Bài viết của Hoàng Vũ Sinh và Phương Tuệ, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 17-12-2021] Kể từ năm 2011, các học viên ở Batam, một trong những thành phố lớn nhất của Indonesia, đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho các trường trung học và cao đẳng. Hơn 10.000 học sinh, giáo viên và phụ huynh đã tìm hiểu môn tu luyện và ngợi khen nỗ lực của các học viên.

Pháp Luân Đại Pháp được đón nhận nồng nhiệt tại các trường học ở Batam, thành phố lớn nhất của tỉnh Riau Islands, Indonesia

b35cc48f175d755565a7a18b4741239d.jpg

Học sinh học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp ở Trường Trung học Sekolah Menengah Atas Negeri 1

ecb323e0f3c9e8e2f51da45c144ac107.jpg

Học sinh luyện bài công pháp thứ nhất của Pháp Luân Đại Pháp tại Trường Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1

f5f25782acc5c7a933382c343d675fe1.jpg

75d3ec0d0beaf8c1739042a90896669b.jpg

Học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp tại Trường Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 7

Ngoài việc hướng dẫn các bài công pháp, các học viên cũng chia sẻ về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc. Họ nói với các học sinh và giáo viên rằng nhiều học viên đã bị giam giữ và tra tấn vì đức tin vào nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Một số học viên thậm chí còn trở thành nạn nhân của tội ác thu hoạch nội tạng. Nhiều học sinh và giáo viên đã ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng này.

Lời mời từ các trường học

Ông Trần Kí Tùng (陈记松), một trong những điều phối viên, cho biết hàng năm mỗi trường có một lượng lớn học sinh, từ hàng trăm đến khoảng 1.000 học sinh. Thông qua nỗ lực của các học viên khác và chính bản thân ông, trong 10 năm qua, môn tu luyện đã được giới thiệu cho khoảng 10.000 học sinh và giáo viên.

“Khởi đầu các học viên đã có được một số thành công ban đầu. Sau khi những hình ảnh và video hướng dẫn luyện công quy mô lớn lan truyền trên mạng xã hội, hiệu trưởng của một số trường học đã gọi điện mời chúng tôi đến hướng dẫn các bài công pháp. Khi nhiều trường nghe biết việc này, chúng tôi nhận được nhiều lời mời hơn và đôi khi thật khó để dàn xếp được tất cả những lời mời đó”, ông Trần cho biết.

Một hiệu trưởng giải thích: “Pháp Luân Đại Pháp rất có sức mạnh. Với hơn 800 học sinh, thật khó để bảo các em phải làm gì đó, thế nhưng tất cả các em đều đồng loạt thực hiện.” Một số học sinh đã nhận ra sự khác biệt. Một học sinh cho biết: “Không giống như âm nhạc khác, âm nhạc của Pháp Luân Đại Pháp thật yên bình và nhẹ nhàng. Luyện các bài công pháp khiến người ta thoải mái mà tràn đầy năng lượng.” Các giáo viên và hiệu trưởng cũng có cảm nhận tương tự, và một số người đã giới thiệu môn tu luyện cho gia đình mình.

Hiệu trưởng: Học sinh có được tâm thân khỏe mạnh

Trong các buổi hướng dẫn, các học viên đã chia sẻ những câu chuyện của chính mình, về việc sức khỏe và tâm tính của họ đã cải thiện như thế nào thông qua tu luyện. Ông Mujiono, Hiệu trưởng Trường SMK Kartini Batam, cho biết ông đã quan sát thấy điều này. Ví dụ như các học sinh bớt căng thẳng hơn. Với sự cân bằng cảm xúc tốt hơn, các em có thể dễ dàng giải quyết bài tập trên lớp cũng như mọi việc trong cuộc sống hàng ngày.

07fe924e75eb4c1242dbbf78ed7e4936.jpg

4eb237e0425fbe42e0d4d7095d50ffbc.jpg

Học sinh học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp tại Trường SMK Kartini Batam

Điều này đã nhấn mạnh tầm quan trọng của các buổi hướng dẫn. Do những tuyên truyền tiêu cực trước đây từ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), ông Mujiono và một số giáo viên không biết Pháp Luân Đại Pháp thực sự là gì. Mạng xã hội và các cuộc trò chuyện với các học viên đã giúp họ quyết định mời các học viên đến để đưa Pháp Luân Công vào trường học.

