Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp

[MINH HUỆ 14-05-2022] Ngày 13 tháng 5 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và năm 2022 cũng là năm kỷ niệm 30 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền. Minneapolis (thành phố lớn nhất của Bang Minnesota) cùng St. Paul (thủ phủ của bang) nằm ở phía đông nam của Minnesota tạo thành thành phố đôi (twin cities) nổi tiếng. Thị trưởng Jacob Frey của Minneapolis đã gửi thư chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, và Thị trưởng Melvin Carter của St. Paul tuyên bố ngày 13 tháng 5 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp của thành phố.

2022-5-13-usa-minnesota-2cities-proclamation-01--ss.jpg

Thư chúc mừng từ Thị trưởng Jacob Frey của Minneapolis

Lá thư viết: “Với tư cách là Thị trưởng của Minneapolis, tôi cùng mọi người gửi lời chúc mừng nhiệt liệt tới các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong cộng đồng của chúng tôi, bao gồm các học viên ở Minneapolis, Minnesota cũng như trên khắp Hoa Kỳ nhân dịp họ kỷ niệm 30 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp được công khai giới thiệu ra công chúng và Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 23.“

“Lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 2022 cũng thêm một năm nữa tập trung vào việc kháng nghị ôn hòa của các học viên trên khắp thế giới, kêu gọi chấm dứt nạn diệt chủng khủng khiếp đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Tôi tự hào khi cùng với các quan chức dân cử của đất nước chúng ta và trên toàn thế giới phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp (Pháp Luân Công).”

2022-5-13-usa-minnesota-2cities-proclamation-02--ss.jpg

Tuyên bố Ngày Pháp Luân Đại Pháp của Thị trưởng Melvin Carter của St. Paul

Tuyên bố ghi: “Pháp Luân Đại Pháp hiện đang được tự do thực hành bởi người dân thuộc mọi giai tầng xã hội ở hơn 100 quốc gia.”

“Thành phố Saint Paul ở Minnesota hòa vào lễ kỷ niệm cùng với các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở khắp mọi nơi trên thế giới nhân dịp họ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13 tháng 5.”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được giới thiệu với công chúng bởi ông Lý Hồng Chí ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người sau khi học các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp, dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, và học năm bài công pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/14/443376.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/16/201299.html

Đăng ngày 18-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share