Viết bởi một học viên ở Ba Lan

[MINH HUỆ 19-08-2011] Sochaczew là một thành phố cách chừng 50km về phía tây nam của Warsaw, Ba Lan, với dân số ít hơn 40.000 người. Dù có diện tích nhỏ, nhưng thành phố đã có lịch sử gần 1.000 năm. Đầu tiên thành phố tổ chức “Mùa hè ở Sochaczew 2011”, gồm hàng loạt những hoạt động văn hóa thể hiện các đặc điểm về đời sống hiện đại và cổ truyền của thành phố. Ngày 14 tháng 8, 2011, website của chính phủ đã giới thiệu đội trống Del Mondo của thành phố, họ còn mời hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp đến giới thiệu về Pháp Luân Công (còn được biết đến là Pháp Luân Đại Pháp) và văn hóa Trung Hoa với người dân địa phương.

2011-8-16-minghui-poland-sochaczew-01--ss.jpg
Các học viên Ba Lan dựng quầy tại quảng trường trung tâm ở Sochaczew để giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công.

2011-8-16-minghui-poland-sochaczew-02--ss.jpg
Học viên đang biểu diễn các bài tập công.

2011-8-16-minghui-poland-sochaczew-03--ss.jpg

2011-8-16-minghui-poland-sochaczew-04--ss.jpg

2011-8-16-minghui-poland-sochaczew-05--ss.jpg
Người dân ký tên thỉnh nguyện để phản đối ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công.

2011-8-16-minghui-poland-sochaczew-06--ss.jpg

2011-8-16-minghui-poland-sochaczew-07--ss.jpg
Người dân xem các biển trưng bày giảng rõ sự thật.

2011-8-16-minghui-poland-sochaczew-08--ss.jpg
Mọi người cùng học gấp hoa sen giấy.

2011-8-16-minghui-poland-sochaczew-09--ss.jpg
Đội trống Del Mondo biểu diễn chúc mừng 100 triệu người dân Trung Quốc đã thoái đảng.

Các học viên đến quảng trường ở Sochaczew lúc 3 giờ chiều. Học đã dựng những chiếc lều màu vàng, và treo những băn rôn lớn về Pháp Luân Đại Pháp ở Ba Lan”. Hơn 10 tấm biển trưng bày được xếp thành hàng dài trước lều, kéo dài đến trung tâm của quảng trường. Có một cái bàn bên ngoài mỗi lều để giới thiệu và giảng rõ sự thật, và một quyển thu thập chữ ký lên án cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Các học viên đã dừng lại ở trung tâm quảng trường, giới thiệu Pháp Luân Công cho thính giả và vạch trần những bức hại tàn bạo của ĐCSTQ đã làm với các học viên Pháp Luân Công. Sau mục giới thiệu, các học viên biểu diễn các bài công pháp kèm theo nhạc tập rất ôn hòa. Cùng lúc đó, một vài học viên dạy những người hứng thú với việc gấp hoa sen giấy.

Phần lớn những người trong quảng trường đều nghe được sự thật về Pháp Luân Công và ký tên thỉnh nguyện phản đối cuộc bức hại của ĐCSTQ và kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp này.

Gấp hoa sen giấy là việc ưa thích của các em nhỏ. Cha mẹ các em và những người trẻ tuổi cũng rất hào hứng với việc này. Sau khi gấp hoa xong, họ lặp đi lặp lại câu mà họ vừa học được bằng tiếng Trung Quốc –“Pháp Luân Đại Pháp hảo”.

Đội trống Del Mondo được thành lập vào năm 2010; họ tham gia rất nhiều các hoạt động địa phương và được rất nhiều người ở Sochaczew ưa thích. Sau khi được nghe chân tướng về Pháp Luân Công, đặc biệt là sau khi nghe việc hơn 100 triệu người đã thoái đảng, họ muốn thể hiện sự ủng hộ bằng những tiếng trống của mình. Trưởng nhóm và một số thành viên khác đã mặc áo vàng có in “Pháp Luân Đại Pháp hảo”“chấm dứt đàn áp Pháp Luân Công” trong suốt lúc họ chơi nhạc. Họ hy vọng nhiều người Trung Quốc hơn nữa có thể thoái đảng. Các học viên đã cảm ơn sự ủng hộ vì công lý của họ.

Tiếng trống hân hoan dội vang khắp quảng trường trung tâm của Sochaczew, thành phố nhỏ đầy ắp niềm vui và hạnh phúc.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/8/19/127572.html
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/8/17/波兰小城民众喜见法轮大法(图)-245520.html
Đăng ngày: 28 – 8 – 2011; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share