Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Melbourne

[MINH HUỆ 27-05-2022] Ngày 22 tháng 5 năm nay, các học viên Pháp Luân Công tổ chức lễ kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 23, tại Trung tâm Thương mại Box Hill, với sự tham dự của người thuộc mọi giai tầng xã hội. Trung tâm thương mại này nằm trong khu phố có nhiều người Trung Quốc sinh sống.

Bà Tina Liu, Thị trưởng Thành phố Whitehorse đã gửi thông điệp chúc mừng, và Phó Thị trưởng Denise Massoud cùng một số ủy viên hội đồng đã tham dự lễ kỷ niệm.

ab3d0ca503e42f505c0fa1c1fb2c200a.jpg34b54dbe039c814ae8439dcde8b23f02.jpg9c0302dff9b9d105ecf7c924bedd3eeb.jpg8041dfd891ca54318d0fc8f86a8e60da.jpg977d30e500363b48761ead0a919f616b.jpg

Các học viên Pháp Luân Công kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 23 tại Trung tâm Thương mại Box Hill hôm 22 tháng 5 năm 2022

29c4eadad6ad2121d9555bdc1e4550db.jpg91efc5808127001d46f3d8a8eb4c7f84.jpg

Người dân địa phương xem các chương trình chơi nhạc và múa của các học viên để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 23 tại Trung tâm Thương mại Box Hill

Hơn 20% cư dân ở thành phố Whitehorse là người Trung Quốc. Đây là khu phố người Hoa lớn nhất, nổi tiếng nhất ở khu vực Melbourne, thậm chí cả Victoria. Các học viên đã thể hiện vẻ đẹp của Đại Pháp bằng những màn trình diễn luyện công, biểu diễn nhạc Đại Pháp và múa, và đã thu hút được nhiều cư dân địa phương.

Người dẫn chương trình cũng đọc thông điệp chúc mừng của các quan chức chính phủ ở Victoria qua microphone.

Thị trưởng Whitehorse: Chân-Thiện-Nhẫn là những giá trị còn quan trọng hơn

a189aa79fd00709280623d85276595b7.jpg

Thư chúc mừng của bà Tina Liu, Thị trưởng Whitehorse

5707b79dda010f4651eec59a7f9e9b04.jpg

Denise Massoud, Phó Thị trưởng Whitehorse phát biểu tại lễ kỷ niệm và đọc thông điệp của Thị trưởng

Bà Tina Liu, Thị trưởng thành phố Whitehorse đã viết một thông điệp chúc mừng, và được bà Denise Massoud, Phó Thị trưởng, đọc tại sự kiện này.

Bà Tina Liu viết: “Tôi xin gửi lời chúc mừng đến Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Úc và tất cả học viên Pháp Luân Đại Pháp nhân kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 2022 và 30 năm hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi cũng muốn xin ghi nhận những đóng góp của Hiệp hội cho cộng đồng.”

“Nguyên tắc căn bản Chân-Thiện-Nhẫn là những giá trị thậm chí còn quan trọng hơn khi chúng ta định hướng lại cuộc sống và thế giới sau đại dịch.”

“Tôi hy vọng các bạn thích lễ hội kỷ niệm dấu mốc quan trọng này – xin chúc những điều tốt đẹp nhất cho sự kiện này.”

Bà Denise Massoud, Phó Thị trưởng, cho biết: “Hiển nhiên là, sự kiện hôm nay tôn vinh những giá trị quý giá, đó là Chân-Thiện-Nhẫn. Những giá trị này quan trọng đối với tất cả mọi người.”

Bà cũng cho biết bà ghi nhận rằng yếu tố đa văn hóa làm nên cộng đồng, trong đó Pháp Luân Đại Pháp đóng góp một phần quý giá. Bà thích các màn trình diễn ngày hôm đó của các học viên.

Ủy viên Hội đồng Thành phố Whitehorse: Pháp Luân Đại Pháp mang lại hòa bình và sức khỏe cho mọi người

ce0b7388a3b7d951e3744061ed5fffe9.jpg

Ông Andrew Munroe, Ủy viên Hội đồng Whitehorse phát biểu tại sự kiện

Ông Andrew Munroe, Ủy viên Hội đồng Whitehorse cho biết ông rất vui khi được tham dự lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.

Trong bài phát biểu, ông Munroe đã so sánh các cuộc bầu cử liên bang gần đây của Úc với Trung Quốc. Ông cho rằng hai đảng lớn ở Australia “đã hoàn thành quá trình chuyển giao quyền lực một cách hòa bình”, nhưng ở Trung Quốc thì không bao giờ có chuyển giao quyền lực. Cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã làm nổi rõ bản chất độc tài toàn trị của nó.

Ông nghĩ các học viên rất xuất sắc vì sự can đảm trong công cuộc vận động đòi công lý trên toàn thế giới, “Pháp Luân Đại Pháp mang lại hòa bình và sức khỏe cho mọi người, người tu luyện cũng được thụ ích từ môn tu luyện.”

Ông Munroe kết thúc bài phát biểu của mình bằng lời chúc mừng Pháp Luân Đại Pháp và hy vọng sẽ được mời tham dự lễ kỷ niệm vào năm tới.

1b180100006644a2eea20c72143ced02.jpg

Ủy viên Hội đồng thành phố Whitehorse Blair Barker phát biểu tại sự kiện này

Ông Blair Baker, Ủy viên Hội đồng của Whitehorse, cho biết ông lấy làm vinh dự khi được tham dự lễ kỷ niệm.

Ông phát biểu: “Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn, chứ không phải hận thù. Chúng ta cần phải bao dung lẫn nhau, tôi biết đây là đức tin đáng quý của các bạn – nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp – và tôi cảm ơn các bạn vì điều này.”

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/27/444141.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/30/201598.html

Đăng ngày 04-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share