Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-03-2022] Cô Lâm Lạc Hoành đã gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng sau khi bị bức thực trong lúc bị giam giữ. Tuy nhiên, cô vẫn bị đưa ra xét xử và sau đó bị kết án 3,5 năm tù vào ngày 27 tháng 12 năm 2021. Cùng ngày hôm đó, một người phụ nữ khác bị bắt cùng với cô Lâm là cô Mã Ngạn Bình, cũng bị kết án 3 năm 3 tháng tù.

Cô Lâm và cô Mã sinh sống ở thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông. Họ đã bị chính quyền nhắm mục tiêu vì tu luyện Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp), một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Cô Lâm (46 tuổi) và cô Mã (34 tuổi) đã bị bắt vào tối ngày 12 tháng 10 năm 20220. Cảnh sát lục soát nhà của họ và đưa họ tới Trại tạm giam quận Long Cương.

Ngày 15 tháng 10, cảnh sát đã quay trở lại nhà của họ và tịch thu thêm các tài sản cá nhân của họ, bao gồm các sách Pháp Luân Công, tài liệu thông tin Pháp Luân Công, máy tính, máy in, máy ép plastic, dụng cụ cắt giấy, và một ổ đĩa di động. Viện Kiểm sát Long Cương đã phê chuẩn lệnh bắt giữ họ vào ngày 18 tháng 11.

Cô Lâm đã tuyệt thực nhiều lần để phản đối bức hại và bị bức thực. Sau khi được hồi sức sau một đợt bức thực vào tháng 4 năm 2021, cô không thể giữ được thức ăn nào và nôn ra mọi thứ đã ăn vào. Huyết áp của cô tăng vọt lên mức nguy hiểm. Cô ấy bị tức ngực liên tục, và tay trái của cô ấy bị tê bì. Cô phải thở oxy mỗi tuần một lần.

Bất chấp tình trạng của cô Lâm, Tòa án quận Diêm Điền vẫn xét xử cô vào ngày 18 tháng 8 cùng với cô Mã. Các luật sư của hai học viên đã thay họ bào chữa vô tội.

Để tiếp tục phản đối bức hại, cô Lâm lại bắt đầu tuyệt thực vào ngày 18 tháng 11 năm 2021. Sau hơn 20 ngày bị bức thực, cân nặng của cô giảm xuống còn khoảng 45kg. Lưỡi của cô ấy trở nên cứng đờ và mức đường huyết giảm xuống dưới 3 mmol/L (mức bình thường lúc đói là 3,5-5,5 mmol/L). Tay chân của cô lạnh đến mức phải mặc áo khoác mùa đông trong khi thời tiết đang là 26°C (78°F).

Ngày 27 tháng 12 năm 2021, thẩm phán đã kết án cô Lâm 3,5 năm tù và phạt tiền 5.000 nhân dân tệ, còn cô Mã 3 năm 3 tháng tù và phạt tiền 5.000 nhân dân tệ.

Danh tính và thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Trương Lập Hữu (张立有), Trưởng Đồn Công an Bố Cát: +86-13543298886
Khương Văn Lâm (姜文林), Trưởng Công an quận Long Cương: +86-13902450976
Lưu Hiểu Na (刘晓娜), công tố viên của Viện Kiểm sát quận Diêm Điền: +86-13529675131
Đoàn Huy (段晖), thẩm phán của Tòa án quận Diêm Điền: +86-13828796318

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại khác có trong bản gốc tiếng Hán.)

Bài liên quan:

Quảng Đông: Dù sức khỏe suy giảm nhanh chóng sau khi bị bức thực, cô Lâm Lạc Hoành vẫn sẽ bị đưa ra xét xử vì kiên định đức tin

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/28/440593.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/2/199763.html

Đăng ngày 06-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share