Trình bày tại Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Washington D.C. 2011

[MINH HUỆ 20-07-2011] Kính thưa Sư phụ và toàn thể đồng tu:

Được phát biểu trong buổi chia sẻ kinh nghiệm lần này là vinh dự lớn cho tôi. Tôi muốn nhân cơ hội này để giải thích về tầm quan trọng của kênh truyền hình vệ tinh Đài truyền hình Tân Đường Nhân trong việc giảng chân tướng về Pháp Luân Công và cứu độ chúng sinh. Tôi cũng muốn chia sẻ những suy nghĩ và kinh nghiệm mình đã đạt được qua việc gia hạn hợp đồng với nhà cung cấp vệ tinh cho Đài Truyền hình Tân Đường Nhân – Châu Á Thái Bình Dương, mà đã được hoàn tất tháng trước.

1. Kênh truyền hình vệ tinh là một nền tảng truyền thông không thể bị ngăn chặn

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã dồn mọi nỗ lực vào việc ngăn chặn sự lan truyền tự do của thông tin chân tướng. Tuy nhiên, nó không thể hoàn toàn ngăn chặn tín hiệu vệ tinh trong không gian, vốn được phát đi trên một diện tích rộng lớn khắp toàn cầu. Kể từ khi kênh vệ tinh của Đài Truyền hình Tân Đường Nhân được thiết lập vào tháng 7 năm 2003, chúng tôi đã liên tục truyền chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp tới Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á, và Úc thông qua nền tảng này. Nỗ lực chính của chúng tôi là phát sóng đến Trung Quốc, đó là ưu tiên hàng đầu.

Vì ĐCSTQ không thể chặn tín hiệu bằng phương pháp kỹ thuật, họ bắt đầu đe dọa và hối lộ các công ty vệ tinh quốc tế có khả năng phát sóng đến Trung Quốc, và thông qua sức ép chính trị và lợi ích thương mại, buộc họ không được cung cấp dịch vụ vệ tinh cho Đài Truyền hình Tân Đường Nhân. Như các học viên tham gia trong cuộc thảo luận với các công ty vệ tinh biết, rất khó để tìm được một công ty dám hợp tác với chúng tôi. Chúng tôi đã đối mặt với những trở ngại to lớn, khi mà hợp đồng có thể bị các công ty vệ tinh hủy chỉ vài tiếng đồng hồ hay vài ngày sau khi ký. Ngay cả khi hợp đồng được ký xong, chúng tôi vẫn tiếp tục gặp phải nhiều thử thách. Với sự giúp đỡ và bảo hộ từ Sư phụ và các học viên trên toàn thế giới, chúng tôi đã có thể thực hiện nhiệm vụ phát sóng tới Trung Quốc bằng cách dựa vào một vài vệ tinh Châu Á cho thuê, bao gồm NSS-6, W5 của Eutelsat, và ST-1. Sau vài năm kinh nghiệm, chúng tôi đã nhận ra rằng cách hiệu quả nhất để vượt qua những trở ngại là liên tục giảng rõ chân tướng về Pháp Luân Công và trực tiếp đối diện với những thách thức.

Trong quá trình đó, các học viên đã đưa ra một số phương pháp khác để giữ Đài Truyền hình Tân Đường Nhân tiếp tục hoạt động, ví dụ như truyền hình mạng. Nhận thức của chúng tôi là chúng tôi phải bảo đảm hoạt động suôn sẻ của mọi kênh trong nỗ lực giảng chân tướng. Không có bất cứ thay thế nào cho mỗi kênh. Chúng tôi không chỉ phải giữ cho Đài Truyền hình Tân Đường Nhân hoạt động, mà cũng phải bảo đảm không có trở ngại nào gây cản trở quá trình truyền tín hiệu của nó. Chúng tôi phải giữ nền tảng kênh truyền hình này hoạt động và tiếp tục các dịch vụ phát sóng.

2. Tiến bước bất chấp khó khăn, trong khi tu luyện không chấp trước

Tháng 6 năm 2008, hai tháng trước khi Olympic Bắc Kinh được tổ chức bởi ĐCSTQ, Eutelsat lấy lý do sự cố kỹ thuật đã dừng hoạt động vệ tinh W5, vốn đang phát tín hiệu Đài Truyền hình Tân Đường Nhân. Trong những tháng sau đó, các học viên thường xuyên thu thập thông tin và phân tích sự việc này. Mặc dù chúng tôi đã không thể phát sóng thông qua vệ tinh W5 sau khi đầu tư nhiều thời gian và nhân lực, chúng tôi nhận ra rằng chỉ cần những gì mình làm là đáng làm, chúng tôi vẫn phải tiến lên. Cho dù tình hình có nghiêm trọng hay khó khăn thế nào cũng không ảnh hưởng gì. Thậm chí nếu chỉ có một cơ hội thành công rất nhỏ nhoi, từ góc độ người thường, chúng tôi vẫn phải tiến bước. Con đường giảng chân tướng và tu luyện đã được thiết lập rồi, các học viên chỉ cần tiếp tục vững bước. Chúng ta hãy tu luyện không có chấp trước và làm tốt ba việc chúng ta cần làm.

