Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 11-2-2022] Hiện tại dịch bệnh virus Trung Cộng (virus viêm phổi Vũ Hán) vẫn đang lây lan trên khắp thế giới. Trung Cộng vì để hại người, trong lúc giãy chết vẫn sử dụng đủ loại thủ đoạn để mê hoặc người dân. Thời gian để con người thế gian liễu giải chân tướng từ đó được đắc cứu ngày càng quý giá. Tôi muốn chia sẻ một chút tâm đắc thể hội của bản thân về việc phá trừ can nhiễu, giữ vững căn bản, giảng thanh chân tướng cứu người trong hoàn cảnh trước mắt. Có điểm nào không phù hợp với Pháp, mong các đồng tu từ bi chỉ ra.

Bắt đầu từ “Chiếc mũ tư tưởng”, phá trừ tư tưởng “Thuyết vô Thần”

Vì đặc thù công việc, tôi thường xuyên có cơ hội tiếp xúc với các cán bộ cấp vụ, cấp cục. Họ bị đầu độc khá sâu bởi các tư tưởng “Thuyết duy vật”, “Thuyết vô Thần” của tà đảng. Giảng chân tướng cho họ, đặc biệt nếu nói đến “chín chữ chân ngôn”, họ thường không dễ dàng tiếp thu, cho rằng đó là “duy tâm”, không khoa học, không thể tin. Chủng quan niệm này đã hình thành thâm căn cố đế, hơn nữa ba loại lý luận tà ác là “Thuyết duy vật”, “Thuyết vô Thần” và “Thuyết tiến hóa” phối hợp với nhau, trong thời gian hữu hạn giảng chân tướng nếu muốn phá trừ toàn bộ thì vô cùng khó. Vì để họ có thể dần dần từng chút phá trừ những quan niệm này, chỉ cần có thể phá trừ một trong ba chân của nó, toàn bộ lý luận hoang đường này sẽ hiển lộ ra.

Tôi nói, hiện nay có một loại phát minh sáng tạo gọi là “mũ tư tưởng”, nó có khả năng khuếch đại sóng điện não của con người lúc đang suy nghĩ, được dùng để điều khiển người máy hoặc dùng trong giải trí. Các nhà nghiên cứu tại Phòng thí nghiệm Khoa học Máy tính và Trí tuệ Nhân tạo của học viện Massachuset đã hợp tác với Đại học Boston để phát triển một hệ thống phản hồi, cho phép người máy có thể đọc được tư tưởng con người. Để sử dụng, con người cần dựa vào một loại mũ điện cực não đặc biệt (mũ tư tưởng). Loại mũ này có tác dụng đọc và phân tích điện não đồ của con người, người dùng sau khi đội vào có thể tiến hành điều khiển người máy. Người máy có thể tiếp nhận thông tin của hoạt động đại não của con người, rồi căn cứ vào mệnh lệnh để làm ra các hành động tương ứng.

Không chỉ vậy, Thượng Hải có một bảo tàng khoa học kỹ thuật, bên trong có rất nhiều thiết bị khoa học kỹ thuật mà bọn trẻ rất thích. Trong đó có một trò chơi gọi là “đẩy bóng bằng suy nghĩ”, làm cho người ta rất ấn tượng. Một học sinh tiểu học đã viết: Hai bố con cháu quyết định thử trò chơi đẩy bóng bằng suy nghĩ này. Hai người ngồi ở hai phía, đội một cái mũ đen kẹp tai cùng một thiết bị thu sóng điện não, tập trung tư tưởng, hai mắt nhìn chằm chằm vào chính giữa quả bóng nhỏ, dùng suy nghĩ của bản thân để đẩy quả bóng sang phía đối phương. Đèn xanh nhấp nháy và cuộc so tài bắt đầu! Cháu lập tức ngồi xuống, tập trung tất cả sự chú ý nhìn chằm chằm vào quả bóng, trong tâm chỉ có một tư tưởng: đi qua, đi qua, đi qua… thời gian trôi qua, quả bóng nhỏ từ từ dịch chuyển về phía của bố cháu, cuối cùng dưới tác dụng tư tưởng tập trung cường đại của cháu, quả bóng nhỏ đã lăn qua vạch đỏ và cháu chiến thắng!

