Bài của một học viên ở Đức

[MINH HUỆ 01-09-2011] Ngày 21 tháng 8 năm 2011, các học viên Pháp Luân Công đã tham dự lễ kỷ niệm Ngày thiếu nhi ở Bremen, Đức. Đây là lễ hội lớn nhất dành cho trẻ em ở miền Bắc nước Đức, và khoảng 50 nghìn người đã đến sự kiện trong Công viên Nhân dân.

2011-8-31-minghui-germany-kids-1--ss.jpg
Các em nhỏ hăng hái ngồi quanh bàn để học cách gấp hoa sen giấy

2011-8-31-minghui-germany-kids-2--ss.jpg
Hai cô gái cho xem những bông sen giấy họ vừa làm

Tại sự kiện, các học viên Pháp Luân Công dựng một gian hàng và chuẩn bị một chương trình gấp hoa sen giấy cho các em. Trong khi dạy các em cách gấp giấy đầy màu sắc, các học viên nói với các cha mẹ về biểu tượng của hoa sen và việc thực hành Chân – Thiện – Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày.

Hiệp hội Thể thao Bremen đã tổ chức Ngày trẻ em thường niên này trong 22 năm. Năm nay, hơn 80 tổ chức và hơn 700 tình nguyện viên đã tham gia. Chủ đề của sự kiện là“Cho trẻ em sức mạnh”. Học viên Pháp Luân Công Alina đã kể về sự hiểu biết cá nhân của cô về việc Pháp Luân Đại Pháp có thể giúp trẻ em được mạnh mẽ như thế nào.

Cô nói: “Các bài tập của Pháp Luân Công có thể cho trẻ em sự cân bằng nội tâm và sự mạnh mẽ. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là nguyên lý Pháp Luân Công về Chân- Thiện- Nhẫn. Nếu trẻ em có thể học những nguyên lý này và cố gắng thực hành nó trong cuộc sống hàng ngày, chẳng hạn, tại trường học, các em sẽ có thể có thêm sức mạnh nội tại. Những người tuân theo những nguyên lý này trong suốt cuộc đời sẽ có thể kiểm soát bản thân tốt hơn, và để tránh bị nghiện ma túy và rượu.

Đối với những bông sen giấy, Alina nói: “Khi gấp những bông sen giấy, khá nhiều người hỏi tôi về ý nghĩa của chúng. Tôi đã nói với những người mẹ rằng hoa sen là biểu tượng của vẻ đẹp và sự tinh khiết. Mặc dù hoa sen mọc từ bùn, nó không bị ô nhiễm. Chúng ta phải có mong muốn là người tốt, và cố gắng để trở thành một người tốt thực sự“.

Trong khi cô nói, tất cả những đứa trẻ đã yên lặng lắng nghe. Một số bà mẹ đã nhận xét rằng lời giải thích của cô về hoa sen rất có ý nghĩa.

Alina tiếp tục: “Tôi đã giải thích cho các em về những tấm thẻ đánh dấu trang sách của Pháp Luân Đại Pháp, và nói với các em rằng chúng ta phải sẵn sàng giúp đỡ những người khác và thân thiện, lịch sự với người khác. Một khi các em biết cách gấp hoa sen giấy, chúng sẽ rất tự hào, vì nó không dễ làm. Các cha mẹ thường lấy một số tài liệu thông tin Pháp Luân Công đem về nhà. Một người mẹ đã rất vui và nói: “Tôi chưa bao giờ thấy con mình dành nhiều thời gian để làm một việc như vậy!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/9/1/法轮功学员参加德国不莱梅儿童日活动(图)-246108.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/9/4/127848.html

Đăng ngày 7-9-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share