Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-11-2021] Sau một năm bị biệt giam, bà Đường Tố Quỳnh, 47 tuổi, một giáo viên tiểu học ở thành phố Toại Ninh, tỉnh Tứ Xuyên đã bị kết án bí mật ba năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 22 tháng 9 năm 2020, cảnh sát địa phương và nhân viên của ủy ban khu dân cư đã bắt giữ bà Đường tại nhà. Cảnh sát tịch thu các sách Pháp Luân Công, máy tính, máy in và nhiều tài sản cá nhân khác của bà. Bà bị giam một thời gian ngắn trong Trại tạm giữ huyện Bồng Khê và đã được thả ra trong ngày khi người nhà bà đến đó yêu cầu trả tự do cho bà.

Ngày 5 tháng 10, bà Đường bị bắt một lần nữa sau khi bị phụ huynh của một học sinh tố cáo vì nói với họ về Pháp Luân Công. Sau đó bà đã bị kết án một năm tù và thụ án bên ngoài nhà tù.

Ngày 23 tháng 11 năm 2020, bà lại bị mất tích một lần nữa. Lo sợ có thể bị liên lụy vì vợ tu luyện Pháp Luân Công, chồng bà đã nhanh chóng ly dị bà.

Đến ngày 20 tháng 10 năm 2021, sau một năm không có bất kỳ một thông tin nào về em gái, anh trai bà Đường đã nghe ngóng được rằng bà đang bị giam trong Trại tạm giam Vĩnh Hưng. Ông đã tới đó để tìm bà, nhưng lại được nói rằng trước đó hơn một tháng bà đã bị chuyển tới Nhà tù Nữ tỉnh Tứ Xuyên ở thành phố Thành Đô để thụ án ba năm tù.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/2/433133.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/7/196487.html

Đăng ngày 13-11-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share