Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại Dallas

[MINH HUỆ 05-12-2021] Nhiều sự kiện được tổ chức trên khắp Hoa Kỳ để mở đầu cho mùa lễ Giáng sinh năm nay. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ Dallas đã tham gia Lễ Diễu hành dưới Ánh đèn thường niên lần thứ 42 của Thành phố Grapevine vào ngày 2 tháng 12 năm 2021. Mọi người ca tụng chiếc xe diễu hành rực rỡ sắc màu cùng biểu ngữ và âm nhạc của các học viên đã tạo thêm điểm nhấn tươi sáng cho cuộc diễu hành. Nhiều khán giả còn phấn khích hô lên “Đẹp quá!” và “Pháp Luân Đại Pháp!” khi các học viên đi ngang qua.

a817022d3c796b024b05bbb202345afd.jpg9386d17479b84995bc6cb0cdc277cef3.jpgCác học viên ở vùng Dallas đã tham gia Cuộc diễu hành dưới đèn mừng Giáng sinh của Thành phố Grapevine hôm 2 tháng 12 năm 2021.

Lễ Diễu hành dưới Ánh đèn của Grapevine được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1979 và diễn ra vào ngày thứ Năm đầu tiên của tháng 12. Mỗi nhóm tham gia sự kiện được yêu cầu sử dụng đèn Giáng sinh để trang trí cho đoàn diễu hành của mình. Nhiều năm qua, sự kiện này đã trở thành cuộc diễu hành Giáng sinh ban đêm lớn nhất ở phía Bắc của bang Texas, thu hút khán giả từ các thành phố lân cận. Vì thành phố này còn tổ chức nhiều sự kiện nữa trong mùa Giáng sinh, nên giờ đây, nó được gọi là “Thủ đô Giáng sinh của Texas”.

Các nhóm tham gia cuộc diễu hành đến từ lúc 4 giờ chiều để trang trí xe diễu hành. Đến 7 giờ tối, hàng dài người từ từ di chuyển về trung tâm thành phố trên đường Main. Tuyến đường diễu hành đi qua toàn bộ khu vực trung tâm thành phố và kết thúc ở Quốc lộ 114 ở phía Bắc thành phố.

39b91b9252561fbb3b1c94c89200e4ff.jpgab90c9d8c649fea52f29ac8e66dd03cd.jpgCuộc diễu hành của các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã thu hút rất nhiều sự chú ý khi đi qua trung tâm thành phố.

Sự kiện năm nay có hơn 100 nhóm tham gia. Các tòa nhà và hàng cây hai bên đường trên tuyến đường diễu hành được trang trí bằng đèn, làm sáng rực bầu trời đêm. Toàn bộ trung tâm thành phố Grapevine đông nghẹt người và ngập trong ánh đèn rực rỡ và bầu không khí lễ hội vui vẻ.

Đoàn diễu hành của các học viên gồm có một nhóm rước biểu ngữ và xe diễu hành. Họ là nhóm người châu Á duy nhất trong 100 nhóm tham gia. Họ cầm những biểu ngữ rực rỡ sắc màu với dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp”, “Chân, Thiện, Nhẫn” và “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Các học viên trên xe diễu hành biểu diễn các động tác luyện công của Pháp Luân Đại Pháp. Một số người nhận xét rằng nhóm của họ toát ra năng lượng bình hòa. Nhiều người vẫy tay chào các học viên và hô lên: “Pháp Luân Đại Pháp”, “Thật tuyệt vời!” và “Giáng sinh vui vẻ!”

ea436258749e94d47f1b1718ffa73eee.jpg435777b1e588ee23ab14788c04f1870e.jpgNhiều người cho biết họ yêu thích chiếc xe rực rỡ sắc màu và các bài công pháp duyên dáng của Pháp Luân Đại Pháp.

Cô Lynn, sống ở Hurst, đến xem lễ diễu hành cùng bạn bè. Khi thấy đoàn diễu hành của các học viên, cô nói, “Tôi rất vui! Có một cảm giác đặc biệt – một loại năng lượng.“ Cô muốn biết thêm về Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên nói với cô rằng đây là một môn tu luyện, được dạy miễn phí, và các cuốn sách này có thể được tải xuống miễn phí từ trang web FalunDafa.org.

5a5aed9ce082b190e9d82ad2f5fa7da2.jpg
Các học viên biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp trên xe diễu hành.

Đây là lần đầu tiên một học viên phương Tây tham gia diễu hành. Cô đã trình diễn các bài công pháp và trò chuyện với khán giả. Cô cho biết, cô cảm thấy như đã biết tất cả mọi người và họ như người nhà của cô vậy. Cô cũng cho hay, một số người còn bắt chước các động tác luyện công khi xe diễu hành đi qua. Cô rất biết ơn vì có cơ hội tham gia sự kiện này và khiến nhiều người biết đến Pháp Luân Đại Pháp.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được giới thiệu với công chúng bởi Ngài Lý Hồng Chí ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người, sau khi học các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp –– dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn –– và học năm bài công pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe thể chất và tinh thần.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/5/434404.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/6/196885.html

Đăng ngày 08-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share