Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-03-2022] Các quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ở quận Hồng Sơn (thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc) đã phát động “Chiến dịch Xóa sổ” nhằm buộc tất cả các học viên Pháp Luân Công địa phương từ bỏ đức tin của họ vào năm 2021.

Các cơ quan đã tham gia vào làn sóng bức hại mới này là Đảng ủy quận Hồng Sơn, Ủy ban Chính trị và Pháp luật (UBCTPL) và Phòng 610. Trong hai năm qua, nhiều học viên địa phương đã bị bắt, bị lục soát nhà cửa, đưa đến các trại tạm giam, nhà tù và trại lao động cưỡng bức.

Bốn quan chức của ĐCSTQ sau đây ở quận Hồng Sơn đã lãnh đạo và tích cực tham gia vào cuộc bức hại trong thời gian gần đây.

– Tiêu Mẫn (肖敏), Ủy viên Thường vụ Quận ủy, Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp Luật quận

– Bành Đại Bình (彭代平), Trưởng Phòng 610, ủy viên Ban thường vụ, Phó bí thư UBCTPL

– Định Phàm (定帆), Phó Bí thư UBCTPL

– Trương Kiện (张健), Phó Chủ tịch quận Hồng Sơn kiêm giám đốc Phòng 610

– Lâm Văn Thư (林文书), Bí thư Quận ủy Hồng Sơn

– Nghiêm Trung Hưng (严中兴), Phó Bí thư Quận ủy Hồng Sơn

– Kỷ Hoành Kiệt (纪宏杰), Trưởng Công an quận Hồng Sơn, nhân viên Phòng 610

– Hứa Cẩm Hoa (许锦华), Phó Bí thư của Công an quận Hồng Sơn, ủy viên UBCTPL quận

– Dương Hùng Tài (杨雄才), Phó trưởng Công an quận Hồng Sơn

Dưới đây là một số trường hợp học viên bị bức hại đã xảy ra từ năm 2021.

Người đàn ông ngoài 70 tuổi bị cầm tù và bị mất lương hưu

Tháng 10 năm 2019, khi ông Chu Tích Khôn trở về nhà sau khi mãn hạn án tù ba năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, ông đã rất suy sụp khi biết lương hưu của mình đã bị treo 10 tháng. Đến thời điểm hiện tại, lương hưu của ông vẫn chưa được khôi phục.

Sau ba năm bị tra tấn và lao động cưỡng bức cường độ cao ở trong tù, người đàn ông 78 tuổi này đang thường xuyên bị đau ngực. Ông rất yếu và phải dừng lại và người dựa vào tường, bàn hoặc bệ cửa sổ trong khi đi bộ. Việc treo lương hưu của ông vẫn còn tiếp diễn cho đến hiện tại, điều này càng khiến cuộc sống hàng ngày của ông trở nên khó khăn và túng quẫn hơn.

Ông Chu nghỉ hưu tại Đại học Vũ Hán vào năm 2003. Tối ngày 20 tháng 12 năm 2016, ông bị cảnh sát và nhân viên bảo vệ của trường bắt tại nhà riêng ở Vũ Hán. Đến ngày 13 tháng 9 năm đó, ông bị đưa ra xét xử và sau đó bị kết án ba năm vào ngày 31 tháng 10 năm 2017.

Tháng 11 năm 2018, Vương Tân Hoa và Liêu Hiểu Minh, lần lượt giữ chức giám đốc và phó giám đốc của Trung tâm Máy tính thuộc Khoa Tin học của Đại học Vũ Hán, đã đến nhà ông Chu và thông báo cho gia đình ông về quyết định đình chỉ lương hưu của ông kể từ tháng 12. Họ cũng đe dọa sẽ xóa sổ toàn bộ số năm công tác của ông.

Học viên lại bị bắt lại sau 13 ngày được trả tự do từ lần giam giữ trước đó

Bà Chu Dịch Quân đã bị bắt giam 15 ngày (từ ngày 18 tháng 1 đến ngày 3 tháng 2 năm 2022). Hai tuần sau khi bà được trả tự do, Lưu Tuấn Kiệt (một cảnh sát trong cộng đồng dân cư của bà) lại bắt bà vào ngày 16 tháng 2 năm 2022. Hiện chưa rõ tình trạng của bà.

Học viên bị bắt đến trung tâm tẩy não

Ngày 15 tháng 2 năm 2022, một nhân viên của cộng đồng dân cư Kim Toàn ở quận Hồng Sơn đã gọi điện cho ông Lương Nghĩa và yêu cầu ông ký tên vào tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Bởi ông Lương từ chối nên họ đã báo cáo ông lên cấp trên. Vào ngày 17 tháng 2, UBCTPL quận Hồng Sơn đã ra lệnh cho cảnh sát bắt giữ ông Lương và nhốt ông trong một trung tâm tẩy não (không rõ địa điểm).

Cảnh sát sách nhiễu

Sáng ngày 1 tháng 10 năm 2021, một cảnh sát và một nhân viên cỉa Đồn Công an Mã Phòng Sơn đã gọi điện cho ông Nhâm ở quận Hồng Sơn để hỏi địa chỉ cụ thể của ông và liệu ông có từng phục vụ trong quân đội hay không. Khi ông Nhâm lên án họ vì đã sách nhiễu ông, họ nói với ông rằng đó là lệnh của Công an quận Hồng Sơn. Sau khi ông Nhâm nói với họ rằng tu luyện Pháp Luân Công là hợp pháp, họ dọa ông rằng cuộc điện thoại này đang được ghi âm và thách thức ông gửi đơn khiếu nại họ.

Bài liên quan:

Lương hưu của cụ ông 78 tuổi bị treo sau ba năm ngồi tù vì tu luyện Pháp Luân Công

Ông Chu Tích Khôn – nhân viên tại Đại học Vũ Hán bị giam giữ vì tu luyện Pháp Luân Công

Nhân viên Trường Đại học Vũ Hán bị kết án vì tu luyện Pháp Luân Công

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/8/439822.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/3/199769.html

Đăng ngày 17-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share