Bài viết của Vương Anh, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 08-11-2021] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp địa phương đã được mời tham gia Cuộc diễu hành Ngày Cựu chiến binh lần thứ 100 của San Francisco, diễn ra vào ngày 7 tháng 11 năm 2021. Đoàn diễu hành của họ bao gồm Đoàn nhạc Tian Guo và một chiếc thuyền Pháp đã được khán giả tán thưởng nhiệt liệt.

913a3cc84d4fe0c7c74941efc6ff9443.jpg

Đoàn diễu hành của các học viên đi ngang qua Bến Ngư Phủ (Fisherman’s Wharf)

62deb15c006b0b340e81a5a6c8118694.jpg

Qua Bến Ngư Phủ

6d5216d5c166bed89201762035c988d2.jpg

Thuyền Pháp của các học viên

e415bc6b70b089bae3345d1b013ea118.jpg

Các học viên trong cuộc diễu hành Ngày Cựu chiến binh

c2d00ed70fa51f31965029aec268c433.jpg

Những người tổ chức cuộc diễu hành chào các học viên Pháp Luân Đại Pháp

1829bd1d05ce95e803ff19e58844bb7a.jpg

Khán giả vỗ tay tán thưởng chiếc thuyền Pháp của các học viên

Cuộc diễu hành bắt đầu lúc 11 giờ sáng từ Bến Ngư Phủ tuyệt đẹp ở San Francisco. Ngoài đoàn Hải quân, Lục quân và Không quân Hoa Kỳ, cuộc diễu hành còn có nhiều ban nhạc và đội cờ.

Khi đoàn của các học viên đi ngang qua sân khấu, người dẫn chương trình của sự kiện đã giới về thiệu Pháp Luân Đại Pháp, “Đang tiến qua lễ đài là Đoàn nhạc Tian Guo của Pháp Luân Đại Pháp. Nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp là Chân-Thiện-Nhẫn. Năm nay họ còn có một chiếc thuyền rất đẹp. Xin hãy dành cho họ những tràng pháo tay nồng nhiệt. “

Người tổ chức: Thật tuyệt khi có Pháp Luân Đại Pháp tham gia cuộc diễu hành này

32276886b78989cc7f21f641b7b4b035.jpg

Cựu chiến binh Raymond Wong của Hội Cựu chiến binh Hoa Kỳ

Cựu chiến binh người Mỹ gốc Hoa Raymond Wong của Hội Cựu chiến binh Hoa Kỳ là một trong những người tổ chức cuộc diễu hành, ông cho biết ông rất vui khi thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Ông nói, “Thật tuyệt khi có các học viên Pháp Luân Đại Pháp tham gia cuộc diễu hành này. Đoàn nhạc Tian Guo thật tuyệt vời và chiếc thuyền của họ rất đẹp.”

Giám đốc Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc ấn tượng với Đoàn Pháp Luân Đại Pháp

39e2a54aed5536e950b5136dd67d7ff5.jpg

Ông Ming-Chi Scott Lai, Giám đốc Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc

Ông Ming-Chi Scott Lai rất vui khi thấy các học viên tham gia cuộc diễu hành và nói, “Đoàn học viên Pháp Luân Đại Pháp, chiếc thuyền của họ và màn biểu diễn của Đoàn nhạc Tian Guo đã gây ấn tượng với tôi”.

Khán giả ca ngợi Pháp Luân Đại Pháp

Anh Motti, chủ một cửa hàng, đã chụp ảnh đoàn Pháp Luân Đại Pháp. Anh vui vẻ nói: “Đoàn này thật tuyệt vời và rất đẹp. Tôi yêu họ. Họ đều là những thiên thần”.

24c5b07e112e9cafc2768fcdb56b0f83.jpg

Cô Sandra (bên trái) và bố mẹ

Cô Sandra sống ở Stockton, cách San Francisco khoảng 130 km (80 dặm). Cô đã đi du lịch đến San Francisco cùng với bố mẹ, chị gái và các cháu, con của chị gái cô. Gia đình cô theo dõi cuộc diễu hành một cách hào hứng.

Cô Sandra cho biết, “Đây là lần đầu tiên chúng tôi nhìn thấy Pháp Luân Đại Pháp. Tôi thích âm nhạc họ chơi và chiếc thuyền của họ.”

Khi cô biết được Chân-Thiện-Nhẫn là tiêu chuẩn của Pháp Luân Đại Pháp và được người dân ở hơn 100 quốc gia thực hành, cô Sandra nói, “Môn này trông rất tốt.”

Cô chỉ vào cuốn sách Chuyển Pháp Luân trên tờ rơi và hỏi, “Có video nào về cuốn này không?” Một học viên nói với cô rằng cả cuốn Chuyển Pháp Luân và video dạy các bài tập đều có thể được tải xuống và xem miễn phí trên trang web falundafa.org. Cô vui vẻ nói: “Tôi sẽ lên mạng để tìm hiểu thêm.”

Ông Mike Castillo, một cựu chiến binh trong Chiến tranh Việt Nam, rất thích âm nhạc của Đoàn nhạc Tian Guo. Ông liên tục chụp ảnh và vui vẻ chụp ảnh cùng đoàn nhạc. Ông nói, “Tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp rất tốt. Nếu mọi người trên thế giới chiểu theo tiêu chuẩn này thì sẽ không còn chiến tranh nữa”. Ông rất vui vì Pháp Luân Đại Pháp có thể được tập luyện một cách tự do và công khai ở Hoa Kỳ.

0f1748f1c25d5b7b6af9927a307f9df1.jpg

Du khách Tony Bonya và vợ Nadi từ Panama

Khách du lịch Tony Bonya và vợ là Nadi đến từ Panama đã giơ ngón tay cái lên tán thưởng khi thấy chiếc thuyền của các học viên. Anh Tony nói, “Đây là nhóm rất tuyệt. Chúng tôi rất vui khi nhìn thấy họ. Chân-Thiện-Nhẫn thật tuyệt vời”.

Bà Shikako, một cư dân địa phương, cho biết, “Âm nhạc của đoàn này thật xuất sắc.” Bà cho hay bà thường xuyên nhìn thấy các học viên đang luyện công trước Tòa nhà Bến phà.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Hàng triệu người học theo các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, luyện năm bài công pháp nhẹ nhàng và được đề cao cả về sức khỏe lẫn tinh thần.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/8/433407.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/10/196530.html

Đăng ngày 13-11-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share