Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-05-2022] Ít nhất 10 học viên Pháp Luân Công ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc đã bị bắt vì kiên định đức tin kể từ cuối tháng 3 năm 2022. Tám người trong số họ hiện vẫn đang bị giam giữ trong hai trung tâm tẩy não.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Tám học viên bị giam giữ

Ông Lưu Thân Kiện bị bắt tại nơi ở của ông tại quận Thanh Sơn vào ngày 23 tháng 3 năm 2022. Cảnh sát đã đưa ông về quê nhà ở quận Hoàng Pha (cũng thuộc thẩm quyền quản lý của Vũ Hán) và giam ông trong Trung tâm Tẩy não Bàn Long Thành.

Bảy học viên khác gồm bà Đường Việt Nam, bà Lý Minh, bà Tông Minh, bà Đinh, bà Lâm, bà Thiệu, và bà Dư đã bị bắt vào ngày 18 tháng 4 năm 2022 ở gần một siêu thị. Phần lớn họ đều ngoài 60 hoặc ngoài 70 tuổi, riêng bà Thiệu đã ngoài 80 tuổi.

Một nhân chứng cho hay họ thấy có một học viên bị đẩy ngã xuống đất, sau đó người này đã bị bốn sĩ quan bắt giữ. Những người khác đã bị bắt sau khi bị báo cáo vì phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công ở khu phố gần đó.

Bảy học viên đã bị đưa tới Trung tâm tẩy não Ngạch Đầu Loan vào ngày hôm sau và hiện vẫn đang bị giam ở đó. Một học viên khác là bà Chu Ái Lâm cũng bị giam giữ ở đó từ ngày 29 tháng 9 năm 2021.

Đây ít nhất là lần thứ hai bà Tông bị giam trong trung tâm tẩy não này. Trước đó bà đã bị kết án 4 năm trong Nhà tù Nữ tỉnh Hồ Bắc. Lính canh tù còng tay bà ra sau lưng và treo bà lên khung cửa. Họ không tháo còng tay cho bà ngay cả khi bà dùng bữa hoặc đi vệ sinh, ngoài ra bà còn bị cấm ngủ. Đợt tra tấn này kéo dài 15 ngày và bà đã ba lần bị tra tấn như vậy. Hậu quả là chân bà bị mưng lên và chảy mủ.

Một tù nhân tên Trương Bảo Hương từng bắt kiến bỏ vào trong quần áo của bà Tông. Đồng thời, họ dội nước lạnh lên người bà. Nhiều lần lính canh còn xì khí độc vào trong phòng bà, khiến bà bị ảo giác và mất trí nhớ.

Bà Đường (ngoài 70 tuổi) là giáo viên mẫu giáo đã nghỉ hưu. Trước đó bà đã bị giam giữ tại Trung tâm tẩy não Ngạch Đầu Loan trong 1,5 năm và Trung tâm tẩy não thành phố Vũ Hán trong một tháng. Suốt thời gian đó, bà bị cấm ngủ ít nhất bốn ngày.

Bà Thiệu từng bị giam ở trong trú sở Công an thành phố Vũ Hán 15 ngày.

Hai học viên được trả tự do

Bà Cung Hoa bị bắt tại nhà vào ngày 18 tháng 4 năm 2022. Cảnh sát đã tịch thu các sách Pháp Luân Công, máy tính xách tay, điện thoại di động và một máy tính bảng của bà. Anh trai của bà đã trả 5.000 nhân dân tệ tiền bảo lãnh và bà được thả vào khoảng nửa đêm.

Bà Hoàng Xảo Vân bị bắt vào khoảng ngày 21 tháng 4. Bà đã được bảo lãnh tại ngoại vào đầu tháng 5.

Danh tính và thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Lưu Hồng Minh (刘红鸣), bí thư của Ủy ban Chính trị và Pháp luật quận Kiều Khẩu
Lôi Trạch Minh (雷泽明), trưởng phòng của Phòng 610 quận Kiều Khẩu
Lý Siêu (李超), bí thư của Ủy ban Chính trị và Pháp luật quận Vũ Xương
Tào Dụ Giang (曹裕江), bí thư của Ủy ban Chính trị và Pháp luật thành phố Vũ Hán
La Bình (罗平), phó bí thư của Ủy ban Chính trị và Pháp luật thành phố Vũ Hán
Lý Nghĩa Long (李义龙), trưởng Công an thành phố Vũ Hán
Lưu Nam Hoa (刘南华), phó trưởng Công an thành phố Vũ Hán

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại khác có trong bản gốc tiếng Hán.)

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/4/442073.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/11/200276.html

Đăng ngày 15-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share