Thí nghiệm và trò chơi đã chứng minh, lúc con người suy nghĩ thì phát ra một loại sóng điện não; cho dù rất yếu, đó cũng là một loại vật chất, có thể được khuếch đại, được tăng cường. Như vậy tư duy là tinh thần, đồng thời cũng là vật chất, hai cái là nhất tính. Nói cách khác, triết học chủ nghĩa Marx nói rằng vật chất là chủ yếu, ý thức là thứ yếu, hiện nay khoa học hiện đại đã nhìn thấy đó là sai lầm. Nói một cách khác, cơ sở lý luận của “Thuyết duy vật” đã bị khoa học hiện đại chứng minh là sai lầm, có thể thấy “Thuyết duy tâm” thực chất là cây gậy đánh người không có chứng cứ.

Đã có bước đệm này, tiến thêm một bước nữa nói về uy lực của chín chữ chân ngôn, những quan chức chịu nhận độc hại nặng nề của tà đảng sẽ dễ dàng thấu hiểu.

Giảng chân tướng nhắm vào lo lắng của lưu học sinh và phụ huynh

Năm 2020, có một nhóm người đặc biệt lo lắng trước tình hình dịch bệnh, đó là phụ huynh của các lưu học sinh. Virus Trung Cộng truyền ra ngoài nước, hầu như phụ huynh nào cũng không thể bình tĩnh. Mỗi ngày họ đều theo dõi tình hình dịch bệnh nơi con cái đang du học, để tâm đến các chuyến bay khứ hồi quốc tế từ địa điểm đó. Đặc biệt từ ngày 29 tháng 3, cục hàng không Trung Quốc áp dụng cái gọi là chính sách “Năm một” đối với các chuyến bay quốc tế, tức là “một hãng hàng không, một quốc gia, một tuyến bay mỗi tuần một lần”, hạn chế chặt chẽ đối với các chuyến bay quốc tế, khiến cho lượng lớn du học sinh đã đặt vé máy bay đều bị huỷ; rất nhiều du học sinh bị kẹt ở nước ngoài, muốn về nước nhưng không mua được vé. Một số hãng hàng không quốc nội thừa nước đục thả câu, thông đồng với nhân viên đại lý phòng vé, cố tình nâng giá, khiến giá vé máy bay quốc tế cao hơn bình thường mấy lần tới mười mấy lần, tăng thêm gánh nặng kinh tế cho phụ huynh các du học sinh. Phụ huynh các du học sinh vừa chịu áp lực về vật chất và tinh thần, khi giảng chân tướng cho họ thì đi vào vấn đề chính tương đối dễ dàng.

Đầu tiên tôi hỏi các bậc cha mẹ có phải con họ đang bị kẹt ở nước ngoài không, hay vẫn mua được vé máy bay về nước. Nếu như bị mắc kẹt ở nước ngoài, thì nói với họ một chút về người dân bản địa phòng dịch như thế nào. Đặc biệt là có thể sử dụng mạng nước ngoài không bị phong toả tìm kiếm “chín chữ chân ngôn“, chính là “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, xem những ví dụ thực tế về kỳ tích xuất hiện sau khi tụng niệm. Điều này sẽ tăng cường tín tâm của lưu học sinh khi niệm “chín chữ chân ngôn”. Nếu đã mua được vé máy bay chuẩn bị về nước, cũng phải nói cho họ biết, trên đường di chuyển hoặc trong thời gian bị cách ly sau khi xuống máy bay, hãy thử niệm “chín chữ chân ngôn”, cũng coi như là một cơ hội; đối với nghi vấn của phụ huynh, tôi sẽ giảng về vụ tự thiêu giả ở quảng trường Thiên An Môn, chân tướng cơ bản của 1.400 ca tử vong giả tạo để phỉ báng Pháp Luân Công, khiến họ hiểu được chân tướng, đắc phúc báo.

