Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Sri Lanka

[MINH HUỆ 01-04-2022] Galle là một thành phố ở bờ biển Tây Nam của Sri Lanka, và là thủ phủ của bang Galle. Các học viên Pháp Luân Công đã tham gia hội chợ sách diễn ra trong sáu ngày tại Sân vận động Samanala Ground của trung tâm thành phố, từ ngày 22 đến 27 tháng 3 năm 2022. Họ đã lập một gian hàng tại hội chợ để giới thiệu môn tu luyện cả thân lẫn tâm này cho người dân địa phương, và họ cũng cung cấp thông tin về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc.

6e0db015d23568b85250d0abee997835.jpge6a527032a9f9afe83a8c76ea38f4f39.jpg

Gian hàng của các học viên Pháp Luân Công tại Hội chợ sách Galle

26acc123571e3ff95834ea51d5e131b5.jpg

Người dân địa phương dừng lại để đọc sách Pháp Luân Công tại gian hàng của các học viên

Một màn hình tivi lớn liên tục phát video về nhà sáng lập môn tu luyện, Đại sư Lý Hồng Chí, đang biểu diễn các động tác luyện công của Pháp Luân Công. Và cuốn sách chính, Chuyển Pháp Luân, được trưng bày trên giá sách. Ngoài ra còn có các áp phích thể hiện hình ảnh các học viên trên khắp thế giới đang luyện công.

Nhiều khách tham quan hội chợ đến từ miền Nam Sri Lanka đã được giới thiệu về Pháp Luân Công (còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp), và nhiều người đã mua sách. Một số người cho biết họ sẽ giới thiệu môn tu luyện cho những người khác.

dcb1f0347b56f7075df86dff6799e189.jpg19999ba14daa8ef119664906e4e097b1.jpgf3eba54d5ba40048832cff424b290b08.jpgf9d24b9ceb2c2c11339f6bf90ce8f40c.jpg47dc30b1b23d5e08217247ec3760ff7e.jpg844ef314efb9478a98ee405def30522d.jpg

Các học viên trò chuyện và giới thiệu môn tu luyện đến nhiều người trong sáu ngày của hội chợ

 

85ffd822c1610854f763a4f6f3033527.jpg

f614089db60a1c4b84179d80117cbf2a.jpg

c2d971c4b0bb9dc2a4abdba40bda14a2.jpg

Nhiều người tham dự bày tỏ sự quan tâm đến Pháp Luân Công và đặt nhiều câu hỏi

Một giáo viên cho biết cô lên kế hoạch mời các học viên đến trường để giới thiệu môn tu luyện và dạy các bài công pháp cho các học sinh của cô.

Một thủ thư đã mời các học viên đến thư viện ở một quận phía Nam, nơi cô làm việc, để dạy Pháp Luân Công cho các đồng nghiệp của cô.

Nhiều người còn bị thu hút bởi những bông hoa sen nhỏ với thông điệp “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” được trưng bày trong gian hàng. Các học viên đã nói với mọi người về vẻ đẹp của môn tu luyện, và tặng cho mỗi người một bông hoa sen làm quà kỷ niệm.

4809a377a45ccd6364f1ab3d01e45b30.jpg

Mọi người rất vui khi nhận những bông hoa sen với thông điệp về Pháp Luân Công: “Pháp Luân Đại Pháp hảo“, và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo”

Các học viên tham gia hội chợ rất vui vì có cơ hội được giới thiệu Pháp Luân Công tại sự kiện này. Trước khi kết thúc hội chợ, họ đã tổ chức một hội thảo kéo dài một ngày để giới thiệu thêm về môn tu luyện và hướng dẫn luyện các bài công pháp cho những người đã mua cuốn Chuyển Pháp Luân.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/4/1/440747.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/4/199778.html

Đăng ngày 06-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share