Tháng 9 năm 2009, hai tuần trước khi kỷ niệm 60 năm thành lập ĐCSTQ, ST-1, vệ tinh Châu Á cuối cùng của Đài Truyền hình Tân Đường Nhân, bị gián đoạn tín hiệu nhiều lần. Mỗi tối trong khi phát sóng thời sự, nó bị gián đoạn bởi một tín hiệu lạ. Đặc biệt vào ngày mùng một tháng Mười, gián đoạn kéo dài cả ngày. Trong các cuộc thảo luận với các văn phòng chính phủ và các công ty vệ tinh, vài tổ chức chỉ muốn gói gọn trường hợp này lại, không muốn kéo dài điều tra. Tuy nhiên, chúng tôi kiên quyết giảng chân tướng và đưa vấn đề ra thông qua nhiều kênh khác nhau. Sau sáu tháng điều tra, người ta tuyên bố đây là một hành động đáng nghi ngờ. Sự việc gây được sự chú ý của các quan chức Đài Loan và cộng đồng quốc tế. Con đường chúng tôi đi trong sáu tháng đó đầy thách thức, trong hoàn cảnh chính phủ Đài Loan kiểm soát chặt chẽ ngành vệ tinh và truyền thông. Nó giống như chống lại một nhóm đối thủ vừa là người chơi vừa là trọng tài. Chúng tôi đã không thể thu được bằng chứng nào, về tất cả thông tin quan trọng có thể bị thay đổi hay hủy bỏ bởi đối thủ của chúng tôi. Nhìn lại, chúng tôi có thể nói rằng chúng tôi đã tiếp tục tiến lên. Và trong những thời khắc then chốt, chúng tôi đã thu được vài văn bản kỹ thuật hữu ích, mà thường không thể lấy được bằng cách của người thường. Đó quả là điều thần kỳ, rõ ràng chúng tôi đã được Thần trợ giúp.

Hai năm sau, vào tháng 4 năm 2011, Đài Truyền hình Tân Đường Nhân lại được thông báo là hợp đồng sẽ không được gia hạn. Lịch sử xem ra đang lặp lại, tuy nhiên chúng tôi không quá ngạc nhiên, và chúng tôi phải quyết định làm thế nào để giải quyết vấn đề này. Dường như là lần này sự việc về gia hạn hợp đồng vệ tinh đã được tính toán và dàn xếp cẩn thận, không như những sự việc lần trước không được phối hợp và dẫn đến việc gián đoạn tín hiệu lạ của một vài hãng. Lần này chúng tôi không thể xác định được vấn đề gì. Chúng tôi có thể làm gì đây? Chúng tôi đang xem xét hai lựa chọn. Chúng tôi có thể kiên quyết thuê vệ tinh mới ST-2 hoặc chúng tôi có thể đổi sang các hệ truyền khác, ví dụ như cáp quang, Internet, hoặc các vệ tinh bổ trợ bằng cách chấp nhận đề xuất của các hãng chính phủ. Lựa chọn nào là đúng?

Liệu có gây ra hiểu nhầm trong công chúng nếu chúng tôi kiên quyết sử dụng vệ tinh ST-2? May mắn là, chúng tôi đã chọn cách khó nhất và có thể là con đường đi tốt và nhanh nhất bằng cách lựa chọn dùng vệ tinh. Chúng tôi hoàn thành gia hạn hợp đồng vào cuối tháng 6, chỉ vừa vặn trước thời điểm hết hạn. Mọi việc xảy ra giống như sự rắc rối chưa từng xảy ra. Khi nhìn lại, cả quá trình giống như một giấc mơ. Ấn tượng nhất là, nhiều chúng sinh đã biết chân tướng về Pháp Luân Công và vì thế đã được cứu trong vòng hai tháng vừa rồi.

Rất khó để kiên trì trong thử thách, bởi chúng tôi không thể nhìn thấy tương lai, cũng không biết cách tiếp cận có đúng hay không, xét từ khía cạnh thực tế. Điều khích lệ chúng tôi tiến lên là ba yêu cầu dành cho các học viên Đại Pháp: học Pháp nhiều hơn, giảng chân tưóng, và chia sẻ. Sư phụ cũng đã cho chúng tôi nhiều điểm hóa. Vài học viên có công năng đã nhìn thấy một người liên quan đến sự việc vệ tinh ST-2 đã gửi yêu cầu trợ giúp và nói chúng tôi đừng bỏ cuộc. Sự việc được tạo ra là để giúp chúng tôi giảng chân tướng. Các học viên đã tận dụng mọi cơ hội để giảng chân tướng. Họ đã đưa ra một danh sách các lý do để thuyết phục đại chúng rằng Đài Truyền hình Tân Đường Nhân kiên quyết sử dụng ST-2 là bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho mọi người.

