Bài viết của Đức Tường, phóng viên Minh Huệ tại Augsburg, Đức

[MINH HUỆ 26-11-2021] Ngày 20 tháng 11 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức sự kiện giảng chân tướng tại Augsburg, Đức để vạch trần tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trong cuộc bức hại Pháp Luân Công. Nhiều người qua đường đã ký tên vào bản kiến ​​nghị để bày tỏ sự ủng hộ đối với nỗ lực của các học viên trong việc kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Các học viên cũng tổ chức cuộc diễu hành bằng xe hơi trong nội thành và ngoại thành, để giới thiệu vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) đến mọi người, đồng thời nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của ĐCSTQ. Mọi người đã vỗ tay tán thưởng, và các học viên nhận được sự ủng hộ của nhiều người qua đường.

ce372643cf35b27db966da779f47277e.jpg

Xe diễu hành của các học viên Pháp Luân Đại Pháp đi ngang qua Nhà hát Staats tại Quảng trường John-F.-Kennedy.

a35b5f6eb14710db5228eefb8c16b9ef.jpg

Người dân ký tên vào bản kiến ​​nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại tại quầy thông tin của Đại Pháp trên phố đi bộ.

Augsburg là một thành phố lớn ở Bang Bavaria, miền Nam nước Đức, nằm cách thủ phủ Munich của Đức vài chục km. Dưới thời đế chế Heiliges Römisches Reich [Đế chế La Mã thần thánh], Augsburg từng là một đế quốc tự do và được gọi là thành phố cổ đại thứ hai của Đức. Đây cũng là thành phố có nhiều ngày lễ nhất ở Đức. Ngoài ra, đây là thành phố duy nhất ở nước này có ngày lễ chính thức riêng – lễ hội hòa bình – vào ngày 8 tháng 8.

Cuộc diễu hành giảng chân tướng bằng xe hơi của các học viên Pháp Luân Đại Pháp xuất phát từ Messe của Augsburg, đi ngang qua nhiều khu vực nổi tiếng như Quảng trường Theodor-Heuss, Rote- Torwall-Strasse, và Quảng trường Kennedy, nơi có Nhà hát Quốc gia. Đoàn diễu hành cũng đi qua các đường phố ngoại ô. Với sự hộ tống của cảnh sát, cuộc diễu hành kéo dài trong ba giờ. Một số người dân xem đoàn xe diễu hành đã vẫy tay, giơ ngón cái và chụp hình.

“Đương nhiên những gì xảy ra ở Trung Quốc là không đúng”

Quầy thông tin nằm dọc theo phố đi bộ trong nội thành cũng thu hút nhiều sự quan tâm của người dân. Nhiều người đã ký tên vào bản kiến ​​nghị để bày tỏ sự ủng hộ đối với nỗ lực của Pháp Luân Đại Pháp nhằm chấm dứt cuộc bức hại.

“Tôi đã thấy sự kiện tương tự ở Munich”, bà Vlachon-Hein nói. “Và tôi hiểu ý nghĩa của nó. Lần đó, vì đang vội nên tôi đã không kịp ký bản kiến nghị. Bây giờ, gặp lại ​​sự kiện này, tôi sẽ tận dụng cơ hội để ký tên vào bản kiến ​​nghị”, bà Vlachou-Hein, giảng viên ngôn ngữ, người đã ký vào bản kiến ​​nghị cùng con gái của mình, cho biết.

Khi thảo luận về việc ĐCSTQ bức hại các học viên Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) – những người sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, bà Vlachou-Hein nói: “Đương nhiên, những gì xảy ra ở Trung Quốc là không đúng”. Bà cho rằng, phơi bày nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ từ các học viên Pháp Luân Công còn sống tại nơi công cộng như thế này là “rất quan trọng”. Bà nói, bà hy vọng sẽ có nhiều người hơn nữa thể hiện sự ủng hộ đối với nỗ lực của các học viên Pháp Luân Công nhằm chấm dứt cuộc bức hại. Trước khi rời đi, bà Vlachou-Hein chúc các học viên thành công trong nỗ lực của mình.

Một quý cô ăn mặc sang trọng đã chăm chú lắng nghe các học viên giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, nguyên nhân của cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với những người sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và tội ác thu hoạch nội tạng nhắm vào các học viên Pháp Luân Công còn sống, cũng như nhiều sự thật khác.

Sau đó, cô ký tên vào bản kiến ​​nghị để thể hiện sự ủng hộ đối với nỗ lực của các học viên. Cô cho biết cô đến từ Romania, một quốc gia từng theo cộng sản. Do đó, cô hiểu rõ bản chất thực sự của Đảng Cộng sản và biết Đảng Cộng sản đối xử với chính người dân của nó như thế nào. Sau khi ký vào bản kiến ​​nghị, cô còn nói muốn học Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên đã đưa cho cô địa chỉ trang web để cô tìm thấy toàn bộ thông tin cần thiết để bắt đầu tu luyện, bao gồm cả điểm luyện công gần nơi cô ở.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/26/434024.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/28/196773.html

Đăng ngày 02-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share