Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Perth, Úc

[MINH HUỆ 12-05-2022] Ngày 7 tháng 5 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Perth đã tổ chức các hoạt động để kỷ niệm 30 năm hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp, cũng là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Một thượng nghị sỹ đã gửi thư chúc mừng, biểu dương sức mạnh, quyết tâm, lòng can đảm và sự kiên định của cộng đồng Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều người đã trò chuyện với các học viên và ca ngợi những lợi ích sức khỏe của Pháp Luân Đại Pháp, và cho rằng thế giới cần nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp.

Thượng Nghị sỹ: Sức mạnh, quyết tâm, lòng can đảm và sự kiên định của các bạn đáng được tuyên dương

2ba6c9f506ea6b85b9708f7ebca3fd1e.jpg

Thư chúc mừng của Thượng Nghị sỹ Đảng Tự do Tây Úc Dean Smith

Thượng Nghị sỹ Đảng Tự do Tây Úc Dean Smith đã gửi thư chúc mừng đến nhóm Pháp Luân Đại Pháp địa phương.

Ông viết: “Tôi xin được gửi lời chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp. Việc luyện công và thiền định của các bạn với nền tảng là triết lý Chân-Thiện-Nhẫn đã làm phong phú thêm cho cuộc sống của hàng triệu người trên hơn 80 quốc gia [nơi] Pháp Luân Đại Pháp đang được thực hành.“

“Tuy nhiên, tôi cũng hiểu rõ cuộc bức hại khủng khiếp từ Đảng Cộng sản Trung Quốc mà các bạn đã phải chịu đựng trong hơn hai thập kỷ. Tôi tự hào rằng Úc là một quốc gia mở rộng sự bảo vệ đối với tín đồ tôn giáo hoặc tâm linh, phản ánh một nguyên tắc trong tâm của mỗi người Úc – niềm tin vào giá trị vốn có của tất cả con người.”

Ông tiếp tục: “Tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng ai cũng nên được tự do làm theo lương tâm của mình, và … không phải sợ bị chính quyền bức hại, bắt giữ, tra tấn, hoặc chết khi thực hành đức tin hay tín ngưỡng này.”

“Môn tu luyện của các bạn là chướng ngại đối với sự bành trướng về ý thức hệ và văn hóa ĐCSTQ do chính quyền này áp đặt. Sức mạnh, quyết tâm, lòng can đảm và sự kiên định mà các bạn thể hiện khi đối mặt với thế lực hiếu chiến này rất đáng được tuyên dương. Thông qua những hành động ôn hòa, các bạn đã thức tỉnh người khác về những vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ.”

“Các bạn có thể tin tưởng rằng tôi đồng hành cùng các bạn, ủng hộ các bạn vì tự do và quyền làm theo lương tâm của các bạn.”

“Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp là rất quan trọng”

a64a9efaf83d11a6a8fc79fca58338bd.jpg

Các học viên ở Perth trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp tại Trung tâm Thành phố hôm 7 tháng 5 năm 2022

db187760e24ad26e4a0b4cacf04ed587.jpg538672360840f7960f4aaa9abb09d6b6.jpg

Các học viên múa rồng kỷ niệm 30 năm hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp

c4bf03b2e5a0e359afa9e134d4e4381e.jpg

Các học viên biểu diễn trống lưng để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

a9d5f6dcd235c7fd7634992eb50c738a.jpg5c2f267bf366fca1491c4da5ebe26613.jpga8d758d4be55f3cef6358fe039cfb571.jpg78bf6a66e3c5d8fb37d3adc6980015a9.jpg

Mọi người tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp

Trong sự kiện này, các học viên đã trình diễn năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, múa rồng và biểu diễn trống lưng. Nhiều người đã bị thu hút bởi màn trình diễn của họ, và rất vui khi nhận thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và những bông sen giấy gấp thủ công.

Ông J. Saw đến từ Myamna cho biết: “Sự kiện này rất hấp dẫn. Tôi thích những bộ trang phục rực rỡ của họ nên đã dừng lại.” Ông nói: “Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp là rất quan trọng. Để trở thành một người khỏe mạnh, bạn phải trung thực. Nó có lợi cho sức khỏe của bạn. Thiện – tất nhiên bạn cần phải tốt với người khác. Nhẫn – nguyên tắc này rất hữu ích đối với mọi người. Xã hội hiện đại cần những nguyên tắc này.”

13b1e6737ca90461394d4cc47fa941ef.jpg

Cô Jenia và con trai. Cô Jenia nói: “Sự kiện này thật tuyệt.

Cô Jenia cùng con trai xem màn trình diễn của các học viên. Cô cho biết: “Sự kiện này thật đẹp và hấp dẫn. Trang phục của họ đầy màu sắc. Con trai tôi thích màn trình diễn của họ. Trước đây tôi đã nhìn thấy quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp ở đây.”

Cô Jenia nói thêm: “Các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn rất tốt, và là những gì mọi người cần. Mọi người cần thiền định cho cuộc sống hàng ngày của họ.”

786b337c3d5244e92bf851667d0db473.jpg

Anh Jethin Laurence ca ngợi những lợi ích về thể chất và tinh thần của Pháp Luân Đại Pháp

Anh Jethin Laurence, đến từ Ấn Độ, ca ngợi những lợi ích về thể chất và tinh thần của Pháp Luân Đại Pháp. Anh chia sẻ: “Thiền định rất tốt cho thể chất và tâm hồn. Tôi rất vui khi thấy mọi người thực hành bài tập này.”

Anh Jethin nói: “Điều này có lợi cho cá nhân cũng như xã hội. Bài thiền định của Pháp Luân Đại Pháp thật độc đáo và rất tốt.”

e8b86dfdae840a0db8e8f093b559035f.jpg

Một cặp vợ chồng đến từ Brazil cho rằng xã hội hiện đại cần có Chân-Thiện-Nhẫn

Anh Pedro Dastanheira và cô Tatiane Almeida từ Brazil đã xem các học viên trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Anh Pedro nói: “Tôi nhận thấy họ rất thư thái khi tập bài thiền định. Chúng tôi vừa đến đây từ Brazil. Chúng tôi bị thu hút bởi hoạt động của các bạn. Thiền rất quan trọng đối với thân thể và sức khỏe tinh thần.”

Cô Tatiane nói: “Thiền là một thách thức rất lớn đối với tôi vì phải thư giãn đầu óc. Tôi đã thử thiền, nhưng đầu óc tôi cứ quay cuồng. Thiền không hề dễ.” Cô cũng nói rằng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp là cần thiết trong xã hội này. “Đặc biệt là vào thời điểm đang có chiến tranh này”, anh Pedro nói.

666c081a0221c4c7b09af4a88089761f.jpg

Cô Kajal Sood đến từ Ấn Độ với chồng và con gái

Cô Kajal Sood, đến từ Ấn Độ, cùng chồng và con gái xem các màn biểu diễn của các học viên. Cô cho biết: “Tôi thấy rất vui. Con gái tôi rất thích các tiết mục. Lễ kỷ niệm rất hay. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một sự kiện như vậy.”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 22 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/12/442893.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/15/201159.html

Đăng ngày 18-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share