Theo Heyu, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 23-07-2011] Dave, một nhân viên an ninh trong công viên Victoria thuộc Kitchener, một thành phố nhỏ tại Tây Nam Ontario, nói: “Từ khi là một thiếu niên tôi đã tự tập Judo, yoga và Karate: Tôi đã nghiên cứu tất cả những loại khác nhau. Tôi từng dạy triết học, thiền, và yoga – tất cả là hòa hợp với luật của tự nhiên. Tôi về cơ bản đã thực hành thiền định và những dạng cải tiến bản thân khác nhau như yoga, v.v…”. Dave là nhà nghiên cứu tự do và từng dạy triết học tại trường đại học.

Dave đã tiến hành nghiên cứu Pháp Luân Công trong năm năm qua. Ban đầu ông lặng lẽ quan sát, và sau đó đã đến nơi tập để giới thiệu Pháp Luân Công cho mọi người, trả lời những câu hỏi và trở thành một người ủng hộ Pháp Luân Công chân thành.

Pháp Luân Công thật tuyệt vời

Nói về Pháp Luân Công, Dave cho biết ông rất ấn tượng bởi việc tập luyện: “Pháp Luân Công thật tuyệt vời! Tôi đặc biệt đồng tình với những điều bạn đang làm về mặt làm trong sạch cơ thể, khiến cơ thể khỏe mạnh, và phát triển tinh thần toàn vẹn. Nó là một môn tập luyện xuất sắc, là một cách chữa bệnh tuyệt vời, là một cách hữu hiệu để phát triển tinh thần toàn vẹn, là một triết lý mà mọi thứ có thể làm với tính chân thật. Tôi không thể tìm thấy sự tiêu cực nào đối với Pháp Luân Công.”

“Và tôi nghĩ rằng đây là một nhóm tốt! Tôi đã giám sát nhóm này trong năm năm qua, và không thấy có bất kỳ vấn đề nào, nhóm luôn luôn rất tích cực, luôn luôn rất tốt.”

“Từ quan điểm của một nhà triết học, tại nguy cơ đơn giản hóa quá mức, học triết học là học sự thật, nguyên lý của vũ trụ chi phối sự tiến hóa của sáng tạo. Tôi nghĩ rằng triết lý của Pháp Luân Công là vững chắc. Tôi nghĩ rằng nó rất tốt. Tôi nghĩ nó tập trung vào phát triển tinh thần, thay đổi và phát triển tích cực tâm lý hay tinh thần. Vì thế nó rất tốt cho cả về thể chất lẫn tinh thần.”

“Một trong những điều mà Pháp Luân Công thực hiện là mang đến cho bạn sự hòa hợp và đồng hóa với tự nhiên. Những gì nó làm là cho phép cá nhân phát triển và thay đổi tích cực.”

“Nếu bạn đang bức hại cái gì đó tốt, thì đó là làm điều ác”

Từ nghiên cứu của mình, Dave giải thích: “Tôi có thể hiểu được tại sao chính quyền Trung Quốc đại lục cảm thấy bị đe dọa bởi Pháp Luân Công: vì Pháp Luân Công có nguồn gốc cơ bản tại Trung Quốc, vậy nên nó là điều cần thiết cho người dân Trung Quốc. Vì thế khi người dân có được điều này, họ bị thu hút vào nó như một nam châm. Họ tham gia vào và thích tập luyện nó. Từ Pháp Luân Công, chế độ cộng sản Trung Quốc đại lục thấy được tàn dư của văn hóa truyền thống Trung Quốc. Họ thấy nó phát triển rất nhanh chóng. Vì thế nên họ cố gắng loại bỏ nó!”

“Từ đó tôi có thể hiểu được khi chính quyền Trung Quốc đại lục bị Pháp Luân Công đe dọa đến nỗi họ cố gắng loại bỏ nó. Họ đang cố gắng để chắc chắn rằng không ai tập hay không ai nghe về Pháp Luân Công. Nhưng Pháp Luân Công giống như một bông hoa sinh trưởng xuyên qua cả bê tông. Họ càng cố gắng kìm hãm nó, thì nó lại càng phát triển! Nếu bạn đang tiêu diệt cái ác, thì đó là việc làm tốt. Nhưng nếu bạn đang bức hại cái tốt, thì đó là làm điều ác.”

Dave cảm thấy buồn khi nghe về việc tra tấn các học viên Pháp Luân Công và mổ sống nội tạng của những học viên còn sống để kiếm lợi nhuận của ĐCSTQ. Ông nói: “Nó dường như là hợp pháp đối với chính quyền Trung Quốc đại lục. Và chúng ta đã thấy nó diễn ra trong lịch sử đối với Hitler và thành viên Đức quốc xã – nơi mà Hitler là một người Đức da trắng và ông ta là người chỉ huy cuộc tàn sát người Do Thái. Và chúng ta biết lịch sử của nó và sự khủng khiếp đó.”

