Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại San Diego, California

[MINH HUỆ 08-07-2022] Ngày 4 tháng 7 năm nay kỷ niệm 246 năm ngày độc lập của Hoa Kỳ. Mọi khu vực và tiểu bang trên khắp Hoa Kỳ tưng bừng kỷ niệm ngày lễ này với các hoạt động lễ hội, từ trình diễn bắn pháo hoa đến các cuộc diễu hành, và từ các buổi hòa nhạc cho đến các buổi đoàn tụ gia đình.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia Lễ diễu hành ngày 4 tháng 7 tại Coronado, California và giới thiệu môn tu luyện truyền thống đến hàng ngàn người xem.

Ngoài chiếc xe diễu hành rực rỡ, đội trống lưng với trang phục màu vàng tươi sáng và nhóm rước biểu ngữ, năm nay các học viên còn có thêm mô hình cỡ lớn phiên bản tiếng Anh của cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Các biểu ngữ có nội dung: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, và “Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn.”

247d9a0fd62e49f2863381c16e2fe4be.jpg

d5f23b2302d34ea52c0e9057b5cdbc0b.jpg

f2bd36716d831c4497ba08d11dd783c1.jpg

d597aba138b33e5807ca3b6fa9e79486.jpg

d174880dfd74cd414f38897628ca9890.jpg

1daa450f82d1cece3a03454524532cdc.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tham gia Lễ Diễu hành ngày 4 tháng 7 thường niên lần thứ 73 tại Coronado, California

“Các học viên Pháp Luân Đại Pháp khiến tôi vô cùng cảm động!”

“Nhóm diễu hành của Pháp Luân Đại Pháp rất sinh động và rực rỡ sắc màu, tôi hoàn toàn bị cuốn hút vào đó”, cô Julietta Corti đến từ Burbank, Los Angeles cho biết. Cô còn nói: “Sự hiện diện của các học viên Pháp Luân Đại Pháp nhắc tôi về tầm quan trọng của tự do. Ở Trung Quốc không có tự do. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp vẫn đang bị bức hại ở Trung Quốc và tôi ngạc nhiên khi thấy các học viên ở đây, tại lễ diễu hành này và họ khiến tôi vô cùng cảm động.”

Cô Corti, từng là một vũ công và biên đạo múa ở Broadway, nói rằng cô rất ngưỡng mộ những thông điệp trên các biểu ngữ của các học viên. Cô đặc biệt thích biểu ngữ ghi: “Từ bỏ Đảng Cộng sản Trung Quốc” và nhấn mạnh: “Điều này rất quan trọng, và còn đặc biệt quan trọng hơn trong những thời điểm như thế này. Chúng ta không thể đánh mất văn hóa và tự do. Chúng ta phải từ bỏ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Thông điệp mà các học viên truyền tải rất mạnh mẽ. Điều đó thật tuyệt.”

Khán giả yêu thích thông điệp của Pháp Luân Đại Pháp

Anh Danna Gallop, người dẫn chương trình của lễ diễu hành, đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp: “Tôi cảm thấy rất vui khi thấy các các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại đây. Cả âm nhạc và trang phục của họ đều rất đẹp. Trông họ thật tường hòa và thư thái. Đây là điều tất cả mọi người chúng ta đều cần.”

Nhiều cư dân địa phương cho biết họ rất vui khi năm nào cũng thấy đoàn diễu hành của các học viên. Bà Noel Sarthou tán dương nhóm Pháp Luân Đại Pháp và cho hay năm nào nhóm của họ cũng rất tuyệt vời: “Các tiên nữ trên chiếc xe diễu hành là xinh đẹp nhất.”

Bà Noel cũng cho biết: “Tôi thích đoàn Pháp Luân Đại Pháp. Mọi thứ ở họ đều rất tuyệt vời. Tôi cũng thích thông điệp mà các học viên truyền tải. Tôi vẫn luôn muốn tu luyện và tập các bài thiền định nhưng tôi không có thời gian vì bận con cái. Hiện giờ tôi nghỉ hưu rồi, tôi có nhiều thời gian hơn để tìm hiểu.”

Một khán giả khác, bà Sandy, cho biết bà rất vui khi thấy các học viên trong lễ diễu hành. Bà nói: “Trông họ thật điềm tĩnh và an hòa. Tôi cũng thích thông điệp trên các biểu ngữ của họ.”

Học viên Pháp Luân Đại Pháp: “Chúng tôi muốn lan tỏa vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp”

Bà Connie Chu, một học viên Pháp Luân Đại Pháp từ Trung Quốc, đã là thành viên của đội trống lưng được hơn 10 năm. Mặc dù tuổi tác cao dần theo năm tháng nhưng trông bà vẫn rất hoạt bát và tràn đầy sức sống. Bà nói: “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc vẫn đang bị bức hại, trong khi ở đây, khán giả tại lễ diễu hành rất chào đón chúng tôi, họ chắp tay hợp thập và một số người còn cúi đầu trang trọng.”

Một học viên khác, anh Rudy Blalock, cho hay anh tham gia sự kiện này để mọi người biết đến vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp. Anh chia sẻ: “ĐCSTQ kiểm soát các phương tiện truyền thông, tuyên truyền những thông tin tiêu cực và giả dối về Pháp Luân Đại Pháp. Vẫn còn những người chưa minh bạch chân tướng về cuộc bức hại. Tôi cho rằng việc nâng cao nhận thức về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại đang diễn ra của ĐCSTQ là vô cùng quan trọng.”

Anh Blalock, người trình diễn các bài công pháp trên xe diễu hành, cho biết: “Cứ mỗi khi tôi mở mắt ra, tôi lại thấy rất nhiều người đang cố gắng bắt chước các động tác luyện công. Vì thế, tôi nghĩ khán giả có thể cảm nhận được rằng Pháp Luân Đại Pháp rất đặc biệt, bởi vì trong sự ồn ào của đám đông, chúng tôi vẫn giữ được vẻ an hòa. Điều này càng thể hiện vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp.”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) được Đại sư Lý Hồng Chí lần đầu truyền xuất ra công chúng vào năm 1992 tại thành phố Trường Xuân, Trung Quốc. Tới nay, môn tu luyện này đã truyền rộng đến hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu. Với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn cùng năm bài công pháp nhẹ nhàng, môn tu luyện đã được hàng triệu người đón nhận và bước vào tu luyện, họ đều được trải nghiệm sự đề cao cả về sức khỏe lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), coi sự phổ biến ngày càng mạnh mẽ của môn tu luyện này là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng, nên đã ban hành lệnh cấm vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minghui.org đã xác nhận hàng nghìn học viên đã mất mạng trong 22 năm qua vì bị bức hại. Con số thực tế được cho là còn cao hơn nhiều. Nhiều người hơn nữa đã bị cầm tù và tra tấn vì đức tin của họ.

Có bằng chứng cụ thể cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại các học viên bị giam cầm để thu hoạch nội tạng của họ và cung cấp cho ngành công nghiệp ghép tạng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức ngoài vòng pháp luật có quyền vượt trên cả hệ thống cảnh sát và tư pháp, và có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/8/445962.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/10/202184.html

Đăng ngày 11-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share