[MINH HUỆ 19 – 02 – 2011] Ngày 8 tháng 2 năm 2011, Công ty quốc tế Nghệ Thuật Biểu Diễn Shen Yun đã ra mắt tại nhà hát Capitol ở Sydney, Australia và nhận được sự đón tiếp nồng hậu và hoan nghênh nhiệt liệt từ phía khán giả.

2011-2-18-shenyun-221523-0--ss.jpg

Ngày 10 tháng 2, Công ty quốc tế Nghệ Thuật Biểu Diễn Shen Yun ra mắt tại nhà hát Capitol ở Sydney, Australia

Gần đây Lãnh sự quán Trung Quốc ở Sydney đã gửi đi một thông cáo nói xấu Đoàn Nghệ Thuật Shen Yun tới các đại sứ quán ở Australia. Lãnh sự quán Trung Quốc cũng yêu cầu nhiều bậc phụ huynh người Trung Quốc nói với các giáo viên và hiệu trưởng trường học hủy bỏ vé mà họ đã mua. Nỗ lực nhằm sử dụng lãnh sự quán để can thiệp vào buổi biểu diễn Shen Yun ở Sydney của đảng Cộng Sản Trung Quốc đã thất bại. Nhiều giáo viên và học sinh đã đến xem buổi biểu diễn và nói họ sẽ giới thiệu Shen Yun với nhiều người hơn và tổ chức cho nhiều học sinh hơn đến xem.

Các giáo viên xem và ca ngợi ý nghĩa giáo dục của Thần Vận

Ông Graeme Frauenfelder là một trong những giảng viên môn sáng tạo và nghiên cứu tại trường đại học Western Sydney. Ông sống ở phía bắc Sydney, và đã nhìn thấy những quảng cáo Shen Yun ba hay bốn năm qua nhưng chưa bao giờ xem buổi biểu diễn. Năm nay ông đến Sydney nhân ngày Tết cổ truyền của Trung Quốc và lại nhìn thấy những quảng cáo, và lần này, ông quyết định đi xem. Ngày thứ Bảy tình cờ là ngày sinh nhật thứ 82 của bố ông và vì vậy bố và mẹ ông đã cùng ông ở Sydney “cho một trải nghiệm rất đặc biệt”.

“Buổi diễn rất chuyên nghiệp”, ông Frauenfelder nói về Shen Yun. “Tất cả họ đều rất tuyệt”. Đoàn Shen Yun New York mang văn hóa truyền thống 5000 năm của Trung Quốc lên sân khấu với những truyền thuyết thời cổ xưa và những câu chuyện thời hiện đại được miêu tả sinh động qua múa Trung Quốc cổ điển, và múa dân gian cùng múa dân tộc.

“Cũng có nhân tố thần bí, với những nhân vật đến từ các thiên đường và thần thoại. Buổi diễn trở nên không chỉ là múa Trung Quốc, mà còn có ý nghĩa tâm linh và linh hồn. Có điều gì đó thực sự sâu sắc và đặc biệt”.

Ông nói rằng ông cảm thấy các nghệ sĩ múa có “ tâm muốn cho thế giới này trở thành một nơi tốt đẹp hơn”, và rằng với màn biểu diễn của mình họ “đã làm cảm động trái tim và tâm hồn của mọi người”. “Tôi biết thực sự có mục đích và ý nghĩa sâu xa phía sau tất cả”.

Ông lý giải rằng mặc dù một số chương trình có thể có kỹ thuật tốt, Shen Yun không chỉ có kỹ thuật tốt, mà cũng còn có “cả trái tim và tâm hồn nữa”. Ông thấy rằng điều này thực sự sâu sắc và hiếm có. Ông Frauenfelder nói Shen Yun rõ ràng là đáng xem, và ông mong đợi được xem lại vào năm tới, và rất vui khi nghe nói rằng mỗi năm Shen Yun biểu diễn một chương trình mới.

Ông Terry Lidgard, hiệu trưởng trường Georges River Grammar ở Bankstown, xúc động khi xem Shen Yun tại nhà hát Capitol ở Sydney ngày 10 tháng 2.

“Tôi thích màu sắc, tôi thích những câu chuyện. Tôi nghĩ là rất thú vị và tôi thấy rất hài lòng”, ông nói. “Rất là tốt khi có được những trải nghiệm văn hóa khác nhau, và đây là một trải nghiệm về văn hóa mà tôi rất thích”.

Là hiệu trưởng của một trong những ngôi trường theo giáo phái Anh lớn nhất ở Bankstown, ông Lidgard có thể liên hệ [bản thân] với những trò vui đùa của những vị sư trẻ trong vở Những chú tiểu tinh nghịch, ông nói, “Tôi nghĩ nó rất thú vị–cảnh về những vị sư, tôi nghĩ, rất hay”.

Có nhiều khía cạnh của Shen Yun gây ấn tượng với ông Lidgard, trong đó có “đủ các màu sắc vì nó rất là bắt mắt”, và cả những trang phục “xuất sắc” và nghệ thuật bố trí ánh sáng. “Điều đó đã tô điểm cho buổi diễn”, ông nói. Ông Lidgard nói rằng Shen Yun là “một trải nghiệm rất sống động và rất, rất thú vị”.

