Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-01-2022] Trong một bài chia sẻ đăng trên Minh Huệ Net có tiêu đề “Tôi sẽ không thẩm vấn bà ấy nữa!” đã kể hai câu chuyện về lực lượng cảnh sát tham gia vào cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Một câu chuyện kể về một cảnh sát đã quyết định ngừng thẩm vấn một nữ học viên, và câu chuyện còn lại nói về các cảnh sát trong một đồn công an khác, bao gồm cả cảnh sát trưởng, đều đang đọc Minh Huệ Net.

Đọc bài viết này xong, tôi đã nhớ tới một sự việc của 10 năm trước, khi tôi đến thăm một học viên đang bị giam giữ phi pháp ở trong trại lao động. Giám đốc trại lao động này từng nói rằng họ đọc trang web Minh Huệ mỗi ngày để tìm hiểu về sự phát triển và tình hình hiện tại của Pháp Luân Công. Đương nhiên, đoán chừng cũng là để xem họ có nằm trong danh sách thủ phạm bức hại Pháp Luân Công hay không!

Là trang web chính đưa tin trực tiếp về mọi thứ về Pháp Luân Công, Minh Huệ Net không chỉ đăng tải một số lượng lớn các trường hợp bị bức hại mà còn đưa ra các tài liệu liên quan đến tội ác của các người làm việc trong các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương. Những thông tin như vậy chắc chắn sẽ trở thành bằng chứng quan trọng trong việc truy cứu trách nhiệm của các thủ phạm bức hại về tội ác của họ trong tương lai.

Do đó, không có gì ngạc nhiên khi các cảnh sát Trung Quốc ở tất cả các cấp, bao gồm cả những người trong trại lao động, nhà tù, cảnh sát mạng, cũng như các đặc vụ của Bộ An ninh Quốc gia, đều đang đọc trang web Minh Huệ.

Đối với những cảnh sát này, mục đích ban đầu của họ khi đọc Minh Huệ chủ yếu là để thu thập thông tin và tìm hiểu về sự phát triển của Pháp Luân Công. Với nội dung ngày càng phong phú trên trang web, họ biết thêm về tin tức thời sự, liễu giải về nhân quả báo ứng, vẻ đẹp và những thần tích của Pháp Luân Công và sự hồng truyền rộng rãi của Pháp Luân Công trên toàn thế giới. Một số đã minh bạch chân tướng cuộc bức hại, biết họ đã bị [Trung Cộng] lừa dối như thế nào, và hiện giờ họ cũng đã không tham gia vào cuộc bức hại nữa.

Vào tháng 5 năm 2012, Minh Huệ Net đã đăng tải một câu chuyện về việc một nữ cảnh sát chuyên giám sát Minh Huệ Net đã làm tam thoái (thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc). Vào dịp năm mới, người nữ cảnh sát này đã đến ra mắt bà Điền, là dì của chồng tương lai của cô ấy. Vì bà Điền tu luyện Pháp Luân Công, nên nữ cảnh sát đã nói với bà rằng cô ấy đang làm việc tại cục công an địa phương, và mỗi ngày cô ấy cùng một số cảnh sát khác không ngừng thay phiên nhau theo dõi “động thái” của trang web Minh Huệ 24/24, xem lúc nào có kinh văn mới, thời gian nào thì ở khu vực nào đó có tin tức gì, hay việc giao lưu tâm đắc thể hội của các học viên,… Tóm lại, phàm là Minh Huệ Net đăng nội dung gì thì họ đều xem rất kỹ lưỡng.

Bà Điền giảng chân tướng cho cô ấy, và khuyên cô ấy làm “tam thoái” (thoái khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của ĐCSTQ) để được bình an. Cô ấy nói rằng suốt một thời gian dài đọc trang web Minh Huệ, cô ấy đã hiểu mọi thứ rồi. Cô ấy cảm thấy rằng Pháp Luân Công làm mọi chuyện đều rất tốt, nhưng bản thân cô ấy không dám làm tam thoái vì sợ rằng mình sẽ mất việc. Bà Điền nói: “Cháu không cần phải làm điều đó một cách công khai. Trong tâm cháu chỉ cần có biểu đạt rõ ràng muốn thoái là được rồi“. Nữ cảnh sát hiểu ra và nhờ bà Điền giúp mình tam thoái bằng một hóa danh.

Bà Điền cũng bảo cô ấy hãy nhớ niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” bất cứ khi nào cô ấy gặp nguy hiểm. Nữ cảnh sát vui vẻ trả lời rằng cô và các đồng nghiệp của mình đã làm như vậy mỗi khi họ gặp bắt gặp vấn đề hoặc khó khăn nào đó.

Như vậy rõ ràng là khi một người hiểu rõ chân tướng thì liền có thể tháo gỡ nút thắt trong tâm, cho dù họ có là cảnh sát của bộ máy chính quyền ĐCSTQ. Những cảnh sát này đã được tếp xúc với sự thật về Pháp Luân Công và các học viên Pháp Luân Công, đứng trước sự thật, cuối cùng đã hiểu ra ai đúng ai sai, ai chính ai tà, minh bạch ra Pháp Luân Công thực sự là gì, và hiểu ra rằng làm “tam thoái” chính là cách để giúp họ lựa chọn một tương lai tươi sáng cho chính mình.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/27/437334.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/2/3/199024.html

Đăng ngày 06-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share