Bài viết của Minh Lan, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 13-10-2021] Một bài viết đăng trên tạp chí Science vào ngày 17 tháng 9 năm 2021 phát hiện ra rằng thực vật trên cạn đã trải qua hai giai đoạn bùng nổ đột ngột về mức độ phức tạp, cách nhau 250 triệu năm, thay vì tiến hóa dần dần thành các hình thái phức tạp hơn.

Ông Andrew Leslie, phó giáo sư khoa học địa chất tại Khoa Khoa học Trái đất thuộc Đại học Stanford, đồng thời là tác giả chính của nghiên cứu này, cho biết: “Điều ngạc nhiên nhất chính là kiểu đình trệ này, sau khi hạt giống trải qua quá trình tiến hóa ban đầu hầu như không có sự biến đổi về độ phức tạp cho đến khi các loại thực vật có hoa đột ngột xuất hiện”.

Các nhà nghiên cứu mô tả rằng vào đầu kỷ Devon, khoảng 360 đến 420 triệu năm trước, thực vật trên cạn đã trải qua thời kỳ thịnh vượng đầu tiên khi chưa có sự xuất hiện của động vật có xương sống. Sau kỷ Devon, nhiều loài động vật đột ngột gia tăng, và những loài động vật lớn hơn bắt đầu xuất hiện. Tuy nhiên, sự phát triển của thực vật bị đình trệ trong suốt thời kỳ này.

Ông Leslie lưu ý rằng: “Sự thụ phấn nhờ côn trùng và sự phát tán hạt giống nhờ động vật đã xuất hiện vào khoảng 300 triệu năm trước, nhưng phải tới 100 triệu năm trước thì những tương tác của sinh vật thụ phấn mới dẫn đến mức độ siêu đa dạng ở thực vật có hoa. Thực vật có thể tương tác với côn trùng trong một thời gian dài theo cách của thực vật có hoa hiện nay nhưng lại không có cùng mức độ phức tạp”.

Nghiên cứu mới nhất của ông Leslie về sự phức tạp đột ngột ở thực vật, cũng giống như sự bùng nổ các giống loài ở kỷ Cambri, là không thể giải thích được bằng thuyết tiến hóa, vốn giả thuyết rằng các giống loài trên trái đất tiến hóa dần dần từ những sinh vật đơn giản trở thành những hình thái phức tạp hơn.

Cụ thể, thực vật có hoa là nhóm thực vật phức tạp nhất. Theo đó, các nhà khoa học nghiên cứu sự tiến hóa của thực vật có hoa sẽ khó hơn nhiều so với các loài thực vật đơn giản hơn như dương xỉ và cây lá kim. Trong một thời gian dài, các nhà thực vật học đã nỗ lực tập trung nghiên cứu sự tiến hóa của thực vật không có hoa. Quá trình đa dạng hóa của các loài hoa vẫn là một bí ẩn lớn đối với các nhà khoa học.

Một trong những thách thức lớn nhất đối với các nhà khoa học khi nghiên cứu quá trình tiến hóa là sự thiếu vắng của bằng chứng hóa thạch.Thay vì tìm thấy nhiều loài chuyển tiếp như thuyết tiến hóa đã tiên đoán, hầu hết những mẫu hóa thạch đã cho thấy một con đường khác mà ở đó các loài đã trải qua những chu kỳ đình trệ lâu dài, rồi xuất hiện đồng loạt, rồi lại đột nhiên tuyệt chủng.

Ngay cả đối với các chuyên gia [nghiên cứu] về tiến hóa thì sự giải thích về nguồn gốc loài người dựa trên thuyết tiến hóa là không khớp với các mẫu hóa thạch, theo một bài đánh giá đăng trên tạp chí Science vào ngày 7 tháng 5 năm 2021.

“Khi bạn nhìn vào câu chuyện về nguồn gốc của người cổ đại, nó quả là hỗn loạn và không có sự thống nhất nào cả. Người ta đang nghiên cứu dựa trên các luận thuyết hoàn toàn khác nhau, và đó là điều mà tôi không thấy ở những lĩnh vực khoa học khác”, ông Sergio Almécija, một nhà khoa học cấp cao tại Khoa Nhân chủng học của Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Hoa Kỳ, và tác giả chính của bài báo khoa học này cho hay.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/13/432472.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/17/196205.html

Đăng ngày 31-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share