Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Quebec

[MINH HUỆ 11-05-2022] Hôm thứ Bảy, ngày 7 tháng 5 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Quebec, Canada đã tổ chức một cuộc diễu hành lớn để kỷ niệm 30 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền và sinh nhật Sư phụ Lý Hồng Chí.

c598d3faeeeb737656b1da54b4669473.jpg

Các học viên kính chúc Sư phụ Lý sinh nhật vui vẻ

Quan chức chính phủ gửi thư chúc mừng

5dd172ae9bfc8a6c3b5ee8d3b123533c.jpg

Ông Luc Berthold, Phó Thủ lĩnh phe đối lập chính thức và trung úy chính trị Quebec cảm ơn nỗ lực của các học viên nhằm giúp người dân địa phương vượt qua đại dịch covid

5cfc579541b6baff22ac94d92006cc63.jpg

Ông Mitchell Brownstein, Thị trưởng Thành phố Côte Saint-Luc, cảm ơn Pháp Luân Đại Pháp vì sự đóng góp cho hòa bình thế giới

Đoàn diễu hành gồm các học viên ở Đoàn nhạc Tian Guo, đội cầm biểu ngữ, nhóm trình diễn các bài công pháp, đã khởi hành vào lúc 2 giờ chiều bắt đầu từ trung tâm thành phố Quebec, diễu hành qua các khu phố sầm uất nhất và kết thúc tại trung tâm nghệ thuật.

da8119fec19fa7a0e9533912b5098d30.jpg

8b6d44c6a21bb773a445f2279cd1d7a0.jpg

08a5b51f58633ad69f19038e6f8980d5.jpg

b68f0402efd5a1c172ef214d6fcc9fb7.jpg

8c364a6efbc5924414618eabe20dfd10.jpg

a51fff5142ad162f610f6beeb5425d5d.jpg

6c89f5e0e578461a444d38a273779533.jpga78e98b576cd946468453118462af191.jpg

Cuộc đại diễu hành

6fe2b4a1b3bae3164e9b131496f4c4ad.jpg

Ông Alain Marcotte, một tài xế xe buýt địa phương, cảm ân Pháp Luân Đại Pháp vì đã giúp thay đổi cuộc đời ông

Năm 2003, ông Alian Marcotte đã tìm được Pháp Luân Đại Pháp qua mạng. Khi ông biết gần nhà ông có một điểm luyện công, ông đã quyết định học các bài công pháp.

Sau khi tu luyện, ông gặp một người hàng xóm mới hung bạo, anh này đã dùng xẻng dọa đánh vào đầu ông, hai lần lái xe tải lao lên vỉa hè, suýt nữa khiến đánh ngã vợ ông. Nhưng ông đã thực hiện theo pháp lý “đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu” của Pháp Luân Đại Pháp, luôn dùng thiện đối đãi với mọi người.

Ông biết ơn Pháp Luân Đại Pháp đã mang lại cho ông sự an hòa và thiện lương. Ông chia sẻ: “Chính Sư phụ đã thay đổi cuộc đời tôi. Nếu không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi sẽ đụng độ với họ và tranh đấu không ngừng.”

Ông không những không oán hận người hàng xóm mà trong tâm vẫn giữ thiện niệm về anh ấy. Sau bốn năm, thái độ của người hàng xóm đột nhiên thay đổi chỉ sau một đêm và anh ấy trở nên thân thiện và tôn trọng ông Alain.

Ông Alain cho biết việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã giúp ông điềm tĩnh và kiên nhẫn hơn.

Ông nói: “Cảm tạ Sư phụ đã truyền dạy Pháp Luân Đại Pháp cho chúng con. Con thật vô cùng may mắn và hạnh phúc khi có thể tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.”

