Bài viết của phóng viên Minh Huệ thường trú tại New Zealand

[MINH HUỆ 05-05-2022] Ngày 30 tháng 4 năm 2022, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức mít-tinh và diễu hành tại Wellington, thủ đô của New Zealand, để kỷ niệm 30 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền ra thế giới.

Người dân địa phương đã thể hiện sự ủng hộ đối với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và gửi lời chúc tốt đẹp đến các học viên Pháp Luân Công.

1a2774702f8e2a4ae2140367e0d8e1f7.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tập trung tại Wellington để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

c8fff0603fe444e81f032aa87e10a4cf.jpg e704fb509016b779ceb1a6b9fe2dc695.jpg 85816ee6ea65645e3ea645bbd8b9b869.jpg 7c9b9e635fd69faed131a7d334cfae2e.jpg c4f13ddebb32e4b3cc55e4ff81c91b45.jpg 8463110034cf4897b94c5ea7636fdae8.jpg cab13286eaf5b78cafaaeb527f8f4803.jpg 2dd402e6d0b14420fe7c490bc6a83ca6.jpg e3a41a6304b1d2c97968886b539b093c.jpg

Diễu hành tại trung tâm thành phố Wellington

Luật sư nhân quyền: Chân-Thiện-Nhẫn mang lại hy vọng cho người dân Trung Quốc

e8d8bac1082c3d06ff1cf51fbd2138f8.jpg

Luật sư Kerry Gore phát biểu tại buổi mít-tinh

Luật sư nhân quyền Kerry Gore đã phát biểu tại buổi mít-tinh tại Wellington, ông nói về những lợi ích mà Pháp Luân Công đem lại đối với người dân ở Trung Quốc và nước ngoài.

Luật sư Gore cho hay: “Đã 30 năm kể từ khi Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) lần đầu được Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập, truyền ra công chúng vào tháng 5 năm 1992. Kể từ đó, nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp thông qua tu luyện đã được thụ ích về sức khỏe thể chất, tâm trí và tinh thần.”

“Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, mà các học viên Pháp Luân Đại Pháp tuân theo, đã chứng minh không chỉ đem lại lợi ích cho cá nhân các học viên trong quá trình tự tu luyện bản thân mà còn có ích cho sự phát triển của toàn xã hội.”

“Đáng chú ý là, chính những nguyên lý này đã giúp các học viên Pháp Luân Đại Pháp vượt qua bão tố của cuộc bức hại mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phát động vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. Đáng chú ý hơn nữa, cuộc bức hại tàn bạo, ác độc và chưa từng có này lại vẫn đang tiếp diễn cho đến ngày nay.

“Thế nhưng, vẫn có hy vọng cho tương lai. Với những sự kiện xảy ra trong hai năm qua, thế giới giờ đây đang dần thấu tỏ hơn bản chất đáng sợ của ĐCSTQ. ĐCSTQ không thể thoả mãn khát vọng tinh thần của người dân Trung Quốc. Nó đã mất hết luân lý và đạo đức. Nó chỉ có thể đưa ra một hình thái ý thức đã mất uy tín của chủ nghĩa Mác.”

Ông nói tiếp: “Trên thực tế, nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn mang lại hy vọng cho người dân Trung Quốc. Đã đến lúc người dân Trung Quốc cần thức tỉnh trước sự thực này và theo quan điểm của tôi, điều này sẽ xảy ra vào một thời điểm nào đó.”

Pháp Luân Công thật ôn hòa

9df7200401d96650669faa574fe03d04.jpg

Ông Tim Nelson, hiệu trưởng trường tiểu học

Ông Tim Nelson, hiệu trưởng trường tiểu học khen ngợi các học viên đã tham gia diễu hành ở Wellington. Ông nhận xét: “Cuộc diễu hành được tổ chức rất tốt và mang lại năng lượng tích cực. Các học viên Pháp Luân Công là nhóm ôn hòa nhất. Họ thật lương thiện. Tôi biết họ thường ngồi thiền, điều này có lợi cho cơ thể con người. Vì trường chúng tôi cũng dạy các em nhỏ thiền và hiệu quả rất tốt. Đồng thời, tôi cũng thích những lý niệm Phật giáo truyền thống của Trung Quốc.”

