Bài viết bởi một học viên ở Paris

[MINH HUỆ 23 – 08 – 2011] Ngày 21 tháng 8 năm 2011, các học viên Pháp Luân Công ở Pháp và các nước lân cận đã tụ tập tại Champ de Mars phía trước tháp Eiffel ở Paris. Họ vạch trần cuộc đàn áp Pháp Luân Công của đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ), và thông báo cho mọi người biết về thay đổi lớn đang diễn ra ở Trung Quốc, đó là, hơn 100 triệu người Trung Quốc đã tuyên bố thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. ĐCSTQ đang trên bờ sụp đổ.

2011-8-22-minghui-paris-tuidang-01--ss.jpg

2011-8-22-minghui-paris-tuidang-02--ss.jpg
Các học viên biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công

2011-8-22-minghui-paris-tuidang-03--ss.jpg
Một học viên nói với người qua đường về cuộc đàn áp Pháp Luân Công

2011-8-22-minghui-paris-tuidang-04--ss.jpg
Một phụ nữ tìm hiểu về Pháp Luân Công và cuộc đàn áp

2011-8-22-minghui-paris-tuidang-05--ss.jpg
Người qua đường tìm hiểu về tầm quan trọng của việc thoái ĐCSTQ của người Trung Quốc và bày tỏ sự ủng hộ của họ

2011-8-22-minghui-paris-tuidang-06--ss.jpg

2011-8-22-minghui-paris-tuidang-07--ss.jpg
Mọi người ký tên thỉnh nguyện ủng hộ phong trào thoái ĐCSTQ và chấm dứt cuộc đàn áp

Tiếp theo một cuộc diễu hành quy mô lớn được tổ chức ở Khu phố Tàu của Paris vào ngày 20 tháng 8 để kỷ niệm sự kiện 100 triệu người thoái ĐCSTQ, các học viên tiếp tục những nỗ lực nâng cao nhận thức vào ngày tiếp theo ở bên cạnh tháp Eiffel. Nhiều du khách Trung Quốc đã tìm hiểu về cuộc đàn áp Pháp Luân Công và phong trào thoái ĐCSTQ, và tuyên bố thoái các tổ chức của ĐCSTQ. Nhiều người ký tên thỉnh nguyện ủng hộ những nỗ lực chấm dứt cuộc đàn áp của các học viên.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/8/23/欧洲法轮功学员巴黎铁塔前讲真相(图)-245788.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/8/26/127697.html
Đăng ngày: 30– 08 – 2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share