3. Kiên định liên lạc và hình thành chỉnh thể

Công cụ duy nhất khả dụng của chúng tôi trong khi gia hạn hợp đồng Đài Truyền hình Tân Đường Nhân là giảng chân tướng. Vì thế, quan trọng nhất đối với chúng tôi là phải kết nối với các học viên từ tất cả các vùng, nhận thức những yêu cầu từ trong Pháp, đạt tới sự đồng tâm, và liên tục đề cao bản thân.

Như đã đề cập ở trên, việc từ chối gia hạn hợp đồng của Công ty Truyền thông Chunghwa có vẻ được tính toán kỹ, và chúng tôi hầu như không tìm thấy điểm nào khác thường. Chúng tôi đã không có đủ thông tin về chuyện gì thực sự xảy ra đằng sau, và sự việc đã đi xa đến mức nào, ví dụ như ai đã ra lệnh, ai chịu trách nhiệm, và có những thỏa thuận gì đã diễn ra. Do đó, chúng tôi chỉ có thể đến gặp các quan chức chính phủ cấp cao và giảng chân tướng cho họ, từng người một. Mặc dù chúng tôi không thể liên hệ mọi quan chức cấp cao đến vụ việc, chúng tôi đã ngạc nhiên khi thấy những ảnh hưởng quan trọng và hiệu quả đem lại từ những người quyền lực đó mà chúng tôi đã đến gặp. Sự phối hợp thành chỉnh thể của các đệ tử Đại Pháp đã tạo nên sức mạnh to lớn, khiến chúng tôi có thể tận dụng tất cả cơ hội, lần này qua lần khác, gặp đúng người vào đúng thời điểm và địa điểm, và tập họp những ảnh hưởng đó lại đã giúp việc gia hạn hợp đồng thành công trong vòng hai tháng. Thông thường bằng những phương pháp của người thường, rất khó để có nhiều thuận lợi như vậy trong cùng một lúc, như về thời gian, địa điểm, và con người. Có một lời đồn rằng nếu một người không biết về sự việc gia hạn hợp đồng của Đài Truyền hình Tân Đường Nhân, thì người đó không phải là quan chức chính phủ cấp cao. Rõ ràng, mỗi lần chúng tôi đề cập đến Đài Truyền hình Tân Đường Nhân trong khi giảng chân tướng, mọi người đều đã nghe về nó.

4. Hiểu được câu “Giảng chân tướng là chiếc chìa khóa vạn năng”

Với sự giúp đỡ của các học viên từ nhiều vùng, chúng tôi đã có thể hẹn gặp các quan chức ở mọi cấp. Chúng tôi nói với họ về điều gì? Đôi khi, chúng tôi không có nhiều điều để nói vì thiếu bằng chứng. Những gì chúng tôi có thể yêu cầu là được gia hạn hợp đồng ST-2. Thông thường, chúng tôi chỉ biết rằng người đó có biết về ngành vệ tinh hoặc truyền thông, nhưng không biết rõ ông ta có thể giúp được gì. Chúng tôi cố gắng chuẩn bị càng nhiều càng tốt, bao gồm điều chỉnh bản thân, chuẩn bị tài liệu, và lập một nhóm giảng chân tướng. Đôi khi chúng tôi gọi thêm học viên vào nhóm. Một số người có thể phát chính niệm, trong khi những người khác có hiểu biết chuyên môn thì lo phần vấn đáp với các vị quan chức.

Thật kỳ diệu, sau khi giảng chân tướng, phần biết của những người nghe đều luôn cảm động. Đến lượt họ kể cho chúng tôi những gì họ biết về sự việc. Đó là một khảo nghiệm thực sự. Đôi khi, các học viên tò mò muốn biết xem chúng tôi đã nói những gì với các quan chức. Câu trả lời của tôi luôn là, chẳng có gì đặc biệt cả. Bất kể khi nào chúng tôi gặp những người đó, chúng tôi nói cho họ biết chân tướng căn bản, như Pháp Luân Công là gì, Đài Truyền hình Tân Đường Nhân là gì, và tại sao chúng tôi cần phải giảng chân tướng. Sau đó, các quan chức chính phủ sẽ nói cho chúng tôi những gì họ biết. Nghe giống như một câu chuyện trinh thám, trong đó chúng tôi lần theo thông tin lấy từ một người để tìm mục tiêu tiếp theo để giảng chân tướng, sau đó chúng tôi lại có thêm thông tin, và lại tiếp tục tìm người kế tiếp.