Ông Nelson cho rằng việc các học viên Pháp Luân Công chia sẻ thông tin thông qua các cuộc diễu hành là vô cùng ý nghĩa.

Ông nói: “Họ rất an hòa và mang đến cho những chúng ta những lý niệm tốt đẹp như vậy. Chân-Thiện-NHẫn là lý niệm vô cùng quan trọng. Tất cả chúng ta đều cần điều đó. Đồng thời, tôi biết các học viên Pháp Luân Công bị đối xử tàn bạo ở Trung Quốc và trở thành nạn nhân của việc buôn bán nội tạng. Thật kinh hoàng. Tôi cũng lo rằng ĐCSTQ có thể xâm lược Đài Loan và người dân Đài Loan cũng sẽ bị mất các nhân quyền cơ bản.”

Ông Nelson ca ngợi các học viên Pháp Luân Công vì việc làm tốt đẹp của họ, bày tỏ hy vọng rằng các học viên sẽ tiếp tục kiên trì nỗ lực để chấm dứt cuộc bức hại và tặng họ những lời chúc tốt đẹp nhất.

Các học viên Pháp Luân Công xua tan mây mù trong thế giới hỗn hoạn và u tối

7eb0e9dd20ef66be2b4aec409d13bfe8.jpg

Ông Mike Leslie

Ông Mike Leslie, giám đốc điều hành của một công ty logistics, đã xem buổi biểu diễn của Đoàn nhạc Tian Guo cùng các con của mình. Ông nói ông ngưỡng mộ các nguyên lý của Pháp Luân Công.

Ông cho biết: “Chúng ta đang sống trong một thế giới bùng nổ thông tin. Nhiều người không còn vững chắc thiết thực như trước và dễ bị mất phương hướng. Thiền định có thể giúp mọi người trầm tĩnh lại và kiểm soát cuộc sống của chính mình.”

Ông nói: “ĐCSTQ vô cùng cực đoan. Nó không chỉ lạm dụng quyền lực của mình mà còn bắt giữ những ai nói lên sự thật. Rất nhiều người còn chưa hay biết về ĐCSTQ tà ác và những thứ hắc ám dễ bị ẩn núp trong sự ồn ào của thế giới. Vì vậy tôi nghĩ những gì các học viên Pháp Luân Công đang làm thật tuyệt vời và vô cùng quan trọng để thức tỉnh người dân. Các học viên Pháp Luân Công đang xua tan mây mù cho con người trong một xã hội hỗn loạn và u tối.”

Người dân New Zealand ủng hộ các học viên

Các học sinh trường trung học ở Christchurch rất vui sau khi đọc các biểu ngữ trong cuộc diễu hành và nghe màn biểu diễn của Đoàn nhạc Tian Guo. Các em học sinh nói với các học viên rằng các em cũng muốn cùng tham gia.

Một học sinh nói: “Các giá trị Chân-Thiện-Nhẫn vô cùng tốt. Người tốt không nên bị bức hại. Cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với người thiện lương cần phải lập tức chấm dứt.”

Cô Anita cùng hai con cũng rất thích âm nhạc của đoàn nhạc. Cô Anita vui vẻ nói: “Âm nhạc của đoàn nhạc tràn đầy năng lượng, an hòa và vui tươi, chúng tôi đã nhảy theo nhạc.

“Các học viên Pháp Luân Công đã làm một công việc thật tuyệt vời, ủng hộ hòa bình và đối đãi với thế giới với tâm chân thành và thiện lương, đó là điều thế giới cần. Thế giới cần nhiều hơn nữa những người như họ. Tôi tin tưởng họ, ủng hộ họ và cũng rất yêu thích họ. Những gì họ làm khiến tôi rất vui. Sự cai trị của ĐCSTQ sẽ không kéo dài lâu nữa. Nó sẽ sớm trở thành lịch sử.”

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/5/442125.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/10/200259.html

Đăng ngày 13-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share