Theo phóng viên Minh Huệ Trịnh Hải Sơn

[MINH HUỆ 17-07-2011] Vào ngày 16 tháng 7 năm 2011, Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Washington D.C. Hàng năm đã được tổ chức tại Constitution Hall, với hơn 4.000 học viên từ khắp nơi trên thế giới tham dự.

2011-7-17-minghui-dc-fahui-shifu-1.jpg

Sư phụ Lý Hồng Chí giảng Pháp tại Pháp hội Washington D.C. 2011

2011-7-17-minghui-dc-fahui-4.jpg

Quang cảnh hội trường

2011-7-17-minghui-dc-fahui-3.jpg

Quang cảnh hội trường

Vào khoảng 2 giờ 50 phút chiều, Sư phụ Lý Hồng Chí đã xuất hiện tại Pháp hội, và tất cả đệ tử Đại Pháp đều đứng dậy vỗ tay nồng nhiệt trong thời gian lâu. Sư phụ tôn kính đã giảng Pháp trong khoảng 66 phút. Sau khi kết thúc bài giảng, các học viên đã tặng Sư phụ tôn kính những bó hoa để bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn của mình.

Ngoài việc lắng nghe bài giảng Pháp của Sư phụ, 15 học viên Pháp Luân Công đã chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của mình về học Pháp cho tốt, đề cao tâm tính, nói với mọi người về Pháp Luân Công và cuộc đàn áp, cũng như cứu độ chúng sinh. Một số học viên đã chia sẻ về việc họ nhìn vào trong, tín Sư, tín Pháp, hợp tác và điều phối tốt hơn trong khi làm công tác truyền thông, quảng bá Thần Vận tới xã hội phương Tây, cũng như nói với người dân Trung Quốc về Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Họ cũng chia sẻ về việc cứu độ chúng sinh trên diện rộng như thế nào trong tiến trình Chính Pháp hiện nay. Bài chia sẻ của các học viên đã thể hiện sự thành thục và vững vàng của họ, cũng như ý thức của họ về trách nhiệm và sứ mệnh cứu độ chúng sinh.

Ông Wu đến từ Đài Loan đã chia sẻ về việc các đệ tử Đại Pháp Đài Loan liên tục giảng chân tướng trên diện rộng tới các quan chức chính quyền cấp cao của Đài Loan sau khi chi nhánh Châu Á-Thái Bình Dương của Đài truyền hình Tân Đường Nhân gặp phải trở ngại trong việc gia hạn hợp đồng vệ tinh với Chunghua Telecom. Ông nói: “Trong sự cố này, ngoài giảng chân tướng ra, thì hầu như không có điều kiện khách quan nào khác có thể được tận dụng. Sau khi chia sẻ và trao đổi kinh nghiệm thật thấu đáo, rồi hình thành một chỉnh thể, các đệ tử Đại Pháp Đài Loan đã bắt đầu giảng chân tướng tới tất cả các quan chức chính quyền cấp cao của Đài Loan trong điều kiện cho phép, tới mức mà ‘Không biết gì về việc làm mới hợp đồng vệ tinh của Tân Đường Nhân thì không phải là quan chức cấp cao’. Trong quá trình giảng chân tướng của các học viên, những manh mối mới liên tục xuất hiện, các cánh cửa lần lượt được mở ra, và cuối cùng dẫn tới việc gia hạn hợp đồng thành công.”

Ông Liu đến từ Anh quốc đã nói về toàn bộ quá trình đăng ký một nhà hát hạng nhất cho buổi biểu diễn của Thần Vận ở Anh. Ông đã chia sẻ về việc học Pháp tốt, tăng cường chính niệm và phối hợp cùng nhau đóng một vai trò then chốt như thế nào. Ông nói rằng nhiều điều kỳ diệu đã xảy ra trong suốt quá trình. Nhiều điều dường như không thể đã trở thành có thể khi các đệ tử Đại Pháp tin vào Sư phụ và Pháp.

Bà Li đến từ Australia đã giới thiệu kinh nghiệm tu luyện của bà trong khi công tác ở báo Đại Kỷ Nguyên địa phương. Bà nói sau khi khái niệm “nhóm bán hàng  đặt cơ sở trên tu luyện” được thiết lập, bà đã có thể đề cao tâm tính,  phối hợp tốt hơn, và chính niệm chính hành trong công việc thực tế. Ngoài ra, bà cũng vận dụng các kinh nghiệm quản lý thành công của bà ở các doanh nghiệp khác và bà đã có thể duy trì kết quả bán hàng tốt hơn.

Bà Jiang đến từ Hawaii chia sẻ rằng truyền hình Tân Đường Nhân đã được phát sóng lần đầu tiên như một kênh địa phương và trở thành kênh truyền hình tiếng Trung lớn nhất tại Hawaii. Đài truyền hình đã có ảnh hưởng rất tốt trong việc giảng chân tướng về Pháp Luân Công và những vấn đề khác trong cộng đồng cư dân người Hoa địa phương, và hướng họ đến những tư tưởng thuần chính.

Bà Nunez đến từ Washington D.C là mẹ của ba đứa trẻ. Bà đã mô tả cách bà loại bỏ các lo lắng đủ loại trong khi tiếp xúc và giải thích sự thật cho các viên chức chính phủ tại Mỹ, và những thay đổi bà đã trải nghiệm sau khi trở nên từ bi để cứu độ họ từ tận đáy lòng.

Ông Houston đến từ New York đã đắc Pháp được hai năm. Trước khi tập Pháp Luân Công, ông đã trải qua một giai đoạn khó khăn trong cuộc sống. Ông vừa mới ly dị và mắc bệnh giáp kháng. Trong vòng 4 tháng, ông đã sụt mất gần 25 kg và cơ thể ông run lên mỗi khi đứng hoặc nói chuyện. Ông cô đơn và đau khổ, nhưng sau khi tập Pháp Luân Công, ông trở nên khỏe mạnh và vui vẻ.

Bà Yan đến từ Washington D.C đã nói về kinh nghiệm của mình khi khuyên người thân, bạn bè và những người khác ở Trung Quốc thoái đảng cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới, cũng như khi giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công cho du khách tại các điểm du lịch và phân phát báo Đại Kỷ Nguyên tiếng Anh—bên cạnh việc chăm sóc cháu trai. Trong bài chia sẻ của bà, có thể cảm nhận được sự cấp bách của việc cứu độ chúng sinh.

Pháp hội kết thúc lúc 5 giờ 40 phút chiều. Nhiều người tham dự nói họ đã thu được rất nhiều lợi ích và sẽ trở nên tinh tấn hơn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/7/17/华盛顿DC法会召开-师尊亲临讲法-244043.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/7/17/126779.html

Đăng ngày 18-7-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share