Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-05-2022] Hai cư dân thành phố Yết Dương, tỉnh Quảng Đông đã bị đưa tới Nhà tù Nữ tỉnh Quảng Đông để thụ án tù vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công vào ngày 26 tháng 4 năm 2022.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 27 tháng 11 năm 2020, bà Trang Huệ Thanh và bà Trần Vịnh Huệ bị bắt vì nói với mọi người về Pháp Luân Công. Hai ngày sau, cảnh sát của Đồn Công an Mai Đường đã lục soát nhà họ và đưa họ tới Trại tạm giam thành phố Phổ Ninh. Bởi bà Trang giúp chăm sóc chín đứa cháu trai, nên việc bà bị bắt đã khiến các con trai của bà đã phải nghỉ việc để chăm sóc bọn trẻ. Không có nguồn thu nhập nào khác, cả đại gia đình đang phải vật lộn để kiếm sống.

Trong khoảng thời gian từ ngày 28 đến 30 tháng 11 năm 2020, gia đình của hai người phụ nữ này thường xuyên đến đồn công an để yêu cầu trả tự do cho người thân của họ. Đồng thời, gia đình cũng giải thích với cảnh sát rằng không có luật nào từng hình sự hóa Pháp Luân Công ở Trung Quốc và một ngày nào đó, những người tham gia cuộc bức hại sẽ bị đưa ra công lý.

Cảnh sát trưởng Vương Viêm Trung nói: “Chịu trách nhiệm thì chịu trách nhiệm, không thành vấn đề.” Sau đó phó cảnh sát trưởng Kỷ Hoa Trung đã đẩy họ ra ngoài.

Gia đình bà Trần cũng đi tới Công an thành phố Phổ Ninh để hỏi về vụ việc của bà. Cảnh sát đã có thái độ rất thô lỗ và đe dọa sẽ cưỡng chế đuổi họ ra. Khi gia đình đến đó một lần nữa, nhân viên bảo an đã chặn họ ngay tại cửa.

Khi công tố viên của Viện Kiểm sát thành phố Phổ Ninh nói với gia đình bà Trần rằng ông ta đã chuyển hồ sơ của hai nữ học viên sang Viện Kiểm sát Yết Dương, đồng thời cũng nói rằng sau này người nhà không được phép liên lạc lại với ông ta.

Sau đó Tòa án thành phố Yết Dương đã kết án bà Trần bà Trang lần lượt là 3 và 2,5 năm tù.

Bà Trang (60 tuổi) từng bị hoa mắt chóng mặt và có một khối u ở phần dưới cơ thể. Vài ngày sau khi bà học luyện Pháp Luân Công, khối u đã biến mất và các chứng bệnh khác của bà cũng được chữa khỏi.

Bởi kiên định đức tin, bà bị bắt vào năm 2002 và phạt 1.000 nhân dân tệ và bị giam giữ 15 ngày. Cảnh sát bắt bà một lần nữa trước thềm Olympics Bắc Kinh 2008 và giam bà 18 ngày.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/5/442103.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/12/200617.html

Đăng ngày 16-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share