Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp

[MINH HUỆ 14-05-2022] Ngày 13 tháng 5 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và năm 2022 cũng là năm kỷ niệm 30 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền. Thống đốc Steve Sisolak đã trao bằng khen cho ông Lý Hồng Chí (Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp). Sáu nhà lập pháp của tiểu bang đã ban hành tuyên bố kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp.2022-5-13-nv-1--ss.jpg

Bằng khen từ Thống đốc Steve Sisolak

Bằng khen viết: “Để vinh danh Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới thường niên lần thứ 23 và Kỷ niệm 30 năm ngày giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp ra công chúng, với tư cách là Thống đốc bang Nevada, tôi xin chúc mừng các bạn vì đã dốc sức để vượt qua rào cản văn hóa để cống hiến và sáng tạo ra một cộng đồng lành mạnh và hài hòa hơn. Tôi gửi lời chúc phúc tốt đẹp nhất đến tất cả các bạn, những người tập trung đến để kỷ niệm dịp quan trọng này.“

2022-5-13-nv-2--ss.jpg

Tuyên bố của sáu nhà lập pháp của tiểu bang: Dân biểu tiểu bang Tracy M. Brown, Dân biểu Jill Dickman, Dân biểu Michelle Gorelow, Dân biểu Tom Roberts, Thượng nghị sĩ Tiểu bang Dina Neal, và Thượng nghị sĩ James Ohrenschall.

2022-5-13-nv-3--ss.jpg

Dân biểu tiểu bang Tracy M. Brown trao tuyên bố cho một học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Tuyên bố viết: “Học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Nevada đã hoạt động tích cực trong cộng đồng Las Vegas và Reno bằng cách dạy miễn phí các bài công pháp, tham gia các cuộc diễu hành, tổ chức các buổi triển lãm nghệ thuật miễn phí và hội thảo miễn phí trong các thư viện công cộng với mục đích khuyến khích người dân Nevada tận hưởng một lối sống lành mạnh, hài hòa, và hòa bình.”

“Trong thời kỳ hậu đại dịch đầy khó khăn này, các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp đã cung cấp cho nhiều người dân Nevada một lựa chọn tự nhiên và hiệu quả, giúp tinh thần của họ minh mẫn, giảm áp lực và có được năng lượng mới.”

“Pháp Luân Đại Pháp không chỉ giúp cho các cá nhân giữ được bình tĩnh và lạc quan nội tâm khi gặp hoạn nạn, mà còn mang cho người ta sự hiểu biết sâu sắc về sinh mệnh và vũ trụ.”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được giới thiệu với công chúng bởi ông Lý Hồng Chí ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người sau khi học các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp, dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, và học năm bài công pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/14/443556.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/16/201314.html

Đăng ngày 18-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share