Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Florida

[MINH HUỆ 27-11-2021] Lễ hội Rèn luyện Thân thể – Tâm trí – Tinh thần Tampa tổ chức tại Trung tâm Sự kiện Đặc biệt của Khu vui chơi Bang Florida vào ngày 20 và 21 tháng 11 năm 2021. Trong lễ hội năm nay, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã dựng quầy giới thiệu miễn phí môn tu luyện tính mệnh song tu này cho những ai quan tâm tìm hiểu.

Bang Florida là điểm đến phổ biến trong các kỳ nghỉ vì có thời tiết ấm áp hơn. Mọi người đã dần quen với những hạn chế do virus Trung Cộng (virus corona) và bắt đầu chú trọng hơn đến việc đạt được sự hài hòa về sức khỏe thể chất và tinh thần.

Năm nay có nhiều người tham dự lễ hội hơn thường lệ. Hàng năm, lễ hội thu hút cư dân địa phương, du khách và thương gia ở các bang khác. Nhiều du khách đến từ khu vực bờ Tây để tham dự lễ hội và một số người đã lấy thông tin về các điểm tập Pháp Luân Đại Pháp tại địa phương của họ. Hai phụ nữ của Viện Đông y Quốc gia và một nhân viên của Đại học Nam Florida đã mời các học viên đến hướng dẫn môn tu luyện trong khuôn viên của họ.

f36382bff151c87ab36a4870874b71a2.jpg

Anh James đến từ bang Bắc Carolina học cách luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.

Tại lễ hội, anh James đến từ bang Bắc Carolina muốn thử tập các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Anh cho biết, anh cảm thấy môn tu luyện có gì đó gần gũi với anh, như thể trước đây anh đã học nó. Anh cũng cho biết anh cảm nhận được trường năng lượng lớn.

2e04cdfec3b61dbc1556b214c35d0532.jpg

bbb8cd23902356e52ced1d823d4023b0.jpg

Khách tham gia lễ hội hỏi thông tin về Pháp Luân Đại Pháp.

Một người mẹ và con gái đã trò chuyện với các học viên một lúc lâu. Cả hai đều đồng ý rằng họ cảm nhận được một trường năng lượng mạnh mẽ tại quầy Pháp Luân Đại Pháp. Một chàng trai trẻ rơi lệ khi anh biết Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp suốt 23 năm qua. Anh hỏi anh có thể giúp gì để chấm dứt cuộc bức hại. Anh đã lấy một tấm bưu thiếp để gửi cho đại biểu quốc hội của mình, kêu gọi chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ. Chàng trai trẻ cũng lấy một tờ thông tin Pháp Luân Đại Pháp khác để đưa cho bà của mình. Anh nói, bà của anh cũng muốn giúp kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại tàn bạo đó.

6c81c30962fcf639d43255f7fc638748.jpg

ca198304485101174fc36a2a6994ab64.jpg

Khách du lịch học cách luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.

Ban tổ chức lễ hội đã cung cấp một hội trường để các học viên trình diễn các bài công pháp và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại. Các học viên địa phương đã chia sẻ về những lợi ích họ đạt được từ môn tập này cũng như những gì đã trải qua trong cuộc bức hại.

Một ông lão đã đến gian hàng để bày tỏ lòng biết ơn và khen ngợi những nỗ lực của các học viên. Ông tỏ ra lo lắng cho các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Người đàn ông nói rằng trước đây ông đã tập Thái Cực Quyền và cảm nhận được một trường năng lượng mạnh mẽ và thoải mái từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Ông bày tỏ mong muốn được tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/27/434069.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/30/196797.html

Đăng ngày 04-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share