Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Wisconsin

[MINH HUỆ 22-05-2022] Ngày 13 tháng 5 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, và năm nay kỷ niệm 30 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền. Pháp Luân Đại Pháp hiện đang được thực hành ở hon 100 quốc gia trên thế giới

Để kỷ niệm sự kiện đặc biệt này, sáng ngày 11 tháng 5 năm 2022, lá cờ Ngày Pháp Luân Đại Pháp màu xanh dương đã được kéo lên cùng với quốc kỳ Hoa Kỳ ở trước Tòa thị chính thành phố Milwaukee. Milwaukee là thành phố lớn nhất ở Wisconsin và lễ thượng cờ đã được tiến hành trong năm ngày liên tiếp.

f8bd83c167d37290f7f794649f515006.jpg

171105394b7455d445e8c69acd5f8459.jpg

b8afb20f0e5d385a7c0a24c0432bd987.jpg

Lễ thượng cờ vào lúc 7 giờ 15 phút sáng ngày 11 tháng 5 trước Tòa thị chính Thành phố Milwaukee

Các bạn đang những việc siêu phàm

Vào ngày 13 tháng 5, các học viên tại Milwaukee đã kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới bằng màn luyện công và phổ biến cho mọi người về Pháp Luân Công. Họ luyện công bên hồ Michigan tại trung tâm thành phố, trò chuyện với người qua đường, phát tặng tài liệu thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và thu thập chữ ký bản đơn kiến nghị nhằm chấm dứt cuộc bức hại này.

9411ed986a89e04408458a057fd4acc7.jpg

c74a601b1d4fab1fe6d221fb51f3d994.jpg

Luyện công chung và nâng cao nhận thức bên hồ Michigan ở Milwaukee

Hai cô gái trẻ đã dừng lại và hỏi một học viên về Pháp Luân Đại Pháp và lý do tại sao bà phải thu thập chữ ký. Sau khi lắng nghe lời giải thích của người học viên về Pháp Luân Đại Pháp và tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lại bức hại pháp môn, họ hiểu ra vấn đề và muốn ký bản kiến nghị. Tuy nhiên, bản thu thập đã đầy kín chữ ký nên họ đã được cung cấp một đường dẫn để có thể ký tên trực tuyến. Sau đó, hai cô gái đã vui vẻ rời đi.

Một người đàn ông đã rất buồn khi nghe nói về hành vi thu hoạch nội tạng tàn bạo của ĐCSTQ từ những học viên còn sống. Khi ông biết rằng các học viên đang phơi bày về cuộc bức hại và nâng cao nhận thức về sự tàn bạo của ĐCSTQ trong 23 năm qua, ông nói: “Các bạn đang làm những việc siêu phàm. Hãy tiếp tục nhé”.

Nhiều quan chức đắc cử tuyên bố Ngày Pháp Luân Đại Pháp

Thị trưởng Cavalier Johnson của Milwaukee đã tuyên bố Ngày Pháp Luân Đại Pháp 13 tháng 5 của thành phố.

Tuyên bố viết: “Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện ôn hòa bao gồm hai bộ phận chính giúp tự cải thiện bản thân thông qua việc học tập các pháp lý cùng các bài công pháp nhẹ nhàng và thiền định”.

“Pháp Luân Đại Pháp được thực hành trên toàn thế giới và dễ dàng tiếp cận qua internet và các lớp học do cộng đồng tổ chức.”

9327595c8b94db5cc1e8d2486b40ce76.jpg

Thị trưởng Cavalier Johnson của Milwaukee tuyên bố Ngày Pháp Luân Đại Pháp 13 tháng 5 của thành phố.

