Bài viết của các học viên tại Israel

[MINH HUỆ 12-01-2022] Vào ngày 19 tháng 11 năm 2021, các hoạt động đã được tổ chức tại Jerusalem để nâng cao nhận thức của người dân về cuộc bức hại đối với Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Hoạt động diễn ra gần Cổng Jaffa của thành phố cổ có lịch sử hàng ngàn năm và là điểm thu hút khách du lịch. Nơi đây cũng là một thánh địa của các tín đồ phương Tây như: người Do Thái, người Hồi Giáo và cả những người theo đạo Thiên chúa.

Sự kiện còn có một mục tiêu khác đó là giới thiệu cho mọi người về những hiệu quả kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp, môn tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã trình diễn năm bài công pháp và mọi người có thể trực tiếp trải nghiệm các bài công pháp này.

Qua loa phát thanh, một học viên đã giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp và về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bức hại môn tu luyện như thế nào trong suốt hơn 22 năm qua. Cô kêu gọi mọi người ký bản kiến nghị để chấm dứt cuộc bức hại, bao gồm cả tội ác tàn bạo của ĐCSTQ là cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên bị cầm tù.

Khán giả cảm nhận được năng lượng tích cực

Trong khi các học viên trình diễn các bài công pháp tường hòa và thanh bình, nhiều người qua đường đã dừng chân để xem, nhận tài liệu thông tin và muốn được nghe nhiều hơn về môn tu luyện. Họ được biết Pháp Luân Đại Pháp được dạy miễn phí và toàn bộ tài liệu về Đại Pháp đều sẵn có trên mạng.

7b9144bcea0d56ab62be94204658634d.jpg

17744e19dbb4f4618c4e5b17cdc27be6.jpg

Trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp tại Jerusalem, Israel

Một số người muốn tập thử các bài công pháp. Họ không chỉ hỏi về các động tác luyện công mà còn hỏi về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Một trong số họ đã chia sẻ một câu chuyện đặc biệt.

Anh chia sẻ rằng anh rời nhà ở miền bắc Israel buổi sáng hôm đó để du lịch tâm linh sau một sự cố y tế ảnh hưởng đến sức khỏe của anh và khiến anh suy sụp tinh thần trong một tháng. Anh nhận ra rằng tất cả những sự việc này đều có nguyên nhân sâu xa của nó và nó liên quan đến sự hối hả và tranh giành tiền bạc và sự nhàn hạ của anh. Điều đó khiến anh thay đổi cách sống của mình một cách đáng kể. Sáng hôm đó anh ra ngoài cho một hành trình tâm linh, đi theo trái tim mình và không có mục đích cụ thể nào cả. Anh đã thấy các học viên khi anh lái xe đến gần địa điểm này và anh đã dừng lại để cùng tham gia với họ. Đây dường như là một mối nhân duyên tiền định.

623a55b3403292c0009ef440524992f9.jpg

Trải nghiệm các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp

Các học viên cảm nhận rằng mọi người bị thu hút bởi trường năng lượng tích cực. Một người đàn ông lớn tuổi chia sẻ rằng ông đã được nuôi dạy theo những nguyên tắc đạo đức tương tự. Từ thời thơ ấu, ông đã rất chu đáo, thiện lương và khi bị đánh ông cũng không đánh trả.

Một phụ nữ ký bản kiến nghị nói rằng thật không may là các phương thức đàn áp của chính quyền cộng sản Trung Quốc cũng đang lan rộng sang phần còn lại của thế giới.

Một phụ nữa khác tới và đứng bên quầy với tài liệu thông tin. Một học viên vẫn còn nhớ người phụ nữ này từ một hoạt động trước đó. Khi đó người phụ nữ này rất hào hứng nghe về Pháp Luân Đại Pháp nhưng bà nói rằng bà không có thời gian để tập luyện bởi vì bà phải chăm sóc đứa con trai bị tàn tật. Tuy nhiên, rõ ràng là bà bị cuốn hút bởi môn tu luyện và bà nói rằng bà cảm nhận được năng lượng tích cực ngay khi đang ở gần các học viên.

ad2968c729e41c4fcb0de617f1d85560.jpg

155d2ba6872140a39c1bfdbcc487d002.jpg

bc604fe2efea077f5d0a274383bd4c14.jpg

Phát tặng tờ rơi và trò chuyện với mọi người

be0b613fceb0ec2f3dc76dd63844a601.jpg

Ký bản kiến nghị

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) được Đại sư Lý Hồng Chí lần đầu truyền xuất ra công chúng vào năm 1992 tại thành phố Trường Xuân, Trung Quốc. Tới nay, môn tu luyện này đã truyền rộng đến hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu. Với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn cùng năm bài công pháp nhẹ nhàng, môn tu luyện đã được hàng triệu người đón nhận và bước vào tu luyện, họ đều được trải nghiệm sự đề cao cả về sức khỏe lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), coi sự phổ biến ngày càng mạnh mẽ của môn tu luyện này là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng, nên đã ban hành lệnh cấm vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/12/198094.html

Đăng ngày 14-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share