[MINH HUỆ 30-08-2011] Ngày 29 tháng 8, hơn 5.000 học viên Pháp Luân Công từ 40 quốc gia đã tham dự Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm được tổ chức tại Trung tâm Quận Westchester, New York. Vào khoảng 10 giờ sáng, Sư Phụ Lý tôn kính đã xuất hiện tại Pháp hội, và giảng Pháp trong khoảng một giờ đồng hồ. Tiếng vỗ tay vang khắp khán phòng trước và sau bài giảng.

2011-8-30-minghui-ny-fahui-master--ss.jpg
Sư phụ Lý giảng Pháp

2011-8-30-minghui-ny-fahui-01--ss.jpg

2011-8-30-minghui-ny-fahui-02--ss.jpg
Hội trường Pháp hội

2011-8-30-minghui-ny-fahui-03--ss.jpg
Một học viên chia sẻ kinh nghiệm tại Pháp hội

Tại Pháp hội, 16 học viên người Trung Quốc và phương Tây đã đọc các bài chia sẻ kinh nghiệm của mình.

Cô Chu đến từ New York và cô Tiết đến từ Washington DC đã chia sẻ kinh nghiệm về việc quảng bá Thần Vận. Cô Chu nói: “Khi tôi thực sự chiểu theo yêu cầu của Sư Phụ, tôi nhận ra rằng luôn luôn có ít nhất một con đường được mở ra. Nếu con đường này bị chặn lại, sẽ luôn luôn có một con đường khác mở ra. Nếu tôi thay đổi nhân tâm và buông bỏ chấp trước; làm mà không truy cầu, khi đó, những con đường đến với xã hội dòng chính sẽ được mở ra, và họ sẽ chủ động giúp chúng tôi quảng bá Thần Vận.

Cô Tiết kể câu chuyện của cô về việc cách để xây dựng các mối quan hệ khi quảng bá Thần Vận. Cô nói: “Miễn là chúng ta đặt tâm của mình vào đó, chúng ta sẽ thấy rằng Sư Phụ đã an bài mọi thứ. Chúng ta có thể dễ dàng tìm thấy những người có quan hệ tiền duyên với Đại Pháp.

Bà Cố đến từ Nhật Bản đã chia sẻ kinh nghiệm của mình về việc gọi điện thoại về Trung Quốc và thuyết phục người dân Trung Quốc thoái Đảng. Bà cho biết một mạng lưới Internet đã được các học viên thiết lập cách đây nhiều năm. Trên mạng lưới này, các học viên từ các nước khác nhau có thể được hướng dẫn bởi các học viên có kinh nghiệm tại các thời điểm khác nhau trong ngày. Nhiều học viên đã có tiến bộ lớn nhờ tham gia vào mạng lưới này. Có một học viên lúc đầu đã không biết phải nói gì qua điện thoại. Nhưng bây giờ, ông có thể gọi khoảng 50 cuộc điện thoại đến Trung Quốc và thuyết phục hàng chục người thoái Đảng mỗi ngày. Một học viên khác thì thuyết phục được từ 500 đến 600 người thoái Đảng mỗi tháng.

2011-8-30-minghui-ny-fahui-04--ss.jpg
Anh Felipe Santiago đến từ Brazil đọc bài chia sẻ kinh nghiệm

Anh Felipe Santiago đến từ Brazil đã đắc Pháp 5 năm trước. Chỉ có hai học viên trong thành phố của anh. Anh đã thiết lập một điểm luyện công và cố gắng hết sức để giới thiệu Pháp Luân Công cho công chúng. Sau đó, anh cũng đã giúp Thời báo Đại Kỷ Nguyên và Đài truyền hình Tân Đường Nhân thiết lập các chi nhánh tại Brazil.

Bà Nhâm đến từ bang Connecticut đã phân phát Thời báo Đại Kỷ Nguyên đến các trường học Trung Quốc tại địa phương. Một lần bà phát hiện ra rằng trong danh sách chương trình của một buổi biểu diễn năng khiếu tại một trường học Trung Quốc, có một số bài hát cổ động ĐCSTQ. Bà và các học viên địa phương đã viết thư cho hiệu trưởng và Ban giám hiệu của trường, nói với họ văn hóa truyền thống Trung Quốc là gì, văn hóa đảng là gì, tại sao ĐCSTQ lại phá hủy văn hóa truyền thống, và tại sao các trường học người Trung Quốc nên dạy các học sinh văn hóa truyền thống chân chính. Sau khi [các học viên] kiên nhẫn liên lạc, nhà trường đã đồng ý hủy bỏ những tiết mục đó.

Suman, một thành viên của Câu lạc bộ Pháp Luân Công tại Đại học Columbia, đã kể câu chuyện của anh về việc giảng rõ sự thật trong trường khi một vài sinh viên người Trung Quốc đã tấn công Đại Pháp. Các lãnh đạo của trường Đại học biết sự thật, và đã yêu cầu các sinh viên Trung Quốc chấm dứt việc can nhiễu các hoạt động của Pháp Luân Công. Trường Đại học cũng cấp quỹ và khuyến khích Câu lạc bộ Pháp Luân Công tổ chức nhiều sự kiện hơn để quảng bá Pháp Luân Công và nâng cao nhận thức trong khuôn viên trường.

Ông Dương đến từ Bỉ đã chia sẻ cách các học viên làm sáng tỏ sự thật với Nghị viện châu Âu (EP) và giới truyền thông địa phương. Một lần ĐCSTQ gây sức ép lên EP, cố ngăn cản một phóng viên, là học viên Pháp Luân Công, tham dự một cuộc họp báo EP. Khi phóng viên này có giấy phép, ĐCSTQ cố gắng khiến EP hủy bỏ cuộc họp báo. Các học viên đã phơi bày hành vi xấu xa của ĐCSTQ với các phương tiện truyền thông quốc tế, để cho toàn thế giới thấy ĐCSTQ đã can thiệp vào tự do báo chí như thế nào. Thông qua sự kiện này, nhiều người đã biết nhiều hơn về Đài truyền hình Tân Đường Nhân và Thời báo Đại Kỷ Nguyên.

2011-8-30-minghui-ny-fahui-05--ss.jpg
Liên Hoa, một học viên 7 tuổi, đọc bài chia sẻ

Liên Hoa, một học viên 7 tuổi, đã chia sẻ kinh nghiệm của em về việc học Pháp và phát chính niệm.

Vào lúc 6 giờ chiều, Pháp hội đã kết thúc thành công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/8/30/-纽约盛大法会–师尊亲临讲法(图)-246056.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/8/30/127774.html
Đăng ngày 1-9-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share