Bài của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại New York

[MINH HUỆ 06-05-2021] Ngày 13 tháng 5 năm 2022, là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 23 và kỷ niệm 30 năm Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền ra thế giới. Sự kiện đặc biệt này được công nhận rộng rãi và nhận được nhiều lời chào mừng nồng nhiệt từ các hạ nghị sỹ cấp liên bang và tiểu bang ở New York, các ủy viên hội đồng thành phố và các quan chức địa phương.

Thượng viện bang New York đã thông qua nghị quyết J2278 vào ngày 26 tháng 4 “Kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới thường niên lần thứ 23, được tổ chức vào ngày 13 tháng 5 năm 2022.” Khởi xướng bởi Thượng nghị sỹ Mike Martucci, nghị quyết được đồng bảo trợ bởi 10 thượng nghị sỹ khác. Đây cũng là năm thứ 10 Thượng viện New York ra tuyên bố tôn vinh Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.

774ee6d15ec153921969fac354012bfe.jpg

Thượng viện bang New York đã thông qua Nghị quyết J2278 vào ngày 26 tháng 4 để tôn vinh Ngày Pháp Luân Đại Pháp.

8487ad847f8b519c604fa739e48ed39b.jpg

Người khởi xướng và đồng bảo trợ cho Nghị quyết J2278.

Hàng đầu (từ trái sang): Thượng nghị sỹ Mike Martucci (người khởi xướng), Thượng nghị sỹ Joseph P. Addabbo Jr., Thượng nghị sỹ George M. Borrello.
Hàng thứ hai (từ trái sang): Thượng nghị sỹ James Gaughran, Thượng nghị sỹ Joseph A. Griffo, Thượng nghị sỹ Daphne Jordan, Thượng nghị sỹ Andrew J. Lanza.
Hàng thứ ba (từ trái sang): Thượng nghị sỹ Peter Oberacker, Thượng nghị sỹ Thomas F. O’Mara, Thượng nghị sỹ Anthony H. Palumbo, và Thượng nghị sỹ James Tedisco.

Dưới đây là toàn văn Nghị quyết số 2278 của bang New York:

NHÂN KỶ NIỆM Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới thường niên lần thứ 23

Lễ kỷ niệm, được tổ chức vào ngày 13 tháng 5 năm 2022

XÉT RẰNG, Cơ quan Lập pháp tự hào mừng kỷ niệm thường niên lần thứ 23 của Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, được tổ chức vào ngày 13 tháng 5 năm 2022; và

XÉT RẰNG, Nhiều người tham gia Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới trong một tuần nhằm tôn vinh những giáo lý đã mang lại sức khỏe thể chất, niềm vui và hòa bình cho hàng triệu người trên toàn thế giới; và

XÉT RẰNG, Pháp Luân Đại Pháp còn được gọi là Pháp Luân Công, một môn tu luyện tự thân bắt nguồn từ văn hóa cổ truyền Trung Hoa với nền tảng là rèn luyện thể chất và tinh thần thông qua các bài tập đặc biệt và thiền định; và

XÉT RẰNG, sự kiện đặc biệt này là để kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp lần đầu được Đại sư Lý Hồng Chí truyền ra công chúng vào tháng 5 năm 1992 tại Trường Xuân, Trung Quốc; sau đó, ông đã đi khắp Trung Quốc để thuyết giảng cho công chúng; và

XÉT RẰNG, những bài giảng của ông đã có tác động hết sức sâu sắc đối với xã hội, khiến môn tu luyện này lan tỏa rất nhanh trong công chúng qua con đường truyền khẩu; cho đến năm 1998, ước tính đã có khoảng 100 triệu người tham gia luyện tập tại Trung Quốc; và

XÉT RẰNG, tu luyện Pháp Luân Đại Pháp rất đơn giản: bao gồm hai bộ phận: tự cải thiện bản thân thông qua việc học tập và luyện năm bài công pháp nhẹ nhàng; và

XÉT RẰNG, các học viên Pháp Luân Đại Pháp cố gắng sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn để nâng cao đạo đức, và trải nghiệm những lợi ích lớn lao về sức khỏe; và

XÉT RẰNG, Pháp Luân Đại Pháp không chỉ khiến người tập khỏe mạnh, mà còn giúp khai mở trí huệ và đạt đến giác ngộ; và

XÉT RẰNG, triết lý của Pháp Luân Đại Pháp dạy rằng khi tâm thanh tịnh, tư tưởng cân bằng, và cơ thể sung mãn năng lượng, thì sức khỏe và hạnh phúc là sẽ tự đến; giúp mọi người từ bỏ nghiện ngập và các thói quen xấu; gia đình hòa thuận; cộng đồng coi trọng đạo đức và sinh mệnh; và

XÉT RẰNG, hiệu quả của Pháp Luân Đại Pháp trong việc cải thiện sức khỏe, cũng như các nguyên tắc nền tảng của Pháp Luân Đại Pháp đã khiến pháp môn này được phổ biến rộng khắp trên toàn thế giới, thu hút người dân ở hơn 114 quốc gia; và

XÉT RẰNG, đối với người dân Trung Quốc, Pháp Luân Đại Pháp là nguồn sức mạnh để họ đối diện với cuộc bức hại; mặc dù pháp môn này bị cấm ở chính nơi sáng lập, nhưng các học viên vẫn kiên định theo đuổi tín ngưỡng của họ, cho dù có nguy cơ bị cầm tù hoặc tệ hơn; và

XÉT RẰNG, Năm 1996, Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền đến New York, và từ đó đến nay đã phát triển rộng rãi, trong đó có hàng trăm học viên ở khắp ba bang tổ chức hội thảo miễn phí tại các trung tâm người cao tuổi, văn phòng công ty, phòng tập thể dục, nhà riêng và trụ sở cảnh sát; và

XÉT RẰNG, Ngày nay, Pháp Luân Đại Pháp được hàng triệu người thực hành, yêu mến, và đã nhận được hơn 3.000 giải thưởng; và

XÉT RẰNG, Pháp Luân Đại Pháp là môn tu luyện đem lại sức khỏe và nội tâm an hòa cho hàng triệu người trên khắp thế giới; do đó, bây giờ

QUYẾT ĐỊNH, rằng Cơ quan Lập pháp sẽ tạm dừng các cuộc thảo luận để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới thường niên lần thứ 23, được tổ chức vào ngày 13 tháng 5 năm 2022; ngoài ra

QUYẾT ĐỊNH, các bản sao của nghị quyết này được đóng gói cẩn thận và chuyển đến các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở bang New York.

Được thông qua tại Thượng viện vào ngày 26 tháng 4 năm 2022

Thừa lệnh của Tổng trưởng Alejandra N. Paulino của Thượng viện

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/6/442123.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/7/200212.html

Đăng ngày 13-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share