Bài viết bởi phóng viên Minh Huệ, Thải Cúc

[MINH HUỆ 27 – 08 – 2011] Tối ngày 26 tháng 8 năm 2011, vài trăm học viên Pháp Luân Công đến từ Đài Loan, châu Âu, và New York đã tổ chức tập công nhóm và xếp chữ tiếng Trung  tại công viên Battery, Manhattan, New York.

2011-8-27-minghui-newyork-paizi-01--ss.jpg
Nhóm tập công tại công viên Battery, Manhattan

2011-8-27-minghui-newyork-paizi-02--ss.jpg

2011-8-27-minghui-newyork-paizi-03--ss.jpg

2011-8-27-minghui-newyork-paizi-04--ss.jpg

2011-8-27-minghui-newyork-paizi-05--ss.jpg

Một học viên  từ Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp New York nói rằng tập công nhóm quy mô lớn thể hiện tinh thần không nhượng bộ của các học viên trong việc phản bức hại. Họ cũng hy vọng nhiều người hơn nữa chú ý đến cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc và giúp chấm dứt nó.

Công viên Battery nằm tại cuối phía Nam của Manhattan, gần phố Wall và cạnh South Ferry, điểm  lên thuyền ra thăm tượng Nữ Thần Tự Do ở cảng New York.

Các học viên tham gia tập công đến từ mọi tầng lớp trong xã hội gồm  kỹ sư, giáo viên, nhân viên chính phủ, luật sư, bác sĩ, sinh viên, doanh nhân, và người nội trợ. Họ mặc  áo phông màu vàng in dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp rất tốt” và “Chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công”. Họ xếp thành hình hai chữ Trung Quốc “Chính Pháp” và tập các bài công pháp theo nhạc.

Cô Vương từ Trung Quốc đến Hoa Kỳ để du lịch và tham gia nhóm tập công. Cô xúc động nói, “Thật tuyệt vời! Tôi hy vọng rằng trong tương lai không xa các học viên ở Trung Quốc có thể tập công tự do ở nơi công cộng”.

Cô Lihua Zhao đến từ Maine nói: “Trải nghiệm lớn nhất của tôi khi tập Pháp Luân Công không chỉ là cải thiện sức khỏe thể chất và tiêu chuẩn đạo đức của tôi, mà còn là biết được ý nghĩa thực sự của cuộc đời và làm thế nào để giúp đỡ người khác”.

Trong sự kiện này, vấn đề ủng hộ Nghị quyết 232 của Thượng viện được đưa ra. Nghị quyết kêu gọi Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chấm dứt đàn áp Pháp Luân Công và cũng thể hiện sự ủng hộ đối với những người thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Ông Eroman đến từ Cộng hòa Séc ký tên ủng hộ Nghị quyết 232 và nói rằng ông hiểu hoàn cảnh hiểm ác của các học viên ở Trung Quốc, vì ông đã trốn chạy khỏi sự kiểm soát của cộng sản ở Séc 25 năm trước. Ông chỉ ra, “Những người bị đàn áp không thích chủ nghĩa cộng sản”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/8/27/法轮功学员纽约炼功排字-展示光明和希望(图)-245969.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/8/28/127722.html
Đăng ngày: 1 – 9 – 2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share