Ông Jose G. Perez, chủ tịch Hội đồng chung Milwaukee cùng 8 ủy viên hội đồng đã ra một nghị quyết chung để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp. Nghị quyết viết: “Pháp Luân Đại Pháp vượt qua những ranh giới văn hóa và đóng góp cho một xã hội khỏe mạnh hơn, hòa bình hơn; và hàng chục triệu người đến từ các nền văn hóa khác nhau ở hơn 100 quốc gia, trong đó có Hoa Kỳ, đã được thụ ích từ việc tu luyện Pháp Luân Công, những đạo lý của pháp môn này giúp mọi người cải thiện sức khỏe tinh thần, đạo đức và thể chất; và

“Pháp Luân Đại Pháp đã được công nhận trên khắp thế giới với hàng ngàn tuyên bố và thư chúc mừng của nhiều quan chức chính phủ vì sự tôn vinh nguyên lý phổ quát trong các nền văn hóa cùng những đóng góp cho một xã hội khỏe mạnh, hòa bình, bao dung và vị tha hơn; và

“Lễ thượng cờ Pháp Luân Đại Pháp tại Tòa thị chính thành phố nhằm kỷ niệm 30 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền và ghi nhận những đóng góp của Pháp Luân Đại Pháp đối với việc cải thiện bản thân và sức khỏe thể chất trên toàn thế giới”.

d3308a484dafda83f7da43bd55fa847a.jpg

Nghị quyết của ông Jose G. Perez, Chủ tịch của Hội đồng chung Milwaukee

9d4c40553cb8f88702021b021b359fc1.jpg

Tuyên bố của quận trưởng quận Dane, Joe Parisi

Ông Joe Parisi, quận trưởng quận Dane, đã ra thông cáo ghi nhận ngày 13 tháng 5 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp trên địa bàn quận. Thông cáo viết: “Pháp Luân Đại Pháp khẳng định cam kết vững chắc trong việc cải thiện sức khỏe tâm trí, thân thể và tinh thần, nâng cao chất lượng cuộc sống cho những người chiểu theo nguyên lý của môn tu luyện này ở tất cả các giai tầng của xã hội”.

aadc901955d1c007a057c0f507f56edb.jpg

Tuyên bố của ông Shawn Reilly, thị trưởng Thành phố Waukesha

Thị trưởng Shawn Reilly của thành phố Waukesha cũng tuyên bố ngày 13 tháng 5 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp. Tuyên bố viết: “Pháp Luân Đại Pháp chú trọng việc cải thiện sức khỏe tâm trí, thân thể và tinh thần, loại bỏ chấp trước và cuối cùng có được sự giác ngộ tinh thần”.

9313a0c8d51b0902998e8d8ae007f578.jpg

Thư của Thượng nghị sỹ tiểu bang André Jacque

Thượng nghị sỹ tiểu bang André Jacque đã gửi thư chúc mừng lễ kỷ niệm đặc biệt này. Trong thư, ông viết: “Ngày hôm nay, các bạn tôn vinh Chân-Thiện-Nhẫn và thể hiện tinh thần đoàn kết với những người vẫn đang bị bức hại vì kiên định đức tin đối với môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, hay Pháp Luân Công, ở nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

“Đặc biệt, những nỗ lực của tổ chức các bạn tại Wisconsin đây và ở cấp độ liên bang, giúp nâng cao nhận thức cho mọi người, đồng thời bày tỏ quan ngại đối với các báo cáo dai dẳng và đáng tin cậy về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng do chính quyền [Trung Quốc] hậu thuẫn một cách có hệ thống từ các tù nhân lương tâm không tự nguyện, trong đó có các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị bỏ tù vì đức tin của mình và các tín đồ của các tôn giáo và nhóm dân tộc thiểu số khác ở nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, là rất đáng khen ngợi”.

“Những kết luận của các tòa án quốc tế về việc ĐCSTQ sử dụng tù nhân lương tâm như một nguồn nội tạng sống thật rùng rợn. Tôi rất vui khi được tham gia cùng nhiều đồng nghiệp trong Phái đoàn Liên bang Wisconsin ủng hộ những nỗ lực này nhằm nhấn mạnh, giáo dục và hy vọng mang đến một cái kết cho hành vi cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ. Tôi tự hào được trình bày những nghị quyết lập pháp của Wisconsin để chính thức thu hút sự chú ý tới cuộc bức hại kinh hoàng ở Trung Quốc. Là một người bảo vệ trung thành cho tự do tín ngưỡng, tôi hy vọng sẽ không có một ai bị chính phủ của họ bức hại hay bắt bớ chỉ vì họ thực hành đức tin của họ một cách ôn hòa, giống như những gì mà các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã trải qua”.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/22/443946.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/24/201489.html

Đăng ngày 03-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share