“Khi lần đầu tiên nhìn thấy các bạn, tôi đã bắt đầu đọc tất cả những thông tin và bằng chứng mà các bạn cung cấp. Vậy nên từ rất sớm tôi bắt đầu xem đó là chuyện nghiêm túc. Nó thật sự làm tôi nhớ về những điều mình biết từ thế hệ cha mẹ tôi trong thời kỳ Hitler và người Do Thái. Pháp Luân Công đang bị bức hại phi pháp bởi những yếu tố hình sự chính trị đoàn thể. Từ Pháp Luân Công tất cả chúng ta đều biết những gì mà chính quyền Trung Quốc đại lục làm đối với người dân của nó.”

“Hơn 20 năm qua tôi đã tham gia nhiều tổ chức khác nhau. Tất cả những tổ chức mà tôi liên hệ đều hoàn toàn ủng hộ Pháp Luân Công, và họ phản đối rất nhiều về sự đàn áp Pháp Luân Công của chính quyền Trung Quốc đại lục.”

Dave cũng bày tỏ sự tiếc nuối về các phương tiện truyền thông chính thống bị xâm nhập:“Chúng tôi rất thất vọng rằng các phương tiện truyền thông chính thống không phơi bày thêm nữa về tình hình của Pháp Luân Công, và làm thế nào mà các học viên bị giam giữ, tra tấn, bị giết, và các bộ phận thân thể họ bị mổ cắp và bán kiếm lời. Các phương tiện truyền thông không phơi bày ra. Vậy nên những gì mà bạn có sau đó là một tình huống mà ở Canada và Hoa Kỳ đều diễn ra: thậm chí là sự thật đã bị phơi bày, truyền thông đại chúng vẫn thật sự hoàn toàn không động chạm đến. Sau đó những gì chúng ta biết là truyền thông đã thỏa hiệp với chính quyền Trung Quốc vì lý do kinh tế hay chính trị.”

“Tôi thật sự thất vọng rằng truyền thông không phơi bày việc này theo cách nên làm. Và tôi rất thất vọng rằng Liên Hợp Quốc không xem trọng việc tận tâm giải cứu Pháp Luân Công, và tìm một cách hợp pháp, thông minh, ôn hòa để khiến chính quyền Trung Quốc chịu trách nhiệm về tội ác chống lại nhân loại và tự nhiên của họ. Tôi cũng tin rằng toàn thể nhân loại trên trái đất đều có một trách nhiệm là khiến mọi người chịu trách nhiệm, đặc biệt là khi nói đến đấu trường chính trị đoàn thể. Và cho đến nay, tại thời gian này, nhân loại đã không buộc chính quyền Trung Quốc đại lục chịu trách nhiệm.”

Công lý sẽ chiến thắng

Đối với các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, có người nói: “Nó rất tốt; nhưng chỉ có vài người thực hiện.” Tuy nhiên, đối mặt với bị giam cầm, tra tấn và giết chóc trong 12 năm qua, các học viên Pháp Luân Công vẫn luôn theo Chân-Thiện-Nhẫn và ôn hòa phản đối cuộc bức hại.

Dave nói: “Nếu đang ở trong môi trường khắc nghiệt, bạn có thể hiểu được tại sao người dân, đặc biệt là người Trung Quốc, đặc biệt là người sống tại Trung Quốc đại lục, sẽ do dự đi theo nguyên lý, và thực hành nó vì sợ bị ảnh hưởng trong môi trường tương đối thù nghịch, đó là sự thật!”

“Đó là tại sao tôi đã nhiều lần nói rằng những người mà tôi từng làm việc chung, tất cả họ là thành viên của những nhóm nhân quyền, nhóm pháp lý, và là người của chính phủ, đều thật sự ủng hộ các bạn và ngưỡng mộ sự dũng cảm của các bạn. Đối với điều mà các bạn đang chống lại, theo ý tôi là chính quyền Trung Quốc đại lục, nó giống như David và Goliath!”

“Và đó là tại sao tôi nói chúng tôi ủng hộ sự can đảm của các học viên Pháp Luân Công: họ có sự can đảm để đứng lên và trong tình huống đặc biệt này hướng tới công chúng bằng cách của họ, vì ngay sau khi bạn làm điều đó, bạn đã khiến mình trở thành mục tiêu cả chính quyền Trung Quốc. Nó làm cho tôi nhớ đến Thánh Ghandi ở một khía cạnh nào đó.”

Về tương lai, Dave nói: “Tôi rất tin vào luật của vũ trụ về nghiệp báo. Trong xã hội phương Tây và xã hội Khoa học chúng tôi giải thích nó như là Luật chuyển động – Mỗi một hành động đều có sự tương ứng và tương phản lại. Trong Kitô giáo họ nói về luật Gieo và Gặt. Trong thực thi pháp luật và quân đội, họ nói về “Gieo nhân nào gặt quả đó”; những gì bạn làm thì sẽ được đáp trả lại. Vậy nên tôi nghĩ chắc chắn rằng chúng ta đang tìm kiếm một tình huống mà chính quyền Trung Quốc đại lục sẽ tự hủy hoại nó vì vi phạm Luật của tự nhiên. Và tôi tin rằng đó là chắc chắn.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/7/23/一位加拿大哲学学者眼中的法轮功-244261.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/7/27/127036.html
Đăng ngày 11-08-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share