Tháng 2 năm 2020, tôi gặp được hai lưu học sinh về đón năm mới trong dịp nghỉ đông. Tôi hỏi họ ở nước ngoài có nhìn thấy những người mặc áo phông vàng, phía trước in dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” bằng tiếng Trung và tiếng bản địa không? Họ nói có thấy, những người này còn thường xuyên tập trung, phát tờ rơi. Tôi nói, ba chữ Chân-Thiện-Nhẫn, lý giải trên bề mặt chính là giá trị phổ quát, dùng bất kỳ ngôn ngữ nào trên thế giới để biểu đạt cũng đều là tích cực, chính diện. Pháp Luân Đại Pháp chủ trương theo những nguyên tắc này, yêu cầu người tu luyện chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt, có thể nâng cao đạo đức nhân loại. Đồng thời, người tu luyện sử dụng thời gian nhàn rỗi để luyện năm bài công pháp có động tác chậm rãi, có thể giữ cho thân thể được khỏe mạnh.

Một người trong số họ nói: “Nếu Pháp Luân Đại Pháp tốt như vậy, vì sao Trung Quốc không cho luyện?” Tôi liền nói các bạn đã nghe về chiến dịch chống cánh hữu chưa? Bây giờ nhìn lại, những người từng là cánh hữu ấy đều là những người có lương tri, là người tốt dám nói lời thật, là tinh anh của dân tộc Trung Hoa. Thế nhưng những năm 50, 60, dưới sự tuyên truyền của bộ máy Trung Cộng, họ đều đã trở thành “đầu trâu mặt ngựa”, là “năm phần tử xấu“. Vì sao lại như vậy? Bởi vì Trung Cộng trước giờ muốn lật đổ ai, liền tuỳ ý chụp mũ những người đó, tiếp đến là những tuyên truyền, bịa đặt, vu khống độc đoán trên toàn xã hội. Dần dần, mọi người cũng không còn phân biệt được thiện ác, đúng sai nữa.

Nghe tới đây, cậu ấy liền hưng phấn nói: Tôi hiểu rồi, hiểu rồi. Nghe bố tôi nói, địa chủ ở thôn chúng tôi trước kia đều là người rất tốt, nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vì giành đất của họ liền nói địa chủ là người xấu, còn đánh đập họ. Xem ra ĐCSTQ cũng dùng phương pháp tương tự để đối phó với Pháp Luân Công.

Sau khi cởi bỏ những nghi ngờ trong tâm, họ đều đồng ý thoái xuất khỏi tổ chức đội thiếu niên đã từng gia nhập, cũng nói sẽ thường xuyên niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Về sau, một trong hai người đã tìm được việc làm, trong tình hình dịch bệnh bất ngờ gia tăng, thân thể vẫn khỏe mạnh; trong công việc cũng được ông chủ ghi nhận. Người còn lại tiếp tục du học ở nước ngoài; trong thời gian nghỉ hè cũng mua được vé máy bay giá phải chăng, trong quá trình trên máy bay và cách ly sau khi về nước đều bình an thuận lợi. Cảm tạ Sư phụ từ bi vĩ đại, tại thời điểm nguy hiểm nhất trong lịch sử lại có thêm hai sinh mệnh được đắc cứu.

“Cảm ơn ông đã nói cho tôi khẩu quyết đó”

Trong môi trường công tác, tôi thường xuyên tiếp xúc với một số thực tập sinh đại học. Họ thường sử dụng thời gian nghỉ hè đi thực tập để tích lũy kinh nghiệm, thuận lợi cho tìm việc sau này, hoặc làm phong phú lý lịch nếu tương lai muốn xin đi du học. Đã sắp tới ngày họ quay lại trường học, tôi ngộ ra, đã có duyên gặp nhau thì khẳng định không phải ngẫu nhiên, tôi phải nắm lấy cơ hội giảng chân tướng cho họ; nếu không người đi rồi, có hối hận cũng không kịp.

