Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-07-2011] Ở khu vực chúng tôi, chúng tôi có một nhóm học Pháp nhỏ được thành lập vào năm 2004, sau khi cuộc bức hại của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu. Trong bảy năm liền không ai biết về nhóm học này trừ các thành viên. Gần đây, trong nỗ lực truyền bá các tài liệu giảng chân tướng, một điều phối viên Đại Pháp đã ngẫu nhiên biết về sự tồn tại của nhóm học này. Ông ấy đã cố tìm thêm thông tin về nhóm học nhưng tìm được rất ít dù bỏ ra nhiều công sức.

Nhóm bao gồm bảy học viên nữ cao tuổi bắt đầu tu luyện trước khi cuộc bức hại bắt đầu vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. Người trẻ nhất là 60 tuổi và già nhất là trên 70 tuổi.

Không có gì đặc biệt về nhóm này trừ việc họ gặp nhau bốn ngày rưỡi một tuần để học Chuyển Pháp Luân. Thời gian còn lại họ đi ra ngoài theo từng nhóm hai người để phát và dán các tài liệu về Đại Pháp, cũng như nói chuyện với mọi người về thoái ĐCSTQ. Trung bình, hàng ngày mỗi nhóm có thể giúp hơn 10 người thoái khỏi các tổ chức liên quan đến ĐCSTQ.

Dựa trên những thông tin ít ỏi mà người điều phối tìm được về nhóm học này, tôi nghĩ có bốn điểm đáng lưu ý.

1. Nhóm có thể học Pháp mà không có can nhiễu nào

Nhóm đã làm ba việc trong bảy năm mà không có can nhiễu hay bị ngừng hoạt động. Họ có thể tuân theo những điều dạy của Đại Pháp và không có một sự gián đoạn nào trong việc học nhóm.

2. Họ chú trọng vào tu luyện cá nhân

Mỗi thành viên của nhóm đều có khả năng tu khẩu. Họ không nói với ai về việc làm của nhóm. Khi có khúc mắc về chứng thực Pháp hay có vấn đề về đề cao tâm tính, họ luôn giải quyết bằng cách nhìn vào trong. Các học viên trẻ hơn nhìn nhận họ là một nhóm các học viên lớn tuổi và cảm thấy không cần chú ý nhiều đến họ. Thực tế rằng mọi người không chú ý đến họ chứng tỏ họ có thể an toàn thực hiện công việc của họ. Có rất ít can nhiễu và vì thế họ có thể làm tốt ba việc.

3. Họ không bị ảnh hưởng bởi các thành viên gia đình

Những học viên lớn tuổi này hoàn toàn chủ động thời gian của mình. Họ chỉ dành một lượng thời gian vừa phải cho gia đình. Trong việc chứng thực Pháp hay cứu độ chúng sinh, họ luôn có thời gian và có thể làm việc theo nhóm.

4. Họ có nhận thức sâu sắc về Pháp

Nhóm học nhỏ này hiểu sự cần thiết phải hỗ trợ các học viên khác trong khu vực trong việc chứng thực Pháp. Họ thường xuyên hỗ trợ về tài chính cho trung tâm sản xuất tài liệu giảng chân tướng, tùy theo tình hình tài chính của từng người. Nói chung, khi những nhu cầu thiết yếu hàng ngày của họ được đáp ứng, họ đóng góp hết phần tiền còn lại cho trung tâm. Họ không theo dõi xem ai đóng góp bao nhiêu hay nói với mọi người về đóng góp của mình. Không ai trong số họ muốn hiển thị.

Ví dụ, một trong số họ có một số tiền thừa kế lớn. Bà đóng góp thường xuyên cho trung tâm sản xuất tài liệu. Ước tính bà đã đóng góp 10,000 nhân dân tệ trong mấy năm qua. Tuy nhiên, không ai trong nhóm nói gì về điều này. Để hoàn thành cho bài viết này, người phụ trách của họ đã phải cố gắng lắm để đưa ra ước tính này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/7/25/我地的一个老年集体学法小组-244430.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/8/17/127523.html
Đăng ngày 5-9-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share