[MINH HUỆ 29-03-2022] Bà Từ Nhuận Diệp (66 tuổi, quê gốc ở Nội Mông Cổ) sinh sống thành phố Ngân Xuyên, tỉnh Ninh Hạ đã bị bắt vào ngày 16 tháng 1 năm 2022, sau khi camera giám sát ghi lại hình ảnh bà phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Cảnh sát lục soát nhà bà và tạm giam hành chính bà 13 ngày ở trong Trại tạm giữ thành phố Ngân Xuyên, sau đó chuyển bà đến Trại tạm giam thành phố Ngân Xuyên, và hiện bà vẫn đang bị giam giữ ở cơ sở này.

Trước đó bà Từ từng bị bắt vào ngày 23 tháng 11 năm 2016 vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công. Bà Từ tin rằng pháp môn này đã chữa khỏi bệnh ung thư vú cho bà. Sau đó, Tòa án quận Kim Phượng đã kết án bà 3,5 năm tù tại Nhà tù Nữ tỉnh Ninh Hạ. Lần bắt giữ gần đây nhất của bà xảy ra chưa đầy hai năm sau khi bà mãn hạn tù vào tháng 5 năm 2020.

Ngoài án tù, bà Từ còn từng bị giam tại một trại tạm giam ở Nội Mông Cổ một thời gian dài vào những năm đầu của cuộc bức hại.

Trong những năm gần đây, việc bức hại các học viên Pháp Luân Công cao tuổi ở Trung Quốc vẫn không có dấu hiệu suy giảm. Chỉ riêng trong năm 2021, 58 học viên từ 60 tuổi trở lên được xác nhận là đã chết do cuộc bức hại, 278 người bị kết án tù, 1.318 người bị bắt và sách nhiễu, 142 người bị giữ lương hưu, 55 người bị lấy mẫu máu trái với ý muốn của họ, và 13 người buộc phải rời khỏi nhà để tránh bị sách nhiễu thêm nữa.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/29/440618.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/3/199770.html

Đăng ngày 06-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share