Là lãnh đạo của đội ngũ quản lý nhà trường, ông Mujiono hiểu những thách thức mà ông phải đối mặt để tạo dựng phong cách tinh thần cho trường, điều này về lâu dài có ý nghĩa rất quan trọng đối với học sinh. Đó là lý do tại sao ông rất vui khi thấy Pháp Luân Đại Pháp đã giúp trường học trở nên tốt đẹp hơn.

Trong vài năm qua, khắp các trường học đều có những phản hồi tương tự. Khi một buổi hướng dẫn chung được tổ chức cho các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông của Trường Fajar Plus thuộc thành phố Depok vào ngày 5 tháng 6 năm 2011, hơn 300 học sinh và giáo viên đã tham gia. Ông Hadi, Hiệu trưởng nhà trường cho biết vợ ông đã xem một sự kiện của Pháp Luân Đại Pháp ở Batam. Sau khi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân để tìm hiểu nguyên lý Chân-Thiện- Nhẫn, bà quyết định giới thiệu môn tu luyện cho nhà trường để các học sinh đều có tâm thân khỏe mạnh.

Hiệu trưởng trường dạy nghề: Cảm nhận được năng lượng mạnh mẽ

Một số trường đã hơn một lần mời các học viên đến hướng dẫn các bài công pháp. Ví dụ, Trường SMK Aljabar, một trường trung học dạy nghề, đã có hai buổi hướng dẫn vào năm 2015, một buổi vào ngày 12 tháng 9 và một buổi khác vào ngày 17 tháng 10. Cả học sinh và giáo viên đều nói rằng họ cảm nhận được năng lượng mạnh mẽ khi học các bài công pháp.

ba8b7f99b011612486a9989792e97bfb.jpg

9ba751e9531a2490f3d58d47fff3c20e.jpg

Giáo viên và học sinh Trường SMK Aljabar học các bài công pháp trong các buổi hướng dẫn tổ chức vào ngày 12 tháng 9 và ngày 17 tháng 10 năm 2015

Sau hai buổi hướng dẫn, hiệu trưởng đã có bài phát biểu và cảm ơn các học viên. Ông cho biết sau khi luyện các bài công pháp, ông cảm thấy sảng khoái và tràn đầy năng lượng. Ông nói: “Âm nhạc thật tuyệt vời và yên bình.”

Sau khi tự thử tập các bài công pháp, hiệu trưởng cho biết môn tu luyện sẽ giúp con người giữ được sức khỏe đồng thời nâng cao các giá trị đạo đức. Đó là lý do tại sao ông giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho mọi người.

Bình yên trong tâm

Ngoài học sinh, các giáo viên cũng được thụ ích vô cùng to lớn từ môn tu luyện. Một giáo viên tin học 41 tuổi vừa gặp tai nạn và bị thương ở thắt lưng. Vì cô vừa trải qua phẫu thuật nên vẫn phải ngồi xe lăn. Tuy nhiên, cô có thể học hết năm bài công pháp. Cô chia sẻ: “Toàn thân tôi cảm thấy ấm áp và cảm nhận được năng lượng luân chuyển trong thân thể, kể cả chỗ đã phẫu thuật.”

Một giáo viên khác, 52 tuổi, dạy tôn giáo và ấn tượng trước các bài công pháp. Ông chỉ ra tầm quan trọng của những chỉ dẫn tinh thần mà Pháp Luân Đại Pháp đưa ra. Một giáo viên khác, 53 tuổi, bị đau thắt lưng, rối loạn tiêu hóa và khó thở. Sau khi luyện các bài công pháp, ông phát hiện tất cả vấn đề này đã được cải thiện, ông có thể thở dễ dàng và chứng đau thắt lưng giảm hẳn.

Một nhân viên của văn phòng quản lý trường học nhấn mạnh sự bình yên trong tâm mà cô đã trải nghiệm. Cô nói rằng âm nhạc thật bình yên và nó giúp cô bình tâm.

