Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Toronto, Canada

[MINH HUỆ 07-05-2022] Ngày 13 tháng 5 năm nay đánh dấu kỷ niệm 30 năm hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp, cũng là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 23. Tiếp tục truyền thống thượng cờ hoặc thắp đèn rực rỡ trên công trình tiêu biểu, 20 thành phố của Canada đã và sẽ kỷ niệm dịp quan trọng này, và ghi nhận những lợi ích của Pháp Luân Đại Pháp đối với xã hội trong năm qua.

Lễ thượng cờ đầu tiên của năm 2022 được tổ chức tại Milton, một thị trấn ở Nam Ontario, cách Toronto khoảng một giờ đồng hồ. Tiếp theo, St. Catharines, Napanee và North Bay đã tổ chức lễ thượng cờ vào ngày 2, 3 và 4 tháng 5.

Phó thị trưởng St. Catharines cảm ơn nỗ lực bền bỉ của các học viên

Với biệt danh “Thành phố Vườn”, St. Catharines là thành phố lớn nhất của vùng Niagara, Canada, nơi các quan chức đắc cử đã nhiều lần chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp. Ngày 2 tháng 5, Phó Thị trưởng Carlos Garcia đã phát biểu tại lễ thượng cờ trước tòa thị chính thành phố. Ông cảm ơn nỗ lực bền bỉ của các học viên trong việc lan tỏa nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

69745d850b05b2ea57f2bd145a04c2a2.jpg

Ông Carlos Garcia, Phó Thị trưởng St. Catharines, đọc thông điệp chúc mừng trong lễ thượng cờ trước tòa thị chính thành phố

f9ae8ef615a0054efd62877a68deafda.jpg

Ông Carlos Garcia, Phó Thị trưởng St. Catharines, cùng các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại lễ thượng cờ

Ông Garcia kể về những trải nghiệm độc đáo của mình trong hai chuyến công tác Trung Quốc cách đây 30 năm và gần đây. “Tôi biết những gì các bạn đang làm (giảng chân tướng) có ý nghĩa quan trọng đối với Trung Quốc và thế giới. Pháp Luân Đại Pháp đã được truyền xuất ra công chúng cách đây 30 năm, cũng là thời gian tôi đến thăm Trung Quốc lần đầu. Gần đây, tôi lại đến thăm Trung Quốc. Trung Quốc là một quốc gia quan trọng, nhưng tôi không ủng hộ cách tiếp cận của chế độ ĐCSTQ.”

Ông Garcia cho biết ông rất vinh dự được thay mặt Thị trưởng Walter Sendzik và Thành phố St. Catharines tham dự buổi lễ này.

Ông kết lại bằng thông diệp: “Tôi nghĩ thành phố St. Catharines, và thực tế là Canada nói chung, phải ủng hộ và tán thành nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Chúng ta là một trong những quốc gia tự do nhất trên thế giới, và chúng ta rất tự hào [về điều này].”

Ủy viên Hội đồng Thành phố Napanee: Các học viên là nguồn cảm hứng

Tại lễ thượng cờ trước Tòa thị chính Napanee lúc 10 giờ sáng ngày 3 tháng 5, Ủy viên Hội đồng Thành phố, ông John McCormack, đã đọc thư chúc mừng của Thị trưởng Marg Isbester. Đài truyền hình địa phương cũng tường thuật sự kiện này và phỏng vấn các học viên.

6945431effc6bf023b9ff63b690aecc9.jpg

Ủy viên Hội đồng John McCormack đọc thư chúc mừng

7ed7ad6a77f04fb268f63bfdce444ca6.jpg

Ủy viên Hội đông John McCormack và các học viên Pháp Luân Đại Pháp

757768623833b6db47cbb8b5749955a8.jpg

Tuyên bố của Thị trưởng Marg Isbester mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp

Phát biểu với các đài truyền hình địa phương và các học viên Pháp Luân Đại Pháp sau lễ thượng cờ, ông John McCormack , Ủy viên Hội đồng Thành phố, cho biết ông rất ấn tượng về quãng thời gian mà các học viên đã trải qua.

Ông McCormack phát biểu: “Trở thành một người tốt coi thì dễ. Tuy nhiên, tôi nghĩ để trở thành một người tốt mọi lúc mọi nơi không phải là điều dễ dàng, và cần phải kiên trì. Vì vậy, tôi cảm thấy tràn đầy cảm hứng và phấn chấn khi có mặt tại sự kiện này.“

Ông giải thích rằng vì ông sinh ra sau Thế chiến II, và chưa bao giờ trải qua đau khổ như người dân ở các khu vực khác trên thế giới, ông cảm thấy cuộc đàn áp rất lạ lẫm, xa xôi. Đối với ông, thái độ sống và lối sống của các học viên Pháp Luân Đại Pháp mang lại rất nhiều động lực.