Trong số họ có một thanh niên cao lớn, đẹp trai. Tôi hỏi cậu ấy, cậu sắp rời đi rồi, tương lai có dự tính gì không? Cậu ấy nói muốn đến nước Mỹ du học, nhưng gần đây quan hệ Mỹ – Trung rất căng thẳng; cậu đang do dự có nên đến nước Anh du học hay không.

Tôi nói, nước Mỹ đã khởi xướng những chế tài đối với Trung Cộng, nước Anh cùng các quốc gia khác cũng hưởng ứng, nên đi tới đó cũng không nhất định là một giải pháp. Theo tôi biết, đối tượng mà chính phủ Mỹ nhắm vào là Trung Cộng và người nhà của họ, chứ không phải toàn bộ người dân Trung Quốc. Chỉ cần cậu lên trang web của tạp chí The Epoch Times, thành tâm tuyên bố thoái xuất khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội của Trung Cộng, không còn mối quan hệ với Trung Cộng, cậu chính là người Trung Quốc được nước Mỹ chào đón. Xã hội phương Tây chủ lưu do nước Mỹ đứng đầu hiện ngày càng nhận thức rõ hơn bản chất tà ác của Trung Cộng, cục diện bao vây và tiêu diệt toàn diện Trung Cộng đang hình thành. Cậu có cơ hội vượt tường lửa, nhất định phải vào trang web của The Epoch Times, tìm “tam thoái bảo bình an”, sớm rút khỏi tất cả các tổ chức đó để tránh bị tổn hại khi nó giải thể. Cậu ấy thể hiện đồng ý.

Tôi nói tiếp về mối đe dọa của dịch bệnh trước mắt vẫn còn tồn tại. Tôi nói với cậu chín chữ chân ngôn, hằng ngày cậu thường xuyên niệm, sẽ giúp điều chỉnh thân thể cậu đến trạng thái tốt nhất, tăng khả năng miễn dịch, bệnh dịch sẽ không lây nhiễm đến cậu. Cậu ấy hỏi tôi là chín chữ nào, tôi nói chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Cậu ấy tỏ rõ vẻ phấn khích, lập tức gập từng ngón tay đếm chữ, vừa đúng chín chữ. Cậu ấy nói, “Rất cảm ơn ông đã nói cho tôi khẩu quyết đó!” Tôi nói: “Sau khi vượt tường lửa, cậu hãy tìm ‘chín chữ chân ngôn’, xem những trải nghiệm thần kỳ của người trên toàn thế giới sau khi niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’. Chỉ cần cậu thành tâm niệm, chắc chắn sẽ có kỳ tích xuất hiện.”

Ôn dịch trước mắt vẫn đang tiếp tục lan rộng trên toàn thế giới, có thể lại tăng mạnh thêm một lần nữa ở Trung Quốc Đại Lục. Tà đảng Trung Cộng đối với việc bức hại đệ tử Đại Pháp tại một số địa phương vẫn hung hăng điên cuồng như trước. Tôi nghĩ, cho dù hình thế xã hội biến hóa thế nào, cho dù can nhiễu đến từ công việc, từ người thân gia đình hay những chấp trước của bản thân, đệ tử Đại Pháp cần làm tốt ba việc, một việc cũng không thể buông lơi. Đây là những điều căn bản mà chúng ta cần giữ vững tại tầng thứ sở tại mà tôi ngộ được.

Khấu tạ Sư phụ! Cảm ơn các đồng tu! Hợp thập.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/11/瘟疫当前-守住根本、讲清真相-438830.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/14/199907.html

Đăng ngày 07-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share