Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-04-2022] Khi bà Trọng Vĩ Linh (69 tuổi) ở thành phố Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô đã được trả tự do vào ngày 15 tháng 4 năm 2022 sau 10 tháng bị cầm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, bà gầy trơ xương và không thể tự chăm sóc cho bản thân.

Khi ở trong Nhà tù Nữ Trấn Giang, bà Trọng đã hai lần tuyệt thực để phản đối bức hại. Nhằm khiến bà từ bỏ Pháp Luân Công, lính canh tù đã bắt bà ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ cả ngày trong tháng cuối cùng của án tù. Tù nhân trong cùng buồng giam đã được xúi giục và khuyến khích đánh đập bà. Họ bắt bà ngủ trên sàn nhà. Bà không được phép ăn rau hoặc thịt mà chỉ có thể uống nước dùng (nước luộc thức ăn). Ngoài ra lính canh còn cho thêm các loại thuốc không rõ nguồn gốc vào cơm của bà.

Một lính canh tuyên bố: “Tôi không tin là mười mấy người lại không đối phó nổi một bà già.” Cô ta cũng ra lệnh cho tù nhân “đánh chết bà.”

Do bị đánh đập thường xuyên, thân thể bà Trọng đầy rẫy vết bầm tím và thương tích. Bà cũng bị chóng mặt dai dẳng và hiện không thể tự chăm sóc cho bản thân.

Bà Trọng, một giáo viên tiểu học đã nghỉ hưu, bị bắt vào ngày 2 tháng 6 năm 2020, vì nói với mọi người về Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Trong khi thẩm vấn, cảnh sát đã cố gắng lấy mẫu máu của bà. Bà đã chống cự và bị ngã xuống dẫn đến gãy xương đầu gối. Sau đó vào ngày 5 tháng 6, bà được thả và bị quản thúc tại gia.

Vào trung tuần tháng 8 năm 2020, cảnh sát đã chuyển hồ sơ vụ án của bà tới Viện Kiểm sát Quận Liên Vân. Sau khi công tố viên từ chối tiếp nhận, tòa án đã chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Quận Hải Châu.

Ngày 16 tháng 9, Tòa án Quận Hải Châu đã ra quyết định quản thúc bà Trọng tại nhà một lần nữa với thời hạn một năm 11 ngày. Trong thời gian đó, Trương Kiến Công (đội trưởng Đội An ninh Nội địa) đã liên tục sách nhiễu bà Trọng tại nhà, lục soát nơi này và tịch thu nhiều đồ đạc có giá trị của bà.

Ngày 14 tháng 12 năm 2020, bà Trọng bị đưa ra xét xử và sau đó đã được về nhà. Thẩm phán đã kết án bà Trọng 10 tháng tù và ra lệnh Cục An sinh Xã hội địa phương treo lương hưu của bà.

Không bao lâu sau khi bà Trọng bị lừa đến Tòa án Quận Hải Châu, bà đã bị bắt và đưa tới Trại tạm giam Thành phố Liên Vân Cảng vào ngày 16 tháng 6 năm 2021.

Một lính canh của trại cho hay, bởi sắp đến lễ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), trại tạm giam mỗi ngày tiếp nhận từ 200-300 tù nhân mới. Đây là một phần trong nỗ lực “duy trì ổn định” trong đại lễ kỷ niệm.

Với thương tích ở chân và răng bị rụng do bị tra tấn trong lần giam giữ trước đó, hiện bà Trọng đang gặp khó khăn trong việc có được đồ ăn do lượng thức ăn được cung cấp vô cùng hạn chế và điều kiện tồi tệ trong trại giam. Bà nhanh chóng bị sụt cân và chóng mặt vì thiếu ăn.

Mãi đến ngày 16 tháng 9 năm 2021, cảnh sát mới đưa cho gia đình bà Trọng thông báo bắt giữ bà và nói với họ về án tù của bà.

Bà Trọng đã kháng cáo phán quyết lên Tòa án Trung cấp Thành phố Liên Vân Cảng. Mặc dù tòa án cấp cao hơn này đã tuyên trắng án và yêu cầu chấp hành viên tòa án trả tự do cho bà sau ba ngày, tuy nhiên Ủy ban Chính trị và Pháp luật (một cơ quan ngoài tư pháp có vai trò giám sát cuộc bức hại) đã không chấp thuận quyết định của tòa án cấp cao hơn và yêu cầu bà Trọng phải chấp hành án tù.

Trong khi đó, Tòa án Quận Hải Châu đã lừa dối bà Trọng, nói rằng gia đình bà từ chối thuê luật sư cho bà, trong khi đó, họ lại nói với gia đình rằng bà không kháng cáo phán quyết. Cả bà Trọng và gia đình bà đều không nhận được bản án của bà. Bà Trọng đã bị đưa vào Nhà tù Nữ Tỉnh Giang Tô vào khoảng giữa tháng 11 năm 2021.

Bài liên quan:

Cựu giáo viên tiểu học bị bí mật kết án vì kiên định đức tin của mình

Người phụ nữ ngoài 70 tuổi bị bỏ đói trong trại tạm giam quá tải trước lễ kỷ niệm 100 năm của ĐCSTQ

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/4/25/441701.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/1/200136.html

Đăng ngày 05-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share