Ông nhận định rằng trên thế giới có nhiều người nói lên sự thật, nhưng sức nhẫn chịu mà các học viên Pháp Luân Đại Pháp thể hiện khi đối mặt với sự chuyên chế của ĐCSTQ đã thể hiện bản lĩnh chỉ người tu luyện mới có. Ông chia sẻ: “Đây là trạng thái mà người dân Bắc Mỹ rất khó đạt được, bởi vì chúng tôi đang sống trong một môi trường an toàn và chưa từng trải qua hoàn cảnh này. Đối với tôi, các bạn thuộc về một thế giới khác.”

Ông nói thêm: “Nếu nhìn tình hình thế giới hiện nay, không khó để thấy rằng chính quyền độc tài luôn muốn kiểm soát cuộc sống của con người. Điều đầu tiên tôi nghĩ đến là các học viên Pháp Luân Đại Pháp vẫn ra ngoài giảng chân tướng, như lan tỏa sự thật dưới hình thức này, mặc cho cuộc bức hại đang diễn ra, và thông điệp của các bạn thật tích cực, tốt đẹp và ôn hòa.”

Thị trưởng Vịnh Bắc: Vinh dự được tham gia lễ thượng cờ

Ngày 4 tháng 5, các học viên từ Toronto đã tham gia lễ thượng cờ ở Vịnh Bắc. Ông Trương Phi Hưng, một đại diện của các học viên địa phương cho biết họ đã gặp Thị trưởng Al McDonald tại nghị viện tỉnh cách đây 20 năm, ngay sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp diễn ra ở Trung Quốc. Lần đầu tiên họ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới là tại văn phòng thị trưởng cách đây 8 năm; kể từ đó văn phòng thị trưởng luôn chào đón họ.

7052a05e24e68ba7b37df5ff1bc68f5f.jpg

Ông Al McDonald, Thị trưởng của Vịnh Bắc, phát biểu tại lễ thượng cờ hôm 4 tháng 5

“Tôi rất vinh dự được ở đây”, Thị trưởng Al McDonld thay mặt Hội đồng Thành phố và cư dân Vịnh Bắc phát biểu chào mừng các học viên.

Ông cho hay, cư dân của Vịnh Bắc rất thân thiện, chu đáo và luôn cố gắng hết sức để giúp những người đến thành phố này hòa nhập cộng đồng. Ông nói thêm: “Vì vậy Chân-Thiện-Nhẫn cũng là đức tin của chúng tôi. Chúng tôi thực sự tin rằng khi đón nhận tất cả mọi người bằng tâm thái cởi mở, chúng tôi đã thể hiện những nét đẹp nhất của Vịnh Bắc.“

03675da557afc7a70fd32c23b2335245.jpg

Tuyên bố về Ngày Pháp Luân Đại Pháp 13 tháng 5 của Thị trưởng Vịnh Bắc, Al McDonald

b4012e22f8a75975c3d053fd75e9e320.jpg

Thị trưởng Al McDonald cùng các học viên Pháp Luân Đại Pháp

2f254318d5c3f9d9e3c90c32b5cba65d.jpg

Thị trưởng Al McDonald đích thân mời cô Lưu Minh Viên (bên phải) thượng cờ khi nghe nói mẹ cô, bà Lưu Diễm vẫn đang bị bức hại trong nhà tù Trung Quốc vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

a0db42a3129e40732d7de9f20b9d4f4f.jpg

Thị trưởng Al McDonald đã mời các học viên Pháp Luân Đại Pháp đến văn phòng của ông sau lễ thượng cờ

Ông cảm ơn các học viên vẫn nhớ cuộc gặp ở Công viên Queens 20 năm trước, sau khi ông đọc tuyên ngôn về Ngày Pháp Luân Đại Pháp. Ông cho biết: “Đại Pháp đã được hồng truyền 30 năm qua, và chính đức tính tốt đẹp của các bạn đã giúp môn tu luyện này có thể tiếp bước lâu đến vậy.”

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/7/加拿大三城市升旗庆祝法轮大法传世30周年-442218.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/9/200241.html

Đăng ngày 13-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share