Bài của một học viên Pháp Luân Công ở Đức

[MINH HUỆ 15-08-2011] Ngày 13 tháng 8 năm 2011, các học viên Pháp Luân Công dựng một bàn thông tin ở một địa điểm được chú ý – Hồ Titisee ở Rừng Đen Đức. Họ đã cho du khách từ khắp nơi trên thế giới biết về Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) và phơi bày cuộc bức hại tàn bạo của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Công trong 12 năm qua.

2011-8-14-cmh-germany-1--ss.jpg
Các học viên dựng một bàn thông tin

2011-8-14-cmh-germany-2--ss.jpg

2011-8-14-cmh-germany-3--ss.jpg
Khách qua đường dừng lại để tìm hiểu về Pháp Luân Công

2011-8-14-cmh-germany-4--ss.jpg
Khách qua đường dừng lại để xem biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công

2011-8-14-cmh-germany-5--ss.jpg
Ký tên thỉnh nguyện ủng hộ Pháp Luân Công

Có rất nhiều du khách Trung Quốc ở đó. Nói chuyện về ĐCSTQ, một người đàn ông trẻ tuổi từ một nhóm du khách đến từ Trung Quốc đại lục đã chế giễu, tức giận nói: “Đảng Cộng sản xấu xa đến mức mà nó đã lừa dối tôi trong hơn hai mươi năm! Có người đã cố gắng để làm cho tôi gia nhập Đảng. Gia nhập nó ư? Mọi người đều muốn từ bỏ nó, làm sao tôi có thể gia nhập? Không bao giờ!

Một người Đức gốc Hoa nói rằng ngay khi Chín bài bình luận về Đảng cộng sản được phát hành, ông đã thoái ĐCSTQ. Ông nói: “Bất bạo động, sự giải thể ôn hòa của ĐCSTQ là rất tốt. Bây giờ đã có 100 triệu người thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, đó là sự hài lòng và đáng khen ngợi. Người Trung Quốc phải làm việc chăm chỉ hơn trong việc thoái ĐCSTQ cho đến khi nó sụp đổ. Chỉ khi đó người Trung Quốc mới giải phóng mình khỏi cảnh khổ cực.

Nhiều du khách Trung Quốc và sinh viên từ Trung Quốc đại lục đã nhận các tài liệu thông tin. Khoảng chục người Trung Quốc đã quyết định thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó trong sự kiện này.

Quan sát kỹ các tấm bảng trưng bày, một người đàn ông lớn tuổi đến từ Đài Loan đã nói với một học viên Pháp Luân Công: “Thật khó để nói khi nào ĐCSTQ sẽ sụp đổ. Nó là giống như Đảng Cộng sản Liên Xô, chế độ này sẽ không kéo dài“.

Một doanh nhân tuổi trung niên đến từ Đài Loan muốn tặng một số tiền cho các học viên tại bàn thông tin để bày tỏ sự ủng hộ của mình. Một học viên đã từ chối đề nghị của ông một cách lịch sự và đã nói chuyện với ông. Người doanh nhân Đài Loan đã hỏi: “Có phải sự thật là chính quyền Trung Quốc đã mổ cắp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống để bán không?” Người học viên đã trả lời: “Vâng, đúng thế. Bằng chứng cho thấy nó không chỉ là sự thật, mà một số lượng lớn các trường hợp đã xảy ra và vẫn đang xảy ra.” Người doanh nhân Đài Loan nói: “ĐCSTQ là quá tàn bạo. Tôi tin điều đó, mà tôi cảm thấy chưa sẵn sàng tin đó là sự thật, vì điều đó làm tôi quá đau lòng. Tôi không muốn tin rằng điều này có thể xảy ra!

Một người phụ nữ đến từ Đông Đức đã hỏi: “Tại sao Đảng Cộng sản bức hại Pháp Luân Công?” Một học viên nói với cô ấy: “Có gần 100 triệu người tập Pháp Luân Công tại Trung Quốc đại lục, vượt quá số lượng đảng viên Cộng sản. ĐCSTQ không cho phép một nhóm người lớn như vậy tin vào bất cứ điều gì ngoài chủ nghĩa cộng sản, thậm chí cả những giá trị truyền thống như những nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công.” Người phụ nữ nói: “Tôi sinh ra tại Đông Đức. Khi tôi đến Tây Đức, tôi tìm thấy một cuộc sống khác, và thấy cuộc sống bình thường là như thế nào. Chỉ khi đó tôi mới nhận ra chế độ độc tài Cộng sản lạc hậu như thế nào. Tôi đánh giá cao các học viên Pháp Luân Công vì đang phơi bày sự tàn bạo của chế độ Cộng sản và sự phản đối ôn hòa đối với cuộc bức hại.” Sau đó, bà rời đi, nhưng bà đã quay lại một lần nữa, nói: “Tôi quên ký tên thỉnh nguyện.

Một người đàn ông Đức tuổi trung niên nói với một học viên Pháp Luân Công: “Cảm ơn các bạn và hãy tiếp tục công việc tốt đẹp này! Các bạn đang rung hồi chuông báo động cho thế giới về ĐCSTQ. Tội ác của ĐCSTQ là một mối đe dọa cho tất cả mọi người. Chúng ta phải chấm dứt nó càng sớm càng tốt!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/8/15/德国民众-感谢法轮功告诉人们真相(图)-245408.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/8/19/127564.html

Đăng ngày 29-8-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share