Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Toronto

[MINH HUỆ 07-05-2022] Ngày 13 tháng 5 năm 2022 là kỷ niệm 30 năm hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp, cũng là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 23. Để chào mừng sự kiện này, các quan chức đắc cử ở các tỉnh và thành phố ở Canada đã gửi thư và video chúc mừng. Họ biểu dương những lợi ích mà Pháp Luân Đại Pháp mang đến cho thế giới.

630810770eba8024e87c9dcce50684e6.jpg

Các quan chức đắc cử ban hành thư hoặc gửi video chúc mừng.

Từ trái sang phải hàng trên: Elizabeth Dowdeswell, Phó Thống đốc Ontario; Russell Mirasty, Phó Tỉnh trưởng Saskatchewan; Charlie Clark, Thị trưởng Thành phố Saskatoon; và Sandra Masters, Tỉnh trưởng Saskatchewan.

Từ trái sang phải hàng dưới: Peter Bethlenfalvy, Nghị sỹ bang Ontario; Sam Oosterhoff, Nghị sỹ bang Ontario; Ed Holder, Thị trưởng Thành phố London, Ontario; và Kate Rogers, Thị trưởng Thành phố Fredericton, New Brunswick.

Phó Thống đốc bang Ontario: “Những cộng đồng có cội rễ tâm linh đóng vai trò quan trọng trong việc xác lập kết cấu xã hội của tỉnh chúng ta”

42bfcab1b94503578c3a43c52aa53d0d.jpg

Thư của bà Elizabeth Dowdeswell, Phó Thống đốc bang Ontario

Bà Elizabeth Dowdeswell, Phó Thống đốc bang Ontario, viết: “Nhiều giá trị mà chúng ta trân trọng ngày nay – nhân ái, khoan dung và chính nghĩa – bắt nguồn từ các truyền thống tâm linh. Người nào tu luyện thường có can đảm để liên tục nhìn thấy những thay đổi tích cực trong cuộc sống và xã hội.”

Phó Thống đốc bang Saskatchewan: “Chân-Thiện-Nhẫn là điều cần thiết”

f7ba5f792758c505ff4b6dd3a3cb1af1.jpg

Thư của ông Russell Mirasty, Phó Thống đốc bang Saskatchewan

Phó Thống đốc Russell Mirasty viết: “Chúng ta đang sống trong một thời đại đầy chia rẽ và xung đột, và các giá trị Chân-Thiện-Nhẫn mà Pháp Luân Đại Pháp tuân theo xuất hiện thật đúng lúc. Những công dân Canada mới, vừa thoát khỏi cuộc bức hại vì tu luyện Pháp Luân Công, đã chứng tỏ sự kiên định hiếm có trước khó khăn lớn.”

Thành phố Saskatoon biểu dương Ngày Pháp Luân Đại Pháp

c1578b264f074082ed67f4e03a0cb3b2.jpg

Tuyên bố của Thành phố Saskatoon, Saskatchewan

Thành phố Regina biểu dương Ngày Pháp Luân Đại Pháp

5d24ac1d064000183534ab626c815480.jpg

Tuyên bố của bà Sandra Masters, Thị trưởng thành phố Regina

Nghị sỹ bang Ontario chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp

bce9a05f5304900aae3699a16ae00837.jpg

Ông Peter Bethlenfalvy, Nghị sỹ bang của khu vực Pickering-Uxbridge, Ontario

Nghị sỹ Peter Bethlenfalvy nêu rõ trong thư: “Thay mặt cư dân của Pickering-Uxbridge, tôi muốn gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhân kỷ niệm 30 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp.”

“Sự đa dạng của Ontario là một trong những tài sản lớn nhất của chúng ta, và nghệ thuật Trung Hoa tiếp tục đóng một vai trò quan trọng trong xã hội đa dạng này, đưa tỉnh của chúng ta trở thành một trong những tỉnh đáng sống nhất ở Canada.”

Nghị sỹ bang Sam Oosterhoff: “Cảm ơn các bạn vì những gì các bạn đã làm”

Video của Nghị sỹ Sam Oosterhoff

Nghị sỹ bang Sam Oosterhoff cho biết trong thông điệp video: “Xin chúc mừng cộng đồng Pháp Luân Đại Pháp nhân kỷ niệm 30 năm. Đó là một cơ hội lớn. Cảm ơn các bạn vì những gì các bạn đã làm để mang lại những giá trị chung của Canada về lòng nhân từ, sự bao dung và tự do tôn giáo. Các cộng đồng tôn giáo có thể thể hiện bản sắc ở Canada là một điều quan trọng. Đó là điều mà chúng ta tôn vinh. Tôi xin gửi lời tri ân tới tất cả các bạn, và lời chúc mừng nồng nhiệt nhân ngày kỷ niệm quan trọng này.”

Tuyên bố Ngày Pháp Luân Đại Pháp của Thị trưởng London, Ontario

600fb3b59da9a957dd8c32ab84929faf.jpg

Tuyên bố của Thị trưởng Ed Holder của Thành phố Lon Don

Tuyên bố có đoạn: “Thành phố London công nhận nền văn hóa phong phú của cộng đồng Pháp Luân Đại Pháp tại Canada. Ngày Pháp Luân Đại Pháp năm nay là dịp kỷ niệm 30 năm ngày lễ này. Pháp Luân Đại Pháp tôn vinh môn tu luyện chú trọng đạo đức và tu dưỡng phẩm chất. Đây là thời điểm cộng đồng của chúng ta xích lại gần nhau, và tôn vinh nguyên tắc cơ bản Chân-Thiện-Nhẫn.”

Thị trưởng Fredericton cảm ơn các học viên

02045e94d026e72277847ff8902f5601.jpg

Thư của Thị trưởng Kate Rogers của Fredericton, New Brunswick

Thị trưởng Rogers viết trong thư: “Tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cộng đồng Pháp Luân Đại Pháp ở Fredericton, vì những cống hiến cho việc thúc đẩy một xã hội hài hòa và lành mạnh hơn. Cảm ơn những nỗ lực không ngừng của các bạn trong việc khuyến khích lòng bao dung, nhân ái và xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn cho tất cả chúng ta.”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/7/加拿大政要恭贺法轮大法弘传30周年-1–442088.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/8/200230.html

Đăng ngày 11-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share