Bài viết của Chương Vận, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 16-11-2018] Sau thành công của khóa học chín ngày Pháp Luân Đại Pháp miễn phí đầu tiên vào tháng 9, một khóa chín ngày khác được tổ chức từ ngày 3 đến ngày 11 tháng 11 tại Trung tâm Văn hóa ở trung tâm thành phố Toronto.

Người tham gia rất cảm kích khi được hướng dẫn miễn phí các bài công pháp, và có dịp lắng nghe bản dịch tiếng Anh của các bài giảng của Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập của môn tu luyện cả tâm lẫn thân này, khi Ngài giảng Pháp tại Trung Quốc.

fcb5eae96a02f218e7722d6985c95a08.jpg

Xem các bài giảng của Sư phụ Lý

54116d8c1dda555a6b608a3e7d60e733.jpg

ee787405d6e55e66a0aa029a89af8209.jpg

b3e28b44d9d5fede2ebe75c7bdd6d740.jpg

Học các bài công pháp

Phản hồi của người tham gia

9e1f972e8d5e159834514120ccdce8ba.jpg

Ông David Donvhe cho hay ông học được rất nhiều từ các bài giảng và cảm thấy được tiếp thêm năng lượng từ các bài công pháp

Ông David Donvhe, người chữa bệnh bằng phương pháp nắn xương, không thể tham dự hết khóa học đầu tiên, vì vậy ông đã trở lại tham dự khóa thứ hai.

Ông cho biết: “Sau hai buổi của khóa học đầu, tôi có thể cảm nhận được rất nhiều năng lượng. Thật đáng kinh ngạc. Tâm trí của tôi có vẻ mạch lạc hơn, suy nghĩ nhiều hơn về những điều tôi đang làm và những điều tôi không làm. Với tôi, tất cả những lời giảng đều rất chân chính.”

579d0a38f95067dc6875cd19deb41171.jpg

Bà Flordeuz Gelacvo đang tập bài công pháp thứ năm, bài tọa thiền

Bà Flordeuz Gelacvo ngày nào cũng tham gia khóa học. Bà cho biết: “Pháp Luân Đại Pháp rất tốt, đặc biệt là đối với những gì đang xảy ra trên thế giới. Nuôi dưỡng những điều tốt lành trong mỗi người, thế giới chúng ta sẽ trở nên tốt đẹp hơn.”

“Pháp Luân Đại Pháp cho tôi nhận thức sâu sắc cả về thể chất lẫn tinh thần. Tôi mới chỉ học bài tập này, nhưng nó đã thực sự giúp tôi về mặt thể chất, khiến tôi linh hoạt hơn. Tôi cũng học cách trở thành một người tốt bụng và hạnh phúc hơn.”

Bà Cely Mendoza, 75 tuổi, di cư từ Philippines sang Canada 40 năm trước, biết đến khóa học này tại một sự kiện cộng đồng của người Philippin. “Đây là lần đầu tiên tôi thử một bài tập như vậy. Tôi rất thích. Các tình nguyện viên hết sức kiên nhẫn.”

Bà Mendoza cho hay bà cảm động trước những nỗ lực của các học viên Toronto nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc. “Tôi rất đau lòng vì môn này quá tốt và có ích cho mọi người. Tại sao chính phủ Trung Quốc lại bức hại những người tốt đó? Tôi sẽ bảo với mọi người rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Chị gái tôi sống ở tận Anh, nhưng tôi sẽ nói chuyện trực tuyến với bà ấy.“

Cô Mila Lualhai, cũng đến từ Philippines, cho biết: “Tôi nhận thấy trường năng lượng ngay lập tức. Tôi chỉ hy vọng rằng, sau khi tham dự hội thảo Pháp Luân Đại Pháp này, tôi sẽ trở thành một người tốt, tốt hơn nữa. Tôi đã học được rất nhiều. Hy vọng rằng, chúng ta có thể làm theo những gì Pháp Luân Đại Pháp dạy.”

Bà Peal Lo, người từ Trung Quốc chuyển đến Canada từ nhiều thập kỷ trước, đã từng đọc về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại.

Bà chia sẻ: “Trong vài ngày đầu, tôi đã phân vân một chút vì động tác của tôi không linh hoạt lắm. Hôm nay là ngày thứ tám, và anh có thể thấy tôi tập dễ dàng hơn nhiều rồi. Trước khi nghỉ hưu, tôi không có thời gian để tập môn này vì tôi rất nghiêm túc trong công việc, và phải làm từ sáng đến tối. Nhưng bây giờ tôi có thời gian để làm những việc tôi muốn. Tôi sẽ nói với mọi người rằng ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo.’”

“Tôi thực sự rất thích khóa học này”, bà cho biết thêm. “Các tình nguyện viên rất kiên nhẫn và chu đáo. Bầu không khí ở đây thật hạnh phúc.”

302238f6ce8b35e5722de605b78c4fc7.jpg

Một số người tham dự và tình nguyện viên: Bà Cely Mendoza (hàng đầu, bên trái, mặc áo đỏ); bà Peal Lo (hàng sau, thứ hai từ bên phải)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/16/377210.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/17/173290.html

Đăng ngày 19-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share