Nhà xã hội học: Bản chất của ĐCSTQ định rõ nhu cầu phỉ báng vẻ đẹp và lòng tốt của nó

Tiến sĩ Xiaohui Lin, một học giả về xã hội học, các vùng miền và khí công tại trường Đại học Kỹ thuật ở Sydney nói: “Sự can thiệp vào buổi diễn Shen Yun của ĐCSTQ không có gì là bất ngờ, vì ĐCSTQ là một tổ chức tà ác đã phá hủy nhiều điều chân chính và tốt đẹp ở Trung Quốc. Shen Yun trình diễn văn hóa Trung Hoa truyền thống. Vì vậy, ĐCSTQ sợ Shen Yun và sử dụng những lời giả dối và mánh khóe cùng những phương tiện khác để gây trở ngại cho buổi diễn Shen Yun”.

Tiến sĩ Lin nói tiếp, “ĐCSTQ đã vận dụng đến những phương cách không trực diện mà đáng khinh bỉ để gây áp lực tới các trường học và bôi nhọ buổi diễn Shen Yun. Tôi nghe phản hồi từ nhiều khán giả nói Shen Yun đóng một vai trò không gì sánh nổi trong việc tịnh hóa tâm hồn của mọi người, nâng cao các tiêu chuẩn đạo đức và quảng bá văn hóa truyền thống Trung Hoa. Không chương trình nào khác có thể có được ảnh hưởng như vậy. Những ai xem buổi diễn đều thể hiện họ đã cảm động sâu sắc. Ngoài ra, ĐCSTQ phỉ báng vẻ những điều đẹp đẽ, lương thiện và tốt đẹp. Điều này được định rõ bởi bản chất của nó”.

Ông nói các buổi biểu diễn của Shen Yun cho khán giả Tây phương được trải nghiệm văn hóa Đông phương và đặc trưng nghệ thuật của nó và có tính giáo dục đối với học sinh sinh viên. Shen Yun cho khán giả biết về những thâm tầng ý nghĩa của văn hóa truyền thống Trung Hoa. Văn hóa và nghệ thuật chân chính là kho báu chung của nhân loại và nên được quảng bá.

Học giả ở Queensland: Lời nói xấu Shen Yun của ĐCSTQ đem đến kết quả trái ngược

Ông Chuiliang Qiu, giáo sư ngành chính trị tại Đại học Queensland và là giáo sư thỉnh giảng tại Viện Đông Nam của trường Đại học Dan Jiang, nói rằng sự phỉ báng của ĐCSTQ là ngu ngốc và lố bịch. Ông nói, “Rõ ràng là ĐCSTQ gây sức ép tới mọi nơi và cản trở buổi diễn Shen Yun. Các thành viên hội đồng thành phố, nghị sỹ nghị viện tỉnh và nghỵ sỹ nghị viện liên bang đã nhận được thư từ Lãnh sự quán Trung Quốc yêu cầu họ không xem Shen Yun. Đó là sức ép về chính trị và nó không có ảnh hưởng gì đến buổi diễn cả”.

“Buổi diễn Shen Yun thể hiện đặc trưng của văn hóa truyền thống Trung Hoa. Xem Shen Yun giúp chúng ta hiểu về văn hóa Trung Hoa. Cho học sinh sinh viên xem Shen Yun là một điều tốt”.

Ông cho rằng sức ép của ĐCSTQ khơi dậy sự quan tâm của mọi người đối với Shen Yun. Ông nói: “Tôi có một vài người bạn trong giới chính trị. Họ không có thời gian để xem buổi diễn hoặc là không quan tâm nhiều đến văn hóa Trung Hoa. Nhưng do áp lực của ĐCSTQ, họ muốn xem buổi diễn. ĐCSTQ thật ngu ngốc. Những hành động như vậy luôn luôn thu được kết quả ngược lại. Kết quả là, càng có nhiều người quan tâm đến Shen Yun hơn. Hành vi của ĐCSTQ ở một đất nước tự do đã khơi dậy sự quan tâm của mọi người đến Shen Yun và có ác cảm với ĐCSTQ”.

Ông kết luận: “Chính quyền ĐCSTQ thật ngu xuẩn và chỉ có thể làm được những điều xuẩn ngốc”.

ĐCSTQ can thiệp tới các trường học và giáo viên

Về việc can thiệp tới các trường học và giáo viên của ĐCSTQ, tiến sĩ Lucy Zhao, người đứng đầu Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp New South Wales, một trong những đơn vị tổ chức buổi diễn Shen Yun ở Sydney nói, “Một vài giáo viên nói rằng họ đã được bảo đừng tới xem buổi diễn. Nếu không khả năng trở về Trung Quốc của họ có thể bị ảnh hưởng. Có người thậm chí còn gợi ý rằng mọi người cần xin phép Lãnh sự quán Trung Quốc”.

Bà nói tiếp, “Một số giáo viên cảm thấy kỳ lạ sau khi nghe tin này. Tại sao họ cần phải xin phép của Lãnh sự quán để làm các việc ở Australia? Họ không quan tâm. Chiều ngày 16 tháng 2, hơn 100 học sinh được dẫn dắt bởi giáo viên từ ba trường học đã đến xem Shen Yun. Sau buổi diễn, họ cảm thấy rất tuyệt và đã hiểu thêm về lịch sử và văn hóa truyền thống Trung Hoa. Các giáo viên nói rằng họ sẽ tổ chức cho nhiều học sinh hơn đến xem buổi diễn trong tương lai. Đây là một điều hãnh diện đối với người Trung Quốc”.
________________________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/2/19/中共在悉尼阻学校组团看神韵-适得其反(图)-236537.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/2/20/123373.html
Đăng ngày: 04– 03 – 2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share