92f83308ea6077ad70aa1161aa5b7754.jpg

Cô Ivy cảm ân Sư phụ Lý đã dạy mọi người tu theo Chân-Thiện-Nhẫn

Cô Ivy, một nhà phân tích dữ liệu địa phương, cho biết khi còn nhỏ, cô đã có suy nghĩ: đạo đức xã hội đang trượt dốc và con người trong tương lai sẽ gặp tai họa. Cô luôn cảm thấy lo lắng và bất an trong suốt thời thơ ấu của mình và cô luôn tìm kiếm một lối thoát.

Khi lần đầu tiên cô thấy ba chữ Chân-Thiện-Nhẫn trong cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, năm đó cô 15 tuổi và tâm cô đột nhiên cảm thấy thoải mái. Cô đã quyết định trở thành một người tốt theo những nguyên lý này.

Cô Ivy thành tâm hy vọng người dân ở Trung Quốc Đại lục, những người còn chưa minh bạch về Pháp Luân Đại Pháp, có thể mở rộng tâm mình, gạt bỏ những định kiến để hiểu Pháp Luân Đại Pháp là như thế nào và có một tương lai tươi đẹp và bình an.

Cô vô cùng biết ơn Sư phụ Lý, cô nói: “Tôi biết tôi vẫn còn nhiều chấp trước nhưng tôi biết chỉ cần tôi có nguyện vọng trở nên tốt, và không ngừng đồng hóa với Chân-Thiện-Nhẫn, thì đó chính là tôi đang bước trên con đường phản bổn quy chân. Con kính chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ.”

ea653671087303707d46dc2799ff4d72.jpg

Ông Oscar, một người dân địa phương làm việc trong lĩnh vực phim, muốn nói với mọi người xung quanh về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp mà ông biết được từ cuộc diễu hành ngày hôm nay

c9310fb2739cfa7be85f9f395a7fb1a0.jpg

Ông Mounif rất vui được xem cuộc diễu hành

6609a0a65767b3e0506005182698bd87.jpg

Ông Diane Plouffe cảm ơn các học viên đã mang đến sự mỹ diệu và an hòa thông qua cuộc diễu hành

2d679d8464bface5be359974a50e39f8.jpg

Ông Marouf Zaid (bên phải) ủng hộ nỗ lực của các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại

Ông Marouf Zaid, một tư vấn tài chính địa phương, cho biết: “Tôi biết nhiều người tin vào Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc đã bị bức hại và giết hại và những điều này đã không được báo cáo.”

“Các học viên chỉ có thể tự do tu luyện ở bên ngoài Trung Quốc. Thật tốt khi họ có thể thể hiện đức tin của mình ở một đất nước như đất nước chúng ta. Cuộc diễu hành cho thấy các học viên đều đồng lòng và kiên định vững chắc vào Pháp Luân Đại Pháp.”

a6982cece20df1a5c09d3587e2124da2.jpg

Anh Julien Lapointe, người dân địa phương, thích nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) được Đại sư Lý Hồng Chí lần đầu truyền xuất ra công chúng vào năm 1992 tại thành phố Trường Xuân, Trung Quốc. Tới nay, môn tu luyện này đã truyền rộng đến hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu. Với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn cùng năm bài công pháp nhẹ nhàng, môn tu luyện đã được hàng triệu người đón nhận và bước vào tu luyện, họ đều được trải nghiệm sự đề cao cả về sức khỏe lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), coi sự phổ biến ngày càng mạnh mẽ của môn tu luyện này là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng, nên đã ban hành lệnh cấm vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minghui.org đã xác nhận hàng nghìn học viên đã mất mạng trong 22 năm qua vì bị bức hại. Con số thực tế được cho là còn cao hơn nhiều. Nhiều người hơn nữa đã bị cầm tù và tra tấn vì đức tin của họ.

Có bằng chứng cụ thể cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại các học viên bị giam cầm để thu hoạch nội tạng của họ và cung cấp cho ngành công nghiệp ghép tạng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức ngoài vòng pháp luật có quyền vượt trên cả hệ thống cảnh sát và tư pháp, và có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/11/442816.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/14/200986.html

Đăng ngày 16-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share