Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Peru

[MINH HUỆ 04-12-2021] Lãnh sự Ý Federico Ventre Ferro đã xúc động sâu sắc sau khi xem Triển lãm Nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn, ông giải thích: “Tôi đã biết đến Pháp Luân Đại Pháp tại Ấn Độ. Mặc dù các bức tranh mô tả những cảnh tượng kinh hoàng, nhưng cần phải trưng bày chúng trên khắp thế giới. Việc tổ chức triển lãm tại thành phố Iquito để mọi người hiểu được cuộc bức hại tàn khốc mà các học viên đã trải qua là rất có ý nghĩa.”

Triển lãm Quốc tế Nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn được tổ chức lần đầu tiên tại Bảo tàng Amazon (Museo Amazónico) ở Iquito, một thành phố phía bắc Peru, từ ngày 12 đến 26 tháng 11 năm 2021.

Lãnh sự Federico Ventre Ferro, hiệu trưởng một trường nghệ thuật trong thành phố, và nhiều quan chức khác đã tham dự lễ khai mạc. Sau khi xem triển lãm nghệ thuật, nhiều người dân địa phương cho biết đây là lần đầu tiên họ biết đến Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại kéo dài 22 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với các học viên ở quốc gia này.

fa53532efbe38e9372d808dab6d4bb52.jpg

Một học viên giải thích những câu chuyện nằm sau các bức tranh

Tại lễ khai mạc vào tối ngày 12 tháng 11, Hiệu trưởng Trường Mỹ thuật Victor Morey, ông Yara Pandura, Lãnh sự Ý Ferro, kiến trúc sư Rafael Donayre Pinedo và những người khác đã cắt băng và có lời phát biểu.

Kiến trúc sư Rafael Donayre Pinedo đặc biệt nhấn mạnh rằng triển lãm nghệ thuật này truyền tải thông điệp về hòa bình và công lý. Ông chia sẻ: “Các cuộc triển lãm nghệ thuật như của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp rất quan trọng vì chúng biểu thị cảm xúc của hàng chục nghìn người bị bức hại và bị vi phạm nhân quyền. Triển lãm truyền tải thông điệp về hòa bình và công lý. Đó là điều cần thiết trong thời đại này.“

a7b9da0e6e517d9838b10a243e65f402.jpg

Nghệ sĩ Martha và Rosa tại triển lãm

Hai nghệ sỹ Martha và Rosa là họa sỹ. Bà Rosa cho biết: “Cuộc triển lãm này thật tuyệt vời. Nội hàm, màu sắc và động tác của những bức tranh truyền tải chủ đề về Chân-Thiện-Nhẫn của cuộc triển lãm. Tôi cảm ơn ban tổ chức đã mang đến cho chúng tôi cuộc triển lãm hiếm có này.”

29eb0be3eec0a48350c8c6237994a10c.jpg

Luật sư Gilberto Núñez đứng cạnh bức tranh gây ấn tượng nhất đối với ông

Luật sư Gilberto Núñez cho biết các bức tranh đã phác họa rõ nét sự khốn cùng của người dân Trung Quốc dưới sự kiểm soát của ĐCSTQ. Ông hy vọng đại dịch đã gây ra tổn thất lớn cho thế giới sẽ nhanh chóng kết thúc. Ông chúc triển lãm thành công và chúc mừng ban tổ chức.

Một luật sư khác, ông Jarvey Flores, cho hay những bức tranh ở triển lãm minh họa những vi phạm nhân quyền tàn ác của chế độ độc tài. Cuộc triển lãm đã khiến ông suy ngẫm và giúp ông đối xử tốt hơn với đồng nghiệp của mình.

Một số cơ quan truyền thông và đài truyền hình ở Iquito, bao gồm Radio la Voz de la Selva, Radio 10, Cable Canal Iquitos, Selva TV channel 33, Diario La Región và Diario Loreto 21, đã đưa tin về lễ khai mạc triển lãm.

b29bb23679a669ca1f9195c7a7bdc46b.jpg

Một phóng viên của Radio la Voz de la Selva (ở giữa) phỏng vấn các học viên

07a2f8d3a55ca19be1bd82e6e3c4aab1.jpg

Báo Diario La Región đưa tin về triển lãm nghệ thuật

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Sư phụ Lý Hồng Chí truyền ra công chúng tại Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện đã phổ biến ở hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Hàng triệu người đã học theo các bài giảng, dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn cũng như năm bài công pháp nhẹ nhàng, và trải nghiệm những chuyển biến tích cực cả về sức khỏe lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của ĐCSTQ, nhìn nhận sự phổ biến của môn tu luyện này là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ và đã ra lệnh cấm Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minh Huệ (Minghui.org) đã xác nhận có hàng ngàn học viên Pháp Luân Đại Pháp đã chết trong 22 năm qua vì bị bức hại; con số thực tế được cho là còn lớn hơn nhiều. Nhiều người đã bị bỏ tù và tra tấn vì đức tin của họ.

Có bằng chứng xác thực rằng ĐCSTQ đã hậu thuẫn cho tội ác thu hoạch nội tạng bằng cách sát hại các học viên bị bắt giữ làm nguồn cung cho ngành công nghiệp ghép tạng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức ngoài vòng pháp luật có quyền vượt trên cả hệ thống cảnh sát và tư pháp, và có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/4/434368.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/5/196868.html

Đăng ngày 07-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share