Hai sinh viên cao đẳng năm thứ hai đã tán thành. Họ nói rằng âm nhạc rất hay và môn tu luyện rất truyền cảm hứng.

Hiệu trưởng của trường học nổi tiếng: Tôi chưa bao giờ cảm thấy tốt như vậy

2fde897342373202518229a5954463b3.jpg

dbda7fc1628c88085f248da0018b524e.jpg

Học sinh Trường SMK Kolese Tiara Bangsa học các bài công pháp vào ngày 11 tháng 6 năm 2016

Ngày 29 tháng 4 năm 2016, khi 150 học sinh và giáo viên của Trường SMK Kolese Tiara Bangsa nổi tiếng học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, nhiều người nói rằng họ rất thích động tác của các bài công pháp. Do đó, một lần nữa, họ đã mời các học viên tổ chức buổi hướng dẫn thứ hai vào ngày 11 tháng 6 năm 2016.

Hiệu trưởng nhà trường cho biết ông hơi chóng mặt khi lần đầu luyện bài công pháp thứ hai. Nhưng sau đó, ông thấy thoải mái và nói rằng ông chưa bao giờ cảm thấy tốt như vậy trong đời. Phó hiệu trưởng cũng tán thành. Ban đầu, ông gặp chút khó khăn do vai bị cứng. Nhưng sau buổi tập, ông cảm thấy rất thoải mái và có thể tập trung vào công việc.

Tập trung, nhẫn nại và trí huệ

Các giáo viên và học sinh khác cho biết họ cũng nhận thấy các lợi ích khác nữa. Anh Ronald, một giáo viên dạy tin học 35 tuổi, cho biết toàn thân anh trở nên nhẹ nhàng nhờ năng lượng lưu thông ở vùng bụng. Ngoài ra, anh thấy đầu óc mình minh mẫn hơn trong công việc.

Cô Anisma, một kế toán viên 29 tuổi, cho biết cô “có thể chú tâm vào công việc với sự tập trung, nhẫn nại và sáng suốt hơn. Nhất định tôi sẽ tìm hiểu thêm về môn tu luyện này”, cô nói thêm.

Phản hồi từ các học sinh cũng rất tích cực. Em Rahmasarita, 16 tuổi, đang học lớp 11 chuyên ngành kế toán cho biết âm nhạc đã giúp em bình tĩnh hơn. Một học sinh lớp 11 khác, em Sara, học chuyên ngành quản lý văn phòng cho biết em đã tham gia luyện công tập thể với các học viên một vài lần. “Dường như Pháp Luân Đại Pháp đã ban cho em trí tuệ, khiến em tốt bụng hơn và sẵn sàng giúp đỡ người khác.” Bạn của Sara là Lawrence, đã nhận ra điều đó. Cô bé vui khi Pháp Luân Đại Pháp có thể mang lại bình yên và hạnh phúc cho mọi người.

Phản đối cuộc bức hại

Sau buổi luyện công tập thể, các học viên đã chia sẻ về việc môn tu luyện ở Trung Quốc đã bị ĐCSTQ bức hại kể từ tháng 7 năm 1999 như thế nào. Các học viên không chỉ bị giam giữ và tra tấn, mà các quan chức ĐCSTQ còn giết hại họ và bán nội tạng của họ để kiếm lời. Nhiều học sinh và giáo viên đã ký vào bản kiến nghị hối thúc chấm dứt hành vi tàn bạo này.

04322dd94d1696ac5bc170b815235309.jpg

Ký tên thỉnh nguyện tại Trường SMK Aljabar vào năm 2015

11b13c7308660c6006ca3ef05c34a3c0.jpg

Học sinh Trường SMK Kolese Tiara Bangsa tìm hiểu về nạn cưỡng bức thu hoạch tạng ở Trung Quốc

93626de4329e2c12c03ea262d3891586.jpg

Học sinh Trường SMK Kolese Tiara Bangsa ký bản kiến nghị vào ngày 29 tháng 4 năm 2016

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/17/434958.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/20/197058.html

Đăng ngày 25-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share