[MINH HUỆ 07-06-2022] Ngày 13 tháng 5 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, và ngày này năm nay kỷ niệm 30 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền. 22 Nghị viên Tiểu bang New York đã ban hành bằng khen hoặc gửi thư chúc mừng để tôn vinh Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.

23d9dac7f076e41ec789e2fdf5f62cc6.jpg

22 Nghị viên tiểu bang New York tôn vinh Ngày Pháp Luân Đại Pháp.

Từ trái sang phải, hàng đầu tiên: Nghị viên Steve Englebright của Quận 4, Doug M. Smith của Quận 5, Philip Ramos của Quận 6, Jarett Gandolfo của Quận 7, và Michael J. Fitzpatrick của Quận 8

Từ trái sang phải, hàng thứ hai: Nghị viên Michael Durso của Quận 9, David McDonough của Quận 14, John Mikulin của Quận 17, Edward P. Ra của Quận 19, Andrew D. Hevesi của Quận 28, và Vivian E. Cook của Quận 32

Từ trái sang phải, hàng thứ ba: Nghị viên Ron Kim của Quận 40, Charles D. Fall của Quận 61, Michael Reilly của Quận 62, Rebecca Seawright của Quận 76, Latoya Joyner của Quận 77, và Karl Brabenec của Quận 98

Từ trái sang phải, hàng thứ tư: Nghị viên Aileen M. Gunther của Quận 100, John T. McDonald III của Quận 108, Patricia Fahy của Quận 109, Angelo Santabarbara của Quận 111 và Mary Beth Walsh của Quận 112

b33ddaf507fd78dab5c82ab275adcf82.jpg

Bằng khen từ Nghị viên Steve Englebright của Quận 4

Bằng khen từ Nghị viên Steve Englebright viết, “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp cam kết tuân theo nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn; và pháp môn của họ khích lệ họ từ bỏ những suy nghĩ, hành vi tiêu cực, luôn luôn nghĩ cho người khác và trở thành người tốt; và

“Pháp Luân Đại Pháp được Đại sư Lý Hồng Chí sáng lập và truyền ra công chúng vào năm 1992 ở Trường Xuân, Trung Quốc. Đến nay, Đại sư Hồng Chí đã bốn lần được đề cử giải Nobel Hòa bình. Pháp môn bao gồm năm bài tập, bốn bài ở tư thế đứng và một bài ngồi thiền với những động tác chậm rãi để đả khai các kênh năng lượng trong cơ thể con người; được mọi người ở mọi lứa tuổi và tại hơn 100 quốc gia thực hành và yêu thích. Mặc dù Pháp Luân Đại Pháp đã phải đối mặt với cuộc bức hại nghiêm trọng tại chính quê hương của họ, nhưng các học viên vẫn kiên trì và tích cực hướng tới một giải pháp hòa bình để cải thiện tương lai của đất nước; và

“Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu tới New York vào năm 1996; kể từ đó, các học viên đã thường xuyên tham gia vào các hoạt động cộng đồng và tự do chia sẻ niềm yêu thích môn tập này với thế giới.”

ddfc14a88084c223d273a1a18c5f3f7d.jpg

Bằng khen từ Nghị viên Douglas M. Smith của Quận 5

Bằng khen từ Nghị viên Douglas M. Smith viết, “Pháp Luân Công đã vượt qua ranh giới văn hóa và quốc gia để mang lại sức khỏe thể chất, niềm vui và sự an tâm cho hàng triệu người trên toàn cầu; và

“Mặc dù hàng chục triệu người tập Pháp Luân Công ở Trung Quốc đang sống trong cảnh bị đe dọa và thường xuyên bị bắt cóc, cầm tù, hoặc thậm chí bị bức hại tàn bạo, nhưng nhiều người vẫn kỷ niệm ngày đặc biệt này theo nhiều cách khác nhau; và

“Trong khi đó, vào ngày 13 tháng 5 hàng năm, các học viên Pháp Luân Công và những người ủng hộ họ từ khắp nơi trên thế giới kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, để cảm ơn Đại sư Lý đã truyền môn tu luyện này cho mọi người.”

8ce6d7fc6c3ec4a38b756429de07353e.jpg

Bằng khen từ Nghị viên Philip Ramos của Quận 6

07a517ca2faf7f9f069bda842018a8c3.jpg

Bằng khen từ Nghị viên Jarett Gandolfo của Quận 7

5f4c9be4b829744b61350ef3d7804d99.jpg

Bằng khen từ Nghị viên Michael J. Fitzpatrick của Quận 8

c16f5fff7dab691129ee04b73e6de117.jpg

Thư chúc mừng từ Nghị viên Michael Durso của Quận 9

d6f5773f1e2bee70d92fea82a139a167.jpg

Bằng khen từ Nghị viên David McDonough của Quận 14

fcf28e08b18a1743c61a7d213d9c7439.jpg

Thư chúc mừng từ Nghị viên John Mikulin của Quận 17

1fe6c4d7311de7bc890666286b55e9ad.jpg

Bằng khen từ Nghị viên Edward P. Ra của Quận 19

78039a27ae1fb52a923d314ed6d324a4.jpg

Thư chúc mừng từ Nghị viên Andrew D. Hevesi của Quận 28

fdc395e1c27a8b4a904f90f54a8c3d17.jpg

Bằng khen từ Nghị viên Vivian E. Cook của Quận 32

4f9ea7ca9f039302aba568711c76336f.jpg

Thư chúc mừng từ Nghị viên Ron Kim của Quận 40

c898b00f153e007bf657446a56c440c3.jpg

Bằng khen từ Nghị viên Charles D. Fall của Quận 61

8f0755c019a7da240e8d5117634d870a.jpg

Bằng khen từ Nghị viên Michael Reilly của Quận 62

de1334d661e6b5144c1d6333243ff258.jpg

Bằng khen từ Nghị viên Rebecca Seawright của Quận 76

1508ed0b7bf5adfe2b9352dfbc3c5aba.jpg

Thư chúc mừng từ Nghị viên Latoya Joyner của Quận 77

1d8c27788f616f3b3184e6e911a85dbc.jpg

Bằng khen từ Nghị viên Karl Brabenec của Quận 98

75e78fb88c15319a152bed2c953f82ea.jpg

Bằng khen từ Nghị viên Aileen M. Gunther của Quận 100

42642c9131aaa02b19d626ebb9c23502.jpg

Bằng khen từ Nghị viên John T. McDonald III của Quận 108

7e1ab2cba8103a8f0ea63387e645345e.jpg

Bằng khen từ Nghị viên Patricia Fahy của Quận 109

11308dac440bbbecd57d367911ee8e48.jpg

Bằng khen từ Nghị viên Angelo Santabarbara của Quận 111

d8a54a72d6fc8e824f4b3175cbbcc08b.jpg

Bằng khen từ Nghị viên Mary Beth Walsh của Quận 112

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/6/7/444533.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/6/9/201743.html

Đăng ngày 11-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share