Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 01-12-2021] Theo thông tin do Minh Huệ Net thu thập, ít nhất 13 học viên Pháp Luân Công ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc đã bị bắt và đưa đến trung tâm tẩy não trong hai tháng 9 và tháng 10 vừa qua.

Trong số đó, mười hai người vẫn đang bị giam giữ tại sáu trung tâm tẩy não khác nhau vào thời điểm viết bài. Bốn người bị giam giữ tại Trung tâm tẩy não Ngạch Đầu Loan, quận Kiều Khẩu; ba người ở Trung tâm tẩy não Võ Thái Áp, quận Vũ Xương; hai người ở Trung tâm tẩy não Ngọc Duẩn Sơn, quận Giang Hán; một người ở Trung tâm tẩy não Thạch Kiều, quận Giang Ngạn; một người ở Trung tâm tẩy não quận Giang Hạ; và một người ở Trung tâm tẩy não Hồ Nam, quận Vũ Xương.

Dưới đây là chi tiết về tình trạng của các học viên tính đến ngày bị bắt giữ.

Ngày 14 tháng 9 năm 2021: Bà Lưu Hiểu Liên và bà Vương Hiểu Huy bị đưa đến Trung tâm tẩy não Võ Thái Áp, quận Vũ Xương. Một học viên khác (không rõ tên) cũng bị giam giữ ở đó. Hiện tại cả ba người vẫn bị giam giữ tại nơi này.

Ngày 29 tháng 9 năm 2021: Bà Chu Ái Lâm, 53 tuổi, bị đưa đến Trung tâm tẩy não Ngạch Đầu Loan, quận Kiều Khẩu sau 15 ngày đầu tiên bị giam giữ tại địa phương. Bà Chu là kiểm toán viên của Phòng Tài chính của Cục Công nghiệp và Thương mại Kiều Khẩu. Bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997. Kể từ khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công xảy ra, bà đã bị đưa đến các trại giam ba lần và các trung tâm tẩy não tám lần.

2021-11-6-i082608_05--ss.jpg

Bà Chu Ái Lâm bị cảnh sát bắt đi

Ngày 13 tháng 10 năm 2021: Bà Lý Thị Hồng bị bắt đến Trung tâm tẩy não Thạch Kiều, quận Giang Ngạn vào khoảng 8 giờ tối.

Ngày 2 tháng 11 năm 2021: Bà Tiền Cúc Hương bị bắt đến trung tâm tẩy não sau khi bị giam 15 ngày. Các nhà chức trách từ chối cho người nhà biết nơi bà đang bị giam giữ.

Ngày 5 tháng 11 năm 2021: Bà Huỳnh Lệ Quyên bị bắt đến Trung tâm tẩy não Ngạch Đầu Loan, quận Kiều Khẩu sau khi bị giam giữ 15 ngày.

Thông tin của những đối tượng tham gia bức hại:

Tào Dụ Giang, Bí thư Uỷ ban Các vấn đề Chính trị và Pháp luật Vũ Hán
La Bình, Phó Bí thư Uỷ ban Các vấn đề Chính trị và Pháp luật Vũ Hán, điện thoại: +86-027-87239043
Lý Nghĩa Long, Giám đốc Sở Công an thành phố Vũ Hán
Lưu Nam Hoa, Phó Giám đốc Sở Công an thành phố Vũ Hán, điện thoại: +86-027-85397426
Dư Chí Thành, Phó Bí thư Huyện ủy Giang Ngạn
Dư Lực Quân, Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật quận Giang Ngạn
Nghiêm Định Quốc, Trưởng trung tâm tẩy não quận Giang Ngạn, điện thoại: +86-13437180630

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/17/433709.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/1/196814.html

Đăng ngày 14-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share