Như Sư phụ đã giảng, “Giảng chân tượng là chiếc chìa khóa vạn năng.” (“Giảng Pháp tại Pháp hội Atlanta 2003”) Nó đã giúp chúng tôi mở ra từ cánh cửa này đến cánh cửa khác, và chúng tôi đã có thể cứu độ chúng sinh trong quá trình đó.

5. Phát chính niệm theo nhóm vào những thời điểm định trước

Phát chính niệm theo nhóm vào thời điểm định trước là một yếu tố khác đóng góp vào sự thành công của việc gia hạn hợp đồng. Có vài ví dụ hay về việc áp dụng những phương pháp đó, bao gồm việc quảng bá Biểu diễn Nghệ thuật Thần Vận năm nay và biểu tình phản đối vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ. Vài học viên đã tổ chức một nhóm đặc biệt với nhiệm vụ là cả ngày, không ngừng phát chính niệm cho việc gia hạn hợp đồng.

Nhóm đã tăng thời lượng và tăng nhân lực trong việc phát chính niệm trong những ngày quan trọng mà chúng tôi có các buổi phỏng vấn hay các cuộc gặp gỡ. Chúng tôi cũng thiết lập những không gian trong nhà đặc biệt cho học viên phát chính niệm. Thời lượng vào buổi trưa được kéo dài ra thành 35 phút. Công việc phát chính niệm liên tục đã tiêu trừ một cách rộng rãi những can nhiễu từ bên ngoài, qua đó đã trợ giúp to lớn cho việc giảng chân tượng, và bảo đảm cho sự thành công của các buổi gặp. Đây là lần đầu tiên chúng tôi trải nghiệm hết được sức mạnh của chính niệm.

6. Lời kết

Trong sự việc gia hạn hợp đồng vệ tinh cho Đài Truyền hình Tân Đường Nhân – Châu Á Thái Bình Dương, các học viên đã đạt tới những tầng thứ mới, cả chiều rộng và chiều sâu, về giảng chân tượng, điều mà chúng tôi chưa bao giờ trải qua trước đây. Chúng tôi rất vui rằng việc giảng chân tướng đã đến được cả những quan chức chính phủ và các thành viên lập pháp của các đảng phái, và rằng kết quả là họ đã đưa ra những quyết định đúng đắn. Trong khi đó, chúng tôi phải rất thận trọng để không chấp trước vào kết quả. Chúng tôi cần phải tiếp tục giảng chân tướng cho đến khi việc gia hạn hợp đồng hoàn thành. Trong quá trình này, với nỗ lực của chúng tôi, Bộ trưởng Hành chính tối cao và Bộ trưởng Cơ quan Dân ý tối cao của Đài Loan đều thể hiện sự ủng hộ Đài Truyền hình Tân Đường Nhân. Hơn nữa, đề xuất ủng hộ Đài Truyền hình Tân Đường Nhân cũng được viết vào nghị quyết chính trong quá trình dự toán ngân sách quốc gia.

Tuy nhiên, khi nhiều người trong chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi đã gần hoàn thành nhiệm vụ, công ty vệ tinh đã không có động thái nào, đó là điều ngạc nhiên cho rất nhiều chuyên gia người thường. Thật ra, đó là điều nhắc nhở chúng tôi rằng chúng tôi không nên chấp trước vào quyền lực của các quan chức chính phủ. Chúng tôi vẫn cần phải tận dụng mọi cơ hội để giảng chân tướng. Sau cùng, quyết định gia hạn hợp đồng đã được đưa ra trong một cuộc họp dường như là không quan trọng. Sau đó, chúng tôi theo những thủ tục bình thường để ký hợp đồng như đã không có chuyện gì xảy ra. Như tất cả chúng ta biết, sức mạnh của giảng chân tướng và phát chính niệm của các học viên trên toàn thế giới trong hai tháng vừa rồi đã đóng vai trò quan trọng trong hoạt động gia hạn lại hợp đồng.

Con xin cảm tạ Sư phụ tôn kính, vì lòng từ bi vô hạn của Ngài. Cảm tạ Sư phụ, vì đã cho chúng con hoàn thành lời thệ nguyện cứu độ chúng sinh!

Tôi cũng muốn thay mặt cho các nhân viên làm việc trong Đài Truyền hình Tân Đường Nhân – Châu Á Thái Bình Dương, cảm ơn toàn thể đồng tu. Cảm ơn rất nhiều vì sự giúp đỡ của mọi người.

Cảm tạ Sư phụ tôn kính! Cảm ơn tất cả.
________________________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/7/20/新唐人亚太台卫星续约事件心得分享-244104.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/8/3/127185.html
Đăng ngày 26-8-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share