một thành viên cho biết: “Tôi thích thông điệp mà Chân-Thiện-Nhẫn truyền tải. Nó thật tốt đẹp.“

Con gái của cựu chủ tịch Câu lạc bộ Rotary rất quan tâm đến Pháp Luân Đại Pháp vì cô có một số vấn đề về sức khỏe. Cô cho biết cô đã nhìn thấy hy vọng khi nói chuyện với các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Cô lấy thông tin về trang web và nói rằng cô sẽ tìm hiểu thêm về môn tu luyện. Chủ tịch câu lạc bộ Rotary cũng mời các học viên giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho các thành viên.

Một khán giả đã đăng tải một đoạn video về cuộc diễu hành lên mạng và ai đó đã nhận xét: “Màn biểu diễn trống lưng của Pháp Luân Đại Pháp là màn trình diễn rất đáng xem!”

Một người Trung Quốc nói: “Những người chơi trống lưng rất đáng khen ngợi! Đây là một trải nghiệm mới mẻ cho cộng đồng người Mỹ!”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/7/445908.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/9/202161.html

